Sôi động đêm hội nghệ thuật của sinh viên Việt Nam tại Pháp

Sôi động, hoành tráng và rực rỡ là những cảm xúc còn lắng đọng trong mỗi khán giả khi tới dự đêm hội nghệ thuật chào Năm mới của Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp. 
Chương trình nghệ thuật Vietfest 2023 trở thành điểm đến ấn tượng của khán giả Việt xa quê nhân dịp Năm mới.
Chương trình nghệ thuật Vietfest 2023 trở thành điểm đến ấn tượng của khán giả Việt xa quê nhân dịp Năm mới.

Tối 5/2, tại phòng khánh tiệc Wagram (quận 17, thủ đô Paris), Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình nghệ thuật chào xuân nhân dịp Tết cổ truyền năm Quý Mão - “Vietfest 2023”, với quy mô lớn nhất trong vòng 20 năm qua.

Đặc biệt, cuộc thi Duyên dáng Việt Nam (Miss Xuân) qua nhiều năm tổ chức vẫn luôn thu hút sự tham gia của đông đảo nữ sinh Việt Nam đang theo học tại các quốc gia châu Âu và sự quan tâm nồng nhiệt của cộng đồng người Việt xa xứ.

Đến tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, ông Nghiêm Xuân Đông, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, cùng đại diện các cơ quan thường trú, doanh nghiệp và hội đoàn Việt Nam tại Pháp.

Tiết mục múa hoa sen trầm lắng đưa cả khán phòng cùng trở về với khung cảnh làng quê Việt Nam thân thuộc.

Tiết mục múa hoa sen trầm lắng đưa cả khán phòng cùng trở về với khung cảnh làng quê Việt Nam thân thuộc.

Là sự kiện được tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc với chủ đề “Kết nối”, Vietfest 2023 mong muốn gắn kết các thế hệ người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Pháp và châu Âu, kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 10 năm Ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, Vietfest 2023 góp phần thúc đẩy quảng bá những đặc trưng văn hóa, nghệ thuật dân tộc tới bạn bè quốc tế, hình ảnh thiên nhiên, đất nước, con người và du lịch Việt Nam tới các hội đoàn thân hữu yêu mến Việt nam, phát huy tình hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Bữa tiệc nghệ thuật của sinh viên Việt Nam tại Pháp thu hút sự tham dự của gần 800 quan khách, bao gồm cả người Việt đang sinh sống làm việc tại Pháp và bạn bè quốc tế. Có không ít các hội đoàn, gia đình và thanh niên, sinh viên Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành phố của Pháp như Nantes, Rennes, Lorient, Toulouse, Montpellier, Lyon,… cùng tề tựu về thủ đô Paris.

Ca sĩ trẻ Hoàng Dũng bùng nổ sân khấu với một loạt các bài hát đã làm nên tên tuổi.

Ca sĩ trẻ Hoàng Dũng bùng nổ sân khấu với một loạt các bài hát đã làm nên tên tuổi.

Đại sứ Lê Thị Hồng Vân, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi “Duyên dáng Việt Nam 2023”, tin tưởng rằng với phương châm “Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ - Cống hiến”, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp luôn là lực lượng tiên phong, kế thừa các phong trào của người Việt Nam tại Pháp.

“Chủ động hòa nhập” và “gìn giữ bản sắc Việt” là tinh thần mà các thí sinh của cuộc thi đã mang tới trong đêm chung kết. “Duyên dáng Việt Nam 2023” có rất nhiều thí sinh đến từ những quốc gia khác nhau tại châu Âu như Pháp, Anh, Đức, Italia và Ba Lan, trong đó có cả những thí sinh được sinh ra và lớn lên tại nước ngoài.

Các thí sinh duyên dáng trong phần thi trình diễn áo dài.

Các thí sinh duyên dáng trong phần thi trình diễn áo dài.

Với nhiều vòng thi hấp dẫn và thú vị, cuộc thi Miss Xuân 2023 với tiêu chí tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và trái tim của người con gái Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại châu Âu, đã tìm ra chủ nhân xứng đáng của chiếc vương miện danh giá.

Nổi bật từ các vòng thi sơ khảo cùng phần thi ứng xử xuất sắc, nữ sinh Lê Vũ Thục Anh đã vượt qua hàng chục thí sinh khác để chạm tay tới danh hiệu cao nhất của cuộc thi.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân trao giải Hoa khôi Duyên dáng Việt Nam 2023 cho thí sinh Lê Vũ Thục Anh.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân trao giải Hoa khôi Duyên dáng Việt Nam 2023 cho thí sinh Lê Vũ Thục Anh.

Các tiết mục trong chương trình như ca nhạc, múa lân, biểu diễn xiếc, múa cổ truyền, nhảy hiện đại là những điểm nhấn của đêm tiệc nghệ thuật. Trong khuôn khổ chương trình, cũng diễn ra không gian triển lãm, gồm các gian hàng quảng bá văn hóa, ẩm thực, du lịch Việt Nam, các công ty đối tác tìm kiếm nhân sự, các trường đại học, học viện giới thiệu ngành học,…

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.