Kỷ niệm 35 năm Báo Quảng Ngãi ra số báo đầu tiên

Chiều 14/6, Báo Quảng Ngãi tổ chức kỷ niệm 35 năm ra số đầu tiên (8/7/1989-8/7/2024) và 15 năm thành lập báo điện tử (7/2009-7/2024).
Quang cảnh lễ kỷ niệm.
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Dự lễ có các đồng chí: Đặng Ngọc Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức nhấn mạnh, tiếp nối và phát huy thành tựu nền báo chí cách mạng, 35 năm qua - một chặng đường dài vượt khó đi lên, Báo Quảng Ngãi đã làm tròn sứ mệnh là Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, diễn đàn của nhân dân Quảng Ngãi; tạo uy tín, vị thế trong lòng bạn đọc.

Những năm đầu thành lập, từ xuất bản 10 ngày/kỳ, đến nay Báo Quảng Ngãi xuất bản 5 kỳ/tuần, phát hành từ thứ 2 đến thứ 6. Đặc biệt, tháng 7/2009, Báo điện tử Quảng Ngãi chính thức được thành lập. Đây là một trong những cơ quan có báo điện tử sớm trong hệ thống báo Đảng các tỉnh, thành phố của cả nước; trở thành kênh thông tin đối ngoại quan trọng của tỉnh.

Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức trình bày diễn văn tại buổi lễ.

“Với phương châm “Kịp thời-Chính xác-Hấp dẫn”, những năm qua, nội dung, hình thức các ấn phẩm Báo Quảng Ngãi ngày càng phong phú; thông tin đa dạng, nhanh, kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác thông tin tuyên truyền, lan tỏa những giá trị nhân văn, hình ảnh Quảng Ngãi đổi mới, thân thiện và mến khách”, Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Nguyễn Phú Đức chia sẻ.

Để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phê duyệt Đề án số 02-ĐA/TU về phát triển Báo Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trọng tâm là báo điện tử, với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng.

Các đại biểu tham quan tòa soạn hội tụ Báo Quảng Ngãi.
Các đại biểu tham quan tòa soạn hội tụ Báo Quảng Ngãi.

Qua 1 năm triển khai đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị, đầu năm 2024, Báo Quảng Ngãi đã đưa vào sử dụng Tòa soạn hội tụ và Phòng thu của báo điện tử, với tổng kinh phí đầu tư 5,5 tỷ đồng. Hiện, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục cho chủ trương cấp kinh phí thực hiện hạng mục phần mềm điều hành Tòa soạn hội tụ là 2,1 tỷ đồng. Đây là nền tảng vững chắc để Báo Quảng Ngãi thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian đến.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Báo Quảng Ngãi cũng chú trọng phát triển kinh tế báo chí để thực hiện lộ trình tự chủ theo kế hoạch được Tỉnh ủy giao. Song song đó, 5 năm qua, Báo Quảng Ngãi còn vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp kinh phí trao quà Tết, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo, với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi ghi nhận và chúc mừng Báo Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong 35 năm qua; đồng thời mong muốn cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Quảng Ngãi không ngừng đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị Báo Quảng Ngãi cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hơn nữa về mọi mặt.

Theo đó, phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; giữ vững bản lĩnh chính trị, bảo đảm tính đảng, tính chính trị trong hoạt động và xuất bản các ấn phẩm báo chí. Đa dạng hóa về nội dung, hình thức, cách thức làm báo và các sản phẩm báo chí đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Các bài viết cần có nội dung chuyên sâu, bảo đảm tính định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

Trao giải A cho tác giả Ý Thu với tác phẩm "Khó đi thầy dắt con đi".

Trao giải A cho tác giả Ý Thu với tác phẩm "Khó đi thầy dắt con đi".

Đồng chí Đặng Ngọc Dũng đề nghị Báo Quảng Ngãi đổi mới tư duy công tác lãnh đạo, quản lý theo xu hướng báo chí hiện đại. Hình thành và phát huy mô hình tòa hội tụ. Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, có khát vọng đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm, đặc biệt là Báo Quảng Ngãi điện tử, bảo đảm thông tin nhanh, kịp thời, chính xác. Phát huy hơn nữa vai trò chủ động tiên phong, dẫn dắt, định hướng dư luận của Báo trong công tác thông tin tuyên truyền gắn với chuyển đổi số; xây dựng hình ảnh tốt đẹp về quê hương, con người Quảng Ngãi, nâng cao vị thế Quảng Ngãi đối với bạn bè trong nước và quốc tế.

Dịp này, Báo Quảng Ngãi trao giải Cuộc thi viết phóng sự, ký sự trên Báo Quảng Ngãi lần III-năm 2023 cho 12 tác giả đoạt giải. Giải A thuộc về tác giả Ý Thu với tác phẩm "Khó đi thầy dắt con đi".

Có thể bạn quan tâm

Nhiếp ảnh đưa các giá trị văn hóa và đời sống cộng đồng miền núi đến gần hơn với công chúng đương đại. (Ảnh: KIM LIÊN)

Nhiếp ảnh góp phần quảng bá văn hóa và thúc đẩy phát triển

Trong hành trình xây dựng thương hiệu cho quế Trà Leng - sản vật đặc trưng của vùng núi Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng), nhiếp ảnh và truyền thông hình ảnh đã và đang cho thấy vai trò rõ nét trong việc kết nối giá trị văn hóa địa phương với định hướng phát triển cộng đồng và mở rộng thị trường theo hướng bền vững.

Nước rút để lại bên dưới lớp rong nho những rạn san hô đủ màu sắc.

[Ảnh] Bắt trọn khoảnh khắc thủy triều rút tại ghềnh Yến Bình Sơn - danh thắng triệu năm của Quảng Ngãi

Vào những ngày đầu tháng âm lịch, khi thủy triều vừa hạ, tại Ghềnh Yến (Bình Sơn, Quảng Ngãi) lộ ra một kiệt tác địa chất với những vách đá bazan triệu năm tuổi hòa nhịp cùng thảm rong mơ và san hô rực rỡ. Sự giao hòa ngoạn mục giữa sắc màu kỳ vĩ của đại dương và nhịp sống thanh bình của dân chài tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Thực hiện nghi thức khởi động dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi.

Đầu tư hơn 1.093 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội tại Quảng Ngãi

Sáng 19/5, Công ty cổ phần địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước tổ chức Lễ khởi động dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi nằm trên địa bàn xã Thọ Phong. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đến dự và thực hiện nghi thức khởi động dự án.

Điểm nhấn của đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026 là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh quy mô lớn.

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026

Tối 18/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Lữ đoàn 189 (Ảnh CTV)

Lữ đoàn Anh hùng trong lòng biển

Ẩn trong lòng đại dương sâu thẳm, tàu ngầm lớp Kilo 636 hiện đại lặng lẽ thực hiện sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Khó khăn, thử thách càng tôi luyện thêm bản lĩnh, ý chí của những người lính đặc biệt của một đơn vị đặc biệt: Lữ đoàn tàu ngầm 189 Anh hùng.

Sen được thu hoạch vào lúc sáng tinh mơ để bảo đảm chất lượng (Ảnh THÀNH CƯỜNG)

Phát huy giá trị cây sen trên quê Bác

Những năm gần đây, diện tích trồng sen ở xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An được mở rộng đáng kể. Cây sen góp phần tô đẹp phong cảnh làng quê, tạo thu nhập ổn định cho người dân. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã khuyến khích chuyển đổi diện tích trồng lúa, ao nuôi thủy sản kém hiệu quả sang trồng sen.

Hội nghị triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ảnh ML)

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Từng nhịp búa, thớ gỗ, tấm da tạo nên âm thanh vang vọng, gìn giữ hồn cốt văn hóa làng quê xứ Nghệ qua bao thế hệ.

Giữ nhịp trống giữa làng quê xứ Nghệ

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều làng nghề truyền thống dần phai nhạt, ở xã Đại Đồng (tỉnh Nghệ An) vẫn có những con người lặng lẽ giữ lửa nghề làm trống da. Từng nhịp búa, thớ gỗ, tấm da tạo nên âm thanh vang vọng, góp phần gìn giữ hồn cốt văn hóa làng quê xứ Nghệ qua bao thế hệ.

Hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại thành phố Huế.

Bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản

Thành phố Huế là một trong những địa phương giàu giá trị đa dạng sinh học với nhiều hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng và sự hiện diện phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm. Nơi đây cũng là điểm dừng chân của nhiều loài chim di cư theo mùa từ phương bắc, góp phần tạo nên bức tranh sinh thái đặc sắc của vùng đất Cố đô.

Dự án đường ven biển 9.500 tỷ đồng góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Đẩy mạnh giao thông, tạo động lực cho kinh tế

Để bứt phá khu vực phía đông, tỉnh Lâm Đồng vừa có phương án xây dựng các đường kết nối cao tốc, đường sắt tốc độ cao vào trung tâm. Mạng lưới này không chỉ hoàn thiện hạ tầng, kết nối các khu vực kinh tế mà còn tạo quỹ đất hai bên đường để thu hút các nhà đầu tư, xây dựng khu dịch vụ-thương mại.

Trạm xử lý nước thải ở Cụm công nghiệp Hợp Thắng được cơ quan chức năng Thanh Hóa kiểm tra, cấp phép vận hành.

Thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra cuối tháng 3 vừa qua, 28 dự án với tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng đã được trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong đó, có 9 dự án thuê gần 253 ha mặt bằng tại hạ tầng 7 cụm công nghiệp để đầu tư gần 9.000 tỷ đồng xây dựng các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Khai thác tiềm năng, để phát triển kinh tế

Thành phố Đà Nẵng sau khi sáp nhập đã phát huy thế mạnh giúp nông dân chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và phát triển kinh tế nông thôn. Điều này góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hướng tới miền quê đáng sống, bền vững và hiện đại.

Du khách cùng dân bản thi nhau đập (đánh) trống cho tới khi trống vỡ để trai gái yêu nhau tìm nơi hò hẹn.

Lễ hội đập trống người Ma Coong

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa quyết định đưa vào khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “Trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Ma Coong ở xã Thượng Trạch” nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương và đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Vận động viên tham gia IRONMAN thi đấu qua các tuyến phố chính tại Đà Nẵng.

Kết nối sự kiện quốc tế gần gũi hơn với người dân

Sự kiện IRONMAN toàn phần với quy mô lớn lần đầu tiên Đà Nẵng đăng cai tổ chức đã khẳng định vị thế "điểm đến sự kiện" tầm cỡ quốc tế của “thành phố đáng sống”. Thế nhưng, bên cạnh những con số ấn tượng về kinh tế và thương hiệu, còn tồn tại những "nút thắt" về giao thông và sinh hoạt dân sinh trong ngày diễn ra sự kiện.

Mô hình quy hoạch Cảng cá Nhơn Lý thành điểm nhấn du lịch Gia Lai.

Đưa Cảng cá Nhơn Lý trở thành điểm nhấn du lịch biển

Bình minh phủ sắc nắng vàng lên những mái nhà làng chài ven biển như báo hiệu bước chuyển mình quyết liệt của Cảng cá Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Nơi đây đang trở thành điểm nhấn chiến lược xây dựng mô hình cảng cá kết hợp du lịch biển, một hướng đi giàu tiềm năng song cũng đầy thách thức.