Đổi mới cách thức sinh hoạt chính trị qua chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng”

Sáng 29/5, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề tháng 5 kết hợp chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng”, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

GS, TS Trần Hồng Thái phát biểu tại hội nghị.
GS, TS Trần Hồng Thái phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, với chuyên đề này, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kết hợp cùng Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản xây dựng và tổ chức công diễn Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026); Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5) và 51 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chương trình được thực hiện dưới sự bảo trợ truyền thông của Cổng thông tin Điện tử Chính phủ.

Tham dự hội nghị có GS, TS Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Chủ trì hội nghị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các ban cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các Ban trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Về phía Tạp chí Thế giới di sản có ThS, Nhà báo Trịnh Thanh Giảng - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Quyền Tổng Biên tập. Về phía Nhà hát Kịch Việt Nam có NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Phó Giám đốc.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí ủy viên các cấp của tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo, viên chức các đơn vị chức năng và Khối Văn phòng dân đảng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

img-6511.jpg
Hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề diễn ra tại Hội trường Trần Đại Nghĩa - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kết hợp giữa sinh hoạt chính trị, nghệ thuật biểu diễn và giáo dục truyền thống là cách làm ý nghĩa

Phát biểu tại Hội nghị, GS, TS Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, mà còn là người đặt nền móng sâu sắc cho tư duy phát triển đất nước dựa trên tri thức, khoa học, kỹ thuật, giáo dục và con người.

GS, TS Trần Hồng Thái khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tầm nhìn rất sớm, rất hiện đại: khoa học phải gắn với nhân dân, công nghệ phải gắn với sản xuất, tri thức phải trở thành sức mạnh vật chất để phát triển đất nước. Tư tưởng ấy càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hôm nay, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, đòi hỏi khoa học không chỉ đi theo sau mà phải là lĩnh vực tiên phong dẫn dắt.

Cũng theo GS, TS Trần Hồng Thái, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là học ở tình yêu thương nhân dân, ở lối sống giản dị, trong sáng, mà còn là học ở phương pháp làm việc khoa học, tinh thần thực tiễn, trọng dụng nhân tài, khát vọng độc lập, tự chủ và niềm tin mãnh liệt vào trí tuệ Việt Nam.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học của Viện Hàn lâm, học Bác trước hết là giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần khách quan, trung thực trong nghiên cứu khoa học. Học Bác là dám đi vào những vấn đề khó, những bài toán lớn của đất nước. Học Bác là không bằng lòng với những kết quả riêng lẻ, mà phải hướng tới những đóng góp có giá trị lâu dài cho quốc gia. Học Bác là biến tri thức thành hành động, biến nghiên cứu thành công nghệ, biến công nghệ thành năng lực cạnh tranh và sức mạnh phát triển của đất nước.

“Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa bước sang một giai đoạn phát triển mới, với vị thế mới, trách nhiệm mới và kỳ vọng mới, không chỉ tiếp tục là trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu của đất nước, mà còn phải trở thành một thiết chế khoa học chiến lược của Trung ương. Chương trình hôm nay có sự kết hợp giữa sinh hoạt chính trị, nghệ thuật biểu diễn và giáo dục truyền thống là một cách làm có ý nghĩa, bởi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được học qua văn bản, nghị quyết, mà còn được cảm nhận bằng trái tim, bằng nghệ thuật, bằng những câu chuyện đời thường giản dị mà lớn lao.

Tôi tin rằng, qua các tiết mục nghệ thuật hôm nay, đặc biệt là vở kịch 'Chuyện nhà chị Tín', mỗi cán bộ, đảng viên, nhà khoa học của Viện Hàn lâm sẽ thêm một lần tự soi lại mình: chúng ta đã làm gì để khoa học đến gần hơn với nhân dân; chúng ta đã làm gì để công nghệ phục vụ thiết thực hơn cho đất nước; chúng ta đã làm gì để xứng đáng với vị thế mới, trách nhiệm mới của Viện Hàn lâm trong kỷ nguyên mới?”, GS, TS Trần Hồng Thái nhấn mạnh.

GS, TS Trần Hồng Thái cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm tiếp tục đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, với xây dựng Đảng, với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ chiến lược và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có phẩm chất, năng lực, khát vọng cống hiến.

Cần lan tỏa cách tiếp cận mới trong học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chương trình “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” gồm các ca khúc ca ngợi Bác Hồ, điểm nhấn là kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” (tác giả Lê Trinh; đạo diễn NSƯT Trịnh Mai Nguyên) với câu chuyện Bác đến thăm người nghèo đêm giao thừa năm Nhâm Dần (1962) được thể hiện qua diễn xuất của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam.

img-6509.jpg
GS, TS Trần Hồng Thái tặng hoa NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Chia sẻ sau hội nghị, GS, TS Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, việc sinh hoạt chính trị qua chương trình nghệ thuật về Bác như này thật sự cần thiết, dễ tiếp cận và cần lan tỏa rộng rãi cách làm này với các ngành nghề, các tầng lớp nhân dân…

​Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Ban Tổ chức, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chia sẻ thực sự xúc động khi xem chương trình nghệ thuật đặc biệt về Bác. Việc gắn sinh hoạt chính trị với chương trình nghệ thuật là cách làm rất hay, rất thiết thực, để mỗi cá nhân công tác tại đây càng thấm nhuần tư tưởng của Bác và cố gắng làm tốt công việc của mình tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam bằng hành động cụ thể: nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát huy tinh thần sáng tạo, trung thực khoa học, đoàn kết hợp tác, tận tụy với công việc…

Hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề kết hợp giữa sinh hoạt chính trị với chương trình nghệ thuật về Bác thực sự là cách làm mới, ý nghĩa của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, góp phần tiếp tục lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ trí thức khoa học “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia sẽ tạo động lực to lớn để đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của đội ngũ trí thức khoa học nước nhà khi được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp làm Trưởng ban chỉ đạo với quyết tâm xây dựng nền khoa học công nghệ Việt Nam phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” với các ca khúc và tác phẩm kịch nói về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2030) và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Một trong những trọng tâm của chương trình “Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng” là hướng tới các em học sinh-sinh viên trên các tỉnh, thành cả nước, nhằm lan tỏa sâu rộng những giá trị, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; và thông qua hình tượng của Bác Hồ kính yêu, sẽ góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Ban Tổ chức dự kiến sẽ tiếp tục triển khai biểu diễn 24 buổi miễn phí tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội phục vụ du khách trong và ngoài nước dịp 2/9/2026, 19/5/2027 và 2/9/2027 khi tham quan Lăng Bác - Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Bảo tàng Hồ Chí Minh. Chương trình này dự kiến cũng được công diễn 2 buổi vào giữa tháng 6/2026 tại quê hương của Bác, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt về Bác Hồ đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà tài trợ: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu - ACIT; Công ty CP Tập đoàn Ecopark; Công ty Netacom. Việc các nhà tài trợ tham gia không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, lòng tri ân của cộng đồng doanh nghiệp đối với Bác Hồ kính yêu, mà còn góp phần khẳng định sự chung tay giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức văn hóa - nghệ thuật trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ là các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sự đồng hành của doanh nghiệp chính là minh chứng sinh động cho chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, qua đó tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ hơn cho những giá trị chính trị - văn hóa cao đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu, đảng viên lão thành. (Ảnh: Linh Bảo)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 29/8, kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 65 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự và trao Huy hiệu Đảng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ làm lễ chào cờ. (Ảnh: Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao và Quốc khánh 2/9

Ngày 28/8 (giờ địa phương), tại New York, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Ngoại giao Việt Nam và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với sự tham dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn và đại diện các cơ quan Việt Nam.

Xã Mỹ Long được sáp nhập từ hai xã Mỹ Long Bắc, Mỹ Long Nam và thị trấn Mỹ Long, đại diện lãnh đạo Đảng bộ xã Mỹ Long nhận quà của Tỉnh ủy Vĩnh Long tại Đại hội Đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: MINH KHỞI)

Vĩnh Long chưa cho chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên diện rộng

Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa ban hành Công văn số 650-CV/TU ngày 28/8/2026, về việc tăng cường định hướng dư luận xã hội, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng Thượng tướng Lê Quang Minh. (Nguồn ảnh: bqp.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 28/8

Ngày 28/8, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân dự và chủ trì Lễ trao Huy hiệu 35 năm tuổi đảng tặng Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đọc Diễn văn chào mừng. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn:

[Video] Thời sự 24h ngày 28/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới

[Video] Thời sự 24h ngày 28/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh; Hà Nội chưa miễn phí sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cắt băng khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946”

Huế: Triển lãm hơn 250 tư liệu, hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 1946

Hơn 250 tư liệu, hình ảnh và hiện vật tại triển lãm ở Huế giúp công chúng nhìn lại năm 1946 - thời điểm nền độc lập non trẻ đứng trước thử thách nghiêm trọng, đồng thời làm nổi bật bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giữ vững thành quả cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đồng chí Santiphab Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào. (Ảnh: THANH GIANG)

Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất vun đắp, củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào

Chiều 28/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Santiphab Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam và Đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2026.