Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan

Ngày 19/5, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom phối hợp Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng hữu nghị Thái-Việt thuộc Làng Na Chok, Xã Nong Yat, Huyện Mueang Nakhon Phanom, tỉnh Nakhon Phanom, cách Bangkok gần 800km về phía Đông Bắc. 
Ông Nguyễn Đình Vị, Chủ tịch Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Đình Vị, Chủ tịch Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đình Vị, Chủ tịch Hội Thái Việt tỉnh Nakhon Phanom nhấn mạnh, trong cuộc đời bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân hoạt động tại nhiều nơi ở Thái Lan như Phichit, Udon Thani, Nong Khai, Sakon Nakhon và dành thời gian nhiều nhất tại Nakhon Phanom. Chính Người đã đặt nền móng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Thái Lan và Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã cắt băng khánh thành Làng Hữu nghị Thái-Việt ở tỉnh Nakhon Phanom vào ngày 21/2/2004, mở ra một trang sử mới cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc, dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam.

Cứ đến dịp ngày 19/5 hằng năm, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom và cộng đồng kiều bào tỉnh Nakhon Phanom đều đến đây để dâng hương, dâng hoa và tham dự Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng tri ân, thành kính và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh trọn đời cho phong trào dân tộc và thống nhất đất nước, non sông về một dải.

Thay mặt Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom, ông Ruayrung Kraibut, Phó tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom khẳng định, Làng Hữu nghị Thái-Việt và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom là di tích lịch sử và địa danh văn hóa quan trọng, thể hiện sự khát vọng trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam. Trên con đường tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người cùng chí hướng đã từng đến sinh sống và hoạt động tại tỉnh Nakhon Phanom để vận động bà con kiều bào cùng nhau đấu tranh giành độc lập cho non sông nước nhà.

Phó tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phó tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Làng Na Chok đã trở thành một địa danh quan trọng về mặt lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.

Hằng năm, khi đến ngày 19/5, hai bên cùng nhau tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và năm nay, nhiều hoạt động có ý nghĩa tốt đẹp được tổ chức, góp phần vun đắp tình hữu nghị keo sơn giữa Thái Lan và Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh không mệt mỏi vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Người để lại cho chúng ta một di sản quý báu là tư tưởng, đạo đức và phong cách sống giản dị mà cao đẹp, những giá trị trường tồn, không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế trân trọng.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại sự kiện.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại sự kiện.

Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, Thái Lan có một vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 1928-1929, Người đã sống, làm việc và để lại dấu ấn sâu đậm tại nhiều địa phương trên đất nước Thái Lan, trong đó có Nakhon Phanom.

Làng Hữu nghị Thái-Việt và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử quý giá, mà còn là minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó lâu bền giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan.

Đại sứ Phạm Việt Hùng gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền tỉnh Nakhon Phanom và Chính phủ Thái Lan vì đã luôn quan tâm, hỗ trợ việc gìn giữ, bảo tồn những địa danh gắn liền với hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Thái Lan trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các sự kiện, lễ hội truyền thống như Tết cổ truyền, Giỗ Tổ Hùng Vương… mà điển hình là Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể hằng năm.

Đại sứ Phạm Việt Hùng mong muốn bà con kiều bào sẽ tiếp tục noi theo tấm gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, giữ gìn tiếng Việt và truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời tích cực đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mình sinh sống, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan ngày càng vững mạnh, là nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Đại sứ Phạm Việt Hùng vui mừng thông báo quan hệ hai nước đã được nâng lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 16/5 của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.

Chuyến thăm là một dấu mốc lịch sử, thể hiện sự tin cậy chính trị, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến giao lưu nhân dân. Có được thành tựu này không thể không kể đến sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của cộng đồng người Việt tại Thái Lan.

Đại sứ Phạm Việt Hùng mong rằng trong thời gian tới, đặc biệt hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2026, bà con ta sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, vun đắp tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam-Thái Lan cũng như góp phần thúc đẩy hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, các đại biểu Việt Nam và Thái Lan đã trao một số học bổng cho các cháu thiếu nhi địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Xuyên trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân tại Thái Lan.

Ông Nguyễn Văn Xuyên trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân tại Thái Lan.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân tại Thái Lan, ông Nguyễn Văn Xuyên, Trưởng Ban quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom khẳng định, cách đây gần một thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân đến Thái Lan trên con đường tìm đường cứu nước. Người đã sinh sống và hoạt động tại Nakhon Phanom trong một thời gian dài.

Hiện nay, Làng hữu nghị Thái-Việt và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Nakhon Phanom đã trở thành địa danh văn hóa và lịch sử quan trọng của Việt Nam và Thái Lan, mỗi năm đón khoảng 100.000 du khách đến dâng hương và tìm hiểu về lịch sử hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Các đại biểu tham quan triển lãm tranh “Tấm lòng họa sĩ Đào Trọng Lý với Bác Hồ”.

Các đại biểu tham quan triển lãm tranh “Tấm lòng họa sĩ Đào Trọng Lý với Bác Hồ”.

Tại cuộc Triển lãm tranh “Tấm lòng họa sĩ Đào Trọng Lý với Bác Hồ” do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani sáng 19/5 trong khuôn viên Làng hữu nghị Thái-Việt tỉnh Nakhon Phanom, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, triển lãm là một hoạt động ý nghĩa trong chương trình của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen tổ chức chào mừng 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, vị Lãnh tụ vĩ đại đã dành trọn cuộc đời vì tự do, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Ông Đinh Hoàng Linh cho biết, 19 bức tranh trưng bày tại triển lãm mang nhiều giá trị, ý nghĩa sâu sắc, không những tái hiện lịch sử, mà còn làm sống dậy lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đại đoàn kết; đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ đối với công lao to lớn và đức hy sinh vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh phát biểu tại sự kiện.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh phát biểu tại sự kiện.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh tin tưởng triển lãm sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người xem, đặc biệt các thế hệ trẻ để thêm hiểu biết về lịch sử, về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Thái Lan.

Bà Võ Thị Hồng Vân xúc động chia sẻ tại sự kiện.

Bà Võ Thị Hồng Vân xúc động chia sẻ tại sự kiện.

Bà Võ Thị Hồng Vân, em vợ cố họa sĩ Đào Trọng Lý xúc động chia sẻ tại sự kiện, ông Đào Trọng Lý sinh ra trên đất Thái Lan, trong một gia đình giàu lòng yêu nước, yêu quê hương. Ông cùng nhiều kiều bào tại Thái Lan đã tham gia cách mạng và đóng góp nhiều vào các hoạt động của kiều bào. Những bức tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh đều chứa đựng lòng tin, sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình yêu quê hương đất nước.

Triển lãm tranh “Tấm lòng họa sĩ Đào Trọng Lý với Bác Hồ” sẽ được tổ chức cho đến hết ngày 25/5 tại Làng Hữu nghị Thái-Việt tỉnh Nakhon Phanom.

Trước đó, các đại biểu đã tham dự Lễ dâng hương, dâng hoa lên ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom nhằm tưởng nhớ, bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.