Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào

Đây là dịp để mỗi người Việt Nam thêm biết ơn, tự hào, nguyện trung thành với Tổ quốc, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các bạn Lào quyết tâm gìn giữ và vun đắp thêm cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Chiều 18/5, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bản Xiengvang, huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, Trung Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng các cơ quan đại diện, cộng đồng người Việt Nam tại Lào trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet; lãnh đạo chính quyền tỉnh Khammouane; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lào cùng đông đảo bà con kiều bào và cán bộ, nhân viên các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, biểu tượng vĩ đại của tinh thần yêu nước và chủ nghĩa quốc tế cao cả, Người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đọc diễn văn tại buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đọc diễn văn tại buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Trích dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cách mạng Lào không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam và cách mạng Việt Nam cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của cách mạng Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi mối quan hệ đoàn kết Việt Nam-Lào vừa là nghĩa vụ quốc tế, vừa là lợi ích sống còn của mỗi nước".

Theo Đại sứ Minh Tâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người chiến sĩ quốc tế mẫu mực, suốt đời kiên cường đấu tranh cho chính nghĩa. Tình hữu nghị Việt Nam-Lào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng là minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược và tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc vun đắp tình đoàn kết quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khammouane khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào trở thành mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt hiếm có trong quan hệ quốc tế. Dưới sự rèn luyện và chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanuvong, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước đã kề vai sát cánh, đấu tranh chống ngoại xâm, giành lại và bảo vệ nền độc lập của hai dân tộc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu đã lần lượt dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, các đại biểu cũng đã tham quan phòng truyền thống trong khu lưu niệm, nơi lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý báu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi lễ không chỉ là dịp để tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp để mỗi người thêm biết ơn, tự hào, nguyện trung thành với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các bạn Lào quyết tâm gìn giữ và vun đắp thêm cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Với người dân địa phương, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Khammouane và các tỉnh lân cận, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng, mà còn là chốn thiêng liêng để tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, đồng thời là người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào.

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam ở tỉnh Khammouane, Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam ở tỉnh Khammouane, Lào. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Nhân dịp này, các đại biểu hai nước Việt Nam-Lào đã cùng đến thắp hương tại Tượng đài Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam ở tỉnh Khammouane, biểu tượng của tinh thần bất diệt và tình đoàn kết vĩ đại Việt Nam-Lào, để bày tỏ tri ân và lòng biết ơn đối với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh hai nước, đồng thời nguyện kế tục gìn giữ và phát triển mối quan hệ vĩ đại và đặc biệt Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Đại sứ Phạm Bình Đàm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Tổng thống Timor-Leste dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Ngày 29/9, tại Dili, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là lần đầu tiên Đại sứ quán tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh kể từ khi đi vào hoạt động tại Dili. Tổng thống Timor-Leste José Ramos-Horta đã tham dự sự kiện.