Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Sainte-Adresse (Pháp)

Ngày 16/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp chính quyền thành phố Sainte-Adresse tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). Đây là nơi vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam đã sống và làm việc từ năm 1911 đến 1912 trên hành trình bôn ba đi tìm đường cứu nước.
Tham dự Lễ kỷ niệm có cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp và đại diện chính quyền thành phố Sainte-Adresse tại địa điểm đặt Biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tham dự Lễ kỷ niệm có cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp và đại diện chính quyền thành phố Sainte-Adresse tại địa điểm đặt Biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng bày tỏ xúc động, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nơi lưu giữ ký ức đặc biệt về Người, đối với nhân dân Việt Nam cũng như những người yêu chuộng hòa bình tại Pháp và trên thế giới.

Đây cũng là một trong những minh chứng cho mối quan hệ lịch sử gắn bó giữa Việt Nam và Pháp.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng dâng hoa trước Biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng dâng hoa trước Biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cả một đời mình cho dân tộc Việt Nam, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người kiến thiết vĩ đại cho nền hòa bình của quê hương, mà còn là một chiến sĩ nhiệt thành đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng các dân tộc trên thế giới. Bởi vậy, Tổ chức UNESCO đã vinh danh Người là Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay có ý nghĩa đặc biệt với nhân dân Việt Nam khi vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, "kiến trúc sư" của nền độc lập dân tộc đối với nhân dân Việt Nam cũng như người dân toàn thế giới. Khát vọng cháy bỏng suốt đời của Người là giành lại độc lập, hòa bình cho nhân dân và thống nhất đất nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố Sainte-Adresse quan tâm và gìn giữ Biển kỷ niệm ghi lại dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố Sainte-Adresse quan tâm và gìn giữ Biển kỷ niệm ghi lại dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là người đặt nền móng quan trọng cho quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp. Khắc ghi lời dạy của Người, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, đấu tranh để hòa bình, tiến bộ, hữu nghị và đoàn kết lan tỏa trên khắp thế giới. Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, trong bối cảnh quốc tế đầy biến động, buổi lễ là dịp để đề cao những giá trị quý báu của hòa bình và hữu nghị.

Biển kỷ niệm khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp và tiếng Việt với nội dung: "Từ năm 1911-1912, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại thành phố Sainte-Adresse trong khuôn viên “Masquelier” trên hành trình dài vì tương lai của đất nước Việt Nam".

Biển kỷ niệm khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp và tiếng Việt với nội dung: "Từ năm 1911-1912, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại thành phố Sainte-Adresse trong khuôn viên “Masquelier” trên hành trình dài vì tương lai của đất nước Việt Nam".

Nhắc lại chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thành phố Sainte-Adresse để dự Lễ khánh thành Biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 10/2024, Đại sứ Đinh Toàn Thắng trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân thành phố đã dành sự chào đón nồng nhiệt cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng như tình hữu nghị cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, các địa điểm kỷ niệm và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Sainte-Adresse và một số nơi khác ở Pháp là minh chứng cho những tình cảm sâu sắc của bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam. Đó là nỗ lực và mong muốn chung nhằm gìn giữ và phát huy di tích lịch sử ghi dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình bôn ba đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giành lại độc lập và tự do cho đất nước Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ tin tưởng, Việt Nam và Pháp tiếp tục nỗ lực và quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Thị trưởng Luc Lefèvre phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phó Thị trưởng Luc Lefèvre phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố, Phó Thị trưởng Luc Lefèvre bày tỏ vinh dự tham dự hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ôn lại những dấu mốc lịch sử trên hành trình đi tìm đường cứu nước của Người.

Phó Thị trưởng Luc Lefèvre chia sẻ niềm vui với nhân dân Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Đây là một dấu mốc lịch sử, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến trường kỳ trong suốt 30 năm của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

Phó Thị trưởng Luc Lefèvre cho biết rất quan tâm tới Việt Nam và tâm đắc với bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một". Trong đó có đoạn: Cùng nhau nhìn về phía trước – để cuộc chiến tranh đã qua không còn là hố ngăn cách giữa những người con cùng một dòng máu Lạc Hồng.

Như vậy cho thấy người lãnh đạo cao nhất Việt Nam tin tưởng rằng, mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, dù làm gì, đều tự hào về đất nước, tin tưởng vào tương lai, và có cơ hội đóng góp vào sự phát triển chung; và họ đều mang trong lòng niềm tự hào dân tộc, đều là "con dân đất Việt" và nỗi nhớ da diết với hai tiếng Quê hương.

Ông Luc Lefèvre bày tỏ ấn tượng với những thay đổi nổi bật của Việt Nam. Đó là mức tăng trưởng mạnh mẽ, với dân số có trình độ học vấn cao và năng suất lao động cao.

Về quan hệ giữa hai nước, ông Luc Lefèvre cho rằng mối quan hệ truyền thống Pháp-Việt Nam rất đáng trân trọng vì hai nước đã nỗ lực vượt qua những biến động lịch sử, phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng gắn bó và hiệu quả.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Phu nhân, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và lãnh đạo thành phố Sainte-Adresse chụp ảnh lưu niệm tại Biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Phu nhân, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và lãnh đạo thành phố Sainte-Adresse chụp ảnh lưu niệm tại Biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sainte-Adresse là địa danh gắn liền với hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 1911, Người đã lưu lại nơi đây một tháng và làm vườn cho gia tộc Masquelier trong thời gian đợi sửa tàu ở cảng Le Havre ở ngay cạnh thành phố này.

Vào đầu thế kỷ 20, Sainte-Adresse mới chỉ là thị trấn nhỏ, nằm ở ngoại ô thành phố Le Havre, một hải cảng lớn nằm ở tây bắc nước Pháp.

Chặng dừng chân lịch sử này đã được nhiều sách báo và công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu sử học Pháp và Việt Nam nhắc đến. Cuốn sách giới thiệu về Sainte-Adresse được lưu giữ tại Tòa thị chính thành phố có đề cập tới sự hiện diện của Người tại Sainte-Adresse.

Nhằm ghi dấu hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp, chính quyền thành phố Sainte-Adresse đã quyết định đặt Biển kỷ niệm trong khuôn viên Masquelier, trước cửa ngôi nhà Người từng sinh sống, nay được sử dụng là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng của thành phố.

Ngày 6/10/2024, trong khuôn khổ chương trình tham gia Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Sainte-Adresse dự Lễ khánh thành Biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp tham dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp tham dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.