Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố quê hương V.I.Lênin

Ngày 17/5, tại thành phố Ulyanovsk- quê hương lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới V.I.Lênin, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg phối hợp chính quyền tỉnh Ulyanovsk, tỉnh Nghệ An và Hội người Việt Nam “Đoàn kết” tại Ulyanovsk đã tổ chức lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Học sinh tại Ulyanovsk biểu diễn tại lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Học sinh tại Ulyanovsk biểu diễn tại lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự sự kiện có: ông Alexey Russkikh, Thống đốc tỉnh Ulyanovsk; ông Oleg Kabanov, Phó Chủ tịch chính quyền tỉnh Ulyanovsk, đại diện toàn quyền của Thống đốc tỉnh Ulyanovsk; ông Alexander Boldakin, Thị trưởng thành phố Ulyanovsk; bà Nguyễn Mai Hường, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg; đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An; ông Trịnh Văn Quế, Chủ tịch Hội người Việt Nam “Đoàn kết” tại thành phố Ulyanovsk; cùng toàn thể bà con người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc tỉnh Ulyanovsk Alexey Russkikh khẳng định, năm 2025, Việt Nam và Nga kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, trong đó có kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thống đốc tỉnh Ulyanovsk Alexey Russkikh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Thống đốc tỉnh Ulyanovsk Alexey Russkikh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Theo ông Alexey Russkikh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển. Tỉnh Ulyanovsk và tỉnh Nghệ An đã có những đóng góp nhất định vào việc củng cố và tăng cường hợp tác giữa hai nước. Lịch sử quan hệ giữa hai địa phương đã trải qua hơn 40 năm hữu nghị và hợp tác.

Nhấn mạnh quan hệ hai nước trải qua 75 năm gắn bó đoàn kết và hữu nghị, đang bước vào giai đoạn mới, Tổng Lãnh sự Nguyễn Mai Hường khẳng định, đây là dịp quan trọng để hai nước tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã đặt nền móng cho tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Sự kiện kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức tại quê hương của V.I.Lênin - người sáng lập nhà nước Xô Viết, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo và nhân dân từ quê hương của hai lãnh tụ vĩ đại.

Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường cho rằng, đây là dịp để chúng ta học tập và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo của hai nước, những người đã dày công vun đắp cho quan hệ hai nước nhiều năm qua. Chúng ta phấn đấu tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự Nguyễn Mai Hường chúc quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác bền chặt Việt Nam-Liên bang Nga, quan hệ giữa Nghệ An và Ulyanovsk, hai quê hương của hai vị lãnh tụ vĩ đại, tiếp tục đạt những thành quả tốt đẹp.

Phát biểu trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, trong nhiều năm qua, hai tỉnh đã có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực trong nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An phát biểu. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An phát biểu. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ông Bùi Đình Long tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của cả hai bên, mối quan hệ tốt đẹp này sẽ ngày càng phát triển, không chỉ vì lợi ích của hai tỉnh mà còn vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc. Đây cũng chính là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ V.I.Lênin hằng mong muốn: một thế giới hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.

Bạn bè Nga tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Bạn bè Nga tham dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chính quê hương của V.I.Lênin là một sự kiện đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ hai vĩ nhân kiệt xuất, mà còn là lời khẳng định về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc.

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ tiếp tục chung tay vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thế hệ trẻ tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Thế hệ trẻ tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tại Tượng đài Hồ Chí Minh. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.

Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy Sĩ cung cấp)

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việc Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội nghị Giải trừ quân bị ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam trong các cơ chế đa phương về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều ngày 24/2, tại Điện Kremlin, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội kiến Tổng thống Vladimir Putin.