Kỷ nguyên mới cho hoạt động dược lâm sàng tại Việt Nam

NDĐT - Tài liệu hướng dẫn đầu tiên cấp quốc gia về thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm được Bộ Y tế công bố ngày 30-10 được coi là sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho hoạt động dược lâm sàng Việt Nam, hành động vì chất lượng điều trị tối ưu cho bệnh nhân, một cách chuyên sâu và đồng bộ.

PGS, TS Lương Ngọc Khuê phát biểu tại buổi lễ.
PGS, TS Lương Ngọc Khuê phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 30-10, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế phối hợp cùng Merck Export GmbH Việt Nam (Merck Việt Nam) công bố tài liệu “Hướng dẫn thực hành Dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm”.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh Lương Ngọc Khuê, năm 2018, có khoảng 462 bệnh viện thuộc 57 tỉnh, thành phố triển khai hoạt động dược lâm sàng một cách thường quy chỉ đạt 35,9%; 40% các câu trả lời cho biết các hoạt động phối hợp với nhân viên y tế khác đạt mức thỉnh thoảng trở lên.

Những lý do dẫn đến hạn chế này đã được chỉ ra, bao gồm: Người dược sĩ chưa được đào tạo chuyên sâu về kiến thức thực hành dược lâm sàng; tài liệu tra cứu chuyên biệt cho thực hành dược lâm sàng chưa được hệ thống hoá, một số dược sĩ chưa được đào tạo chuyên môn hóa theo từng chuyên khoa.

Do đó, tài liệu Hướng dẫn thực hành Dược lâm sàng ra đời vừa đáp ứng được nhu cầu tiếp cận các kiến thức về thực hành dược lâm sàng chuẩn xác, khoa học, dễ áp dụng về các bệnh lý không lây nhiễm nổi cộm nhất hiện nay của người dược sĩ; vừa cung cấp cho ngành dược lâm sàng tài liệu chuyên khoa tin cậy; đồng thời góp phần lấp đầy những khoảng trống của hoạt động dược lâm sàng tại Việt Nam.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, tài liệu này sẽ cung cấp kiến thức về thuốc trong ba bệnh lý thời sự nhất hiện nay: đái tháo đường, tim mạch, ung thư. “Đây là ba mảng bệnh được chú trọng trong Chiến lược quốc gia phòng, chống các bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2015-2025 vì những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, do số người mắc bệnh nhiều, bệnh gây tàn tật và tử vong cao”, ông Khuê nói.

PGS, TS Nguyễn Tuấn Dũng, nguyên Trưởng bộ môn Dược lâm sàng, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đánh giá, cuốn tài liệu sẽ hỗ trợ tra cứu một cách nhanh chóng về chẩn đoán và điều trị, chỉnh liều cho các đối tượng đặc biệt, được biểu diễn dưới dạng lưu đồ và bảng biểu, đến các hoạt động dược lâm sàng được phân theo tuyến bệnh viện phù hợp với quy mô và nguồn lực của mỗi tuyến.

PGS, TS Lương Ngọc Khuê (giữa) vinh danh thành viên ban thẩm định dự án TS, BS Phan Hướng Dương; TS, DS Cẩn Tuyết Nga, PGS, TS, DS Nguyễn Tuấn Dũng; GS, TS Mai Trọng Khoa; TS, BS Phan Văn Báu; PGS, TS, DS Nguyễn Hoàng Anh.

Theo PGS, TS Nguyễn Thị Liên Hương, Trưởng bộ môn Dược lâm sàng, Đại học Dược Hà Nội, thực hành dược lâm sàng là hoạt động mà người dược sĩ dùng các kiến thức và kỹ năng chuyên biệt về dược để tham gia vào nhóm đa ngành cùng với bác sĩ, điều dưỡng tối ưu hoá dùng thuốc cho người bệnh. Khi có mặt của người dược sĩ lâm sàng, sử dụng thuốc được cá thể hoá, bảo đảm phù hợp với từng bệnh nhân. Đặc biệt bên cạnh hiệu quả điều trị, người dược sĩ lâm sàng còn chú trọng vấn đề an toàn thuốc, chi phí dùng thuốc và cả chất lượng cuộc sống của người bệnh.

PGS, TS Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, để phát huy hơn sự phát triển đồng bộ cho thực hành dược lâm sàng, Bộ Y Tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo (cụ thể là các trường đại học Dược) nên quan tâm thêm việc đào tạo chuyên sâu và chuyên khoa cho dược sĩ trong thời gian tới, để sản phẩm đào tạo là những dược sĩ có đủ năng lực thực hiện công tác dược lâm sàng, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu, đào tạo thực hành, đào tạo liên tục.

Ông Andre Musto, Tổng Giám đốc điều hành Merck Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, đồng hành cùng Bộ Y tế Việt Nam trong việc xây dựng và phát hành tài liệu là hành động thiết thực để Merck góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân thông qua việc giúp họ được tư vấn, sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm chi phí bởi đội ngũ dược sĩ lâm sàng có chuyên môn. Với thực tiễn thành công ban đầu của dự án này tại Việt Nam, tại Đông - Nam Á, tới đây, Merck tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với chính phủ Indonesia để tăng cường lĩnh vực dược lâm sàng.

Tài liệu “Hướng dẫn thực hành Dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm” là một phần quan trọng trong chương trình quốc gia “Nâng cao năng lực thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm” giai đoạn 2018 - 2023 của Bộ Y tế. Tài liệu được xây dựng bởi 38 thành viên, chuyên gia đến từ hai trường đại học, 17 bệnh viện và năm hiệp hội trên cả nước dưới sự giám sát chặt chẽ của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Ngoài ra, quyển sách cũng được tham khảo bởi nguồn tài liệu phong phú với tổng 157 tài liệu nước ngoài và được kiểm duyệt chặt chẽ qua 3 tầng: Ban soạn thảo -> Ban phản biện -> Ban thẩm định, 12 vòng kiểm duyệt và gần 1.000 ý kiến đóng góp từ các chuyên gia nhằm bảo đảm cao nhất về chất lượng nội dung.

Tại buổi lễ, tất cả các chuyên gia trong Ban dự án đã được đại diện Bộ Y tế trao kỷ niệm chương như một sự vinh danh xứng đáng cho những nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của dược lâm sàng Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.