Kon Tum: Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia mùa khô năm 2024-2025

Sáng 24/10, tại thành phố Kon Tum, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum đã tổ chức Lễ xuất quân cho Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) lên đường triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia mùa khô năm 2024-2025.
Đội K53 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ
Đội K53 xuất quân lên đường làm nhiệm vụ

Mùa khô năm 2023-2024, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, địa hình thay đổi nhiều, trải rộng, hiểm trở, thời tiết khí hậu khắc nghiệt... Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và bằng nghị lực phi thường “chân trần, chí thép”, các cán bộ, chiến sĩ Đội K53 đã khảo sát, xác minh trên 600 thông tin ở tất cả 19 huyện của ba tỉnh Nam Lào và 6 huyện thuộc tỉnh Rattanakiri; đào bới trên 3.200m3 đất, đá; tham gia trên 16.000 ngày công và đã cất bốc, hồi hương 16 hài cốt liệt sĩ về nước.

Đồng chí Y Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Y Ngọc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Y Ngọc ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan liên quan trong giáo dục, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các mặt bảo đảm cho Đội K53 thực hiện hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Đội K53 đã không ngại khó, ngại khổ; nêu cao được ý thức trách nhiệm, tình cảm, gìn giữ đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta và giữ gìn, phát huy tốt mối quan hệ hữu nghị quốc tế theo chủ trương của Đảng và quân đội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Y Ngọc đề nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ Đội K53 và hậu phương, gia đình các đồng chí đi làm nhiệm vụ; kịp thời giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum tặng quà cho đội K53

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum tặng quà cho đội K53

Đối với các chiến sỹ Đội K53 lên đường làm nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, các quy định trong quan hệ quốc tế; tuân thủ, tôn trọng phong tục, tập quán, văn hóa của người dân địa phương; giữ vững mối quan hệ đoàn kết với chính quyền và lực lượng vũ trang nước bạn và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Từ khi triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Attapeu, Sekong, Champasak (Lào) và tỉnh Rattanakiri (Campuchia), Đội K53 đã tìm kiếm, quy tập 1.367 liệt sĩ; trong đó, tại ba tỉnh Nam Lào tìm được 919 liệt sĩ; tại tỉnh Ratanakiri tìm được 448 liệt sĩ.

Những cái bắt tay, lời động viên đến đội K53 lên đường tìm hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024-2025

Những cái bắt tay, lời động viên đến đội K53 lên đường tìm hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024-2025

Việc xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2024-2025, thể hiện sự tri ân của các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum đối với các liệt sĩ nói chung và cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia nói riêng, đã chiến đấu và hy sinh anh dũng vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Thông qua nhiệm vụ này, tăng cường mối quan hệ đối ngoại, quan hệ quốc tế với ba tỉnh Nam Lào và tỉnh Rattanakiri.

Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể làm tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia trong mùa khô 2023-2024; đại diện Quân khu 5 cùng các đơn vị đã thăm hỏi, tặng quà, gửi lời chúc đến các chiến sĩ Đội K53 lên đường làm nhiệm vụ trong mùa khô năm 2024-2025.

Có thể bạn quan tâm

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.