Kinh tế tư nhân giải "bài toán" để thành động lực tăng trưởng

Hơn 100 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham dự Hội nghị góp ý đổi mới mô hình phát triển đất nước. Lãnh đạo Ban Chính sách Chiến lược Trung ương cảnh báo mô hình tăng trưởng cũ đã tới hạn, đồng thời đặt hàng loạt “đầu bài” cho khu vực kinh tế tư nhân.

Hội nghị "Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân". (Ảnh: VGP)
Hội nghị "Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân". (Ảnh: VGP)

Không thể kéo dài mô hình tăng trưởng cũ

Chiều 25/5, hơn 100 doanh nghiệp, doanh nhân và hiệp hội doanh nghiệp đã tham dự Hội nghị "Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân" tại Hà Nội.

Hội nghị do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm lấy ý kiến cho đề án "Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Điểm đáng chú ý không chỉ là sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn, mà còn ở việc cơ quan xây dựng chính sách trực tiếp "đặt bài toán" cho khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết: Ban được giao chủ trì xây dựng đề án đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, sau gần 40 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tuy nhiên mô hình tăng trưởng hiện nay đang bộc lộ không ít giới hạn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị phân tích mô hình phát triển dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên, mở rộng tín dụng, gia công, lắp ráp và lao động giá rẻ đang dần mất lợi thế. Trong khi đó, năng suất lao động dù cải thiện nhưng vẫn thấp so nhiều nước trong khu vực, hiệu quả đầu tư có xu hướng giảm, áp lực bẫy thu nhập trung bình ngày càng rõ nét.

Đặc biệt, lợi thế dân số vàng đang dần thu hẹp, còn yêu cầu về tăng trưởng xanh, phát thải ròng bằng 0 và cạnh tranh công nghệ lại ngày càng khốc liệt.

"Nếu tiếp tục kéo dài mô hình cũ, chúng ta sẽ không chỉ khó đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 mà còn có nguy cơ tụt hậu xa hơn so thế giới", ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

2-9517.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Theo Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, trong kỷ nguyên mới, mô hình phát triển đất nước không chỉ gói gọn trong tăng trưởng kinh tế mà còn bao gồm các yếu tố xã hội, môi trường, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trong tổng thể đó, doanh nghiệp được xác định giữ vai trò trung tâm trong tạo ra giá trị vật chất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và đóng góp cho an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị còn trực tiếp đặt hàng loạt câu hỏi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, đề nghị doanh nghiệp góp ý về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, vốn, công nghệ, thuế và tháo gỡ các rào cản thị trường.

Khu vực tư nhân phải trở thành động lực tăng trưởng mới

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, hiện khu vực tư nhân có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm gần 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp hơn 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động.

3-4586.jpg
Ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI. (Ảnh: VGP)

Không chỉ vậy, doanh nghiệp tư nhân còn thể hiện vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư công nghệ mới, phát triển kinh tế xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, theo Chủ tịch VCCI, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, giảm mạnh chi phí tuân thủ và tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, công nghệ và nhân lực.

Bên cạnh đó, ông Hồ Sỹ Hùng cũng đề xuất tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân tham gia nhiều hơn vào các dự án lớn của quốc gia, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ chiến lược và sản phẩm chiến lược.

Tại hội nghị, nhiều doanh nhân, đại diện hiệp hội doanh nghiệp cũng tập trung thảo luận về vai trò của kinh tế tư nhân, việc hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, hiện đại hóa hạ tầng logistics và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cho rằng, thế giới đang bước vào thời kỳ cạnh tranh hoàn toàn mới khi tài nguyên ngày càng hữu hạn, còn công nghệ đang tái định hình toàn bộ chuỗi giá trị.

ba-nguyen-thi-nga-chu-tich-tap-doan-brg-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cho rằng thế giới đang bước vào thời kỳ cạnh tranh hoàn toàn mới khi tài nguyên ngày càng hữu hạn, còn công nghệ đang tái định hình toàn bộ chuỗi giá trị.

Theo bà Nga, với doanh nghiệp tư nhân, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ vận hành mà đã trở thành nền tảng tạo ra năng lực cạnh tranh mới. Trong khi đó, phát triển xanh cũng không chỉ là xu hướng mà phải trở thành chiến lược kinh doanh cốt lõi.

Bà Nga kiến nghị cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý theo hướng minh bạch, ổn định; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hạn chế thanh tra, kiểm tra chồng chéo và khơi thông nguồn vốn trung, dài hạn cho khu vực kinh tế tư nhân.

Cùng quan điểm, bà Thái Hương, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH nhấn mạnh doanh nghiệp tư nhân cần tham gia sâu hơn vào phát triển bao trùm, đặc biệt ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và vùng khó khăn.

Bà Thái Hương cũng đề xuất xây dựng Luật Dinh dưỡng học đường nhằm cải thiện thể trạng, tầm vóc người Việt, coi đây là nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dài hạn.

Theo Ban tổ chức, các ý kiến tại hội nghị sẽ được nghiên cứu, chắt lọc để hoàn thiện các đề án, báo cáo trình Trung ương khóa XIV. Hội nghị được kỳ vọng trở thành kênh tham vấn quan trọng, đưa tiếng nói từ thực tiễn sản xuất-kinh doanh vào quá trình hoạch định chính sách; từ đó góp phần xây dựng mô hình phát triển mới phù hợp yêu cầu của giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com và ông Kim Joung Tae CEO CHUNGYONG23 Corp, thực hiện nghi thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23-Powered by Arobid.com. (Ảnh: A.T)

Ra mắt trung tâm số thúc đẩy kết nối giao thương Việt Nam-Hàn Quốc

Chiều 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ "Ngày hội Xúc tiến giao thương-Cánh cửa kết nối thị trường Hàn-Việt 2026", CHUNGYONG23 Corp. chính thức ra mắt trung tâm số CHUNGYONG23 Global Digital Trade & Investment Hub-Powered by Arobid.com và công bố chuỗi Triển lãm Thương mại số Việt-Hàn 2026-2027.

EVNNPT sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, ổn định dịp nghỉ lễ 2/9. (Ảnh: EVNNPT)

Chủ động phương án, bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục dịp lễ 2/9

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế-xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Quốc khánh 2/9, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã triển khai đồng bộ các phương án vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện.

Sở hữu trí tuệ đang trở thành một trong những nền tảng quan trọng của tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: SONG ANH)

Từ bảo hộ quyền đến tạo giá trị cho công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, năm 2045 quy mô sản phẩm công nghiệp văn hóa số chiếm hơn 80%. Trong quá trình đó, quyền sở hữu trí tuệ cần được nhìn nhận như một bộ phận của hạ tầng thể chế, bảo đảm cho tài sản sáng tạo được định danh, bảo vệ, giao dịch và tạo ra dòng tiền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn Mai Hồng Đăng tham quan mô hình của Hợp tác xã lúa Mẹ Phan Lâm. (Ảnh: Thanh Hải)

Sức sống mới trên miền cao nguyên

Nhiều xã miền núi tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ, tư vấn giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nông nghiệp phù hợp với thế mạnh của địa phương và nhu cầu thị trường. 

Người dân mua sắm hàng hóa tại một hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạo thuận lợi, giúp hộ kinh doanh tăng trưởng

Việt Nam hiện có hơn 6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10 triệu lao động, góp phần quan trọng vào thu ngân sách nhà nước và mạng lưới phân phối hàng hóa, dịch vụ. Thế nhưng thay vì mở rộng, hiện nay một số hộ kinh doanh lại chọn duy trì quy mô hoặc thu hẹp hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình Chợ chuyển đổi số. (Ảnh: HỒNG THÁI)

Triển khai Chợ chuyển đổi số tại chợ Đồng Xuân

Chiều 28/8, tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm phối hợp các đơn vị ra mắt mô hình “Chợ chuyển đổi số”. Giải pháp này nhằm hỗ trợ các tiểu thương trong hoạt động kinh doanh, đồng thời, tăng tiện ích cho người tiêu dùng, khách du lịch, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý thương mại.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút công bố và động thổ các công trình, dự án tại hội nghị xúc tiến đầu tư 2026.

Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất trong thu hút đầu tư

Ngày 28/8, tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Hội tụ giá trị-Kiến tạo tương lai”. Hội nghị khẳng định quyết tâm của tỉnh trong đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới.