Kinh tế Hà Nội chuyển dịch tích cực, tỷ trọng dịch vụ gia tăng

Thực hiện chương trình giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc với các sở, ngành khối kinh tế: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với 5 sở, ngành thuộc khối kinh tế.
Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với 5 sở, ngành thuộc khối kinh tế.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố và các sở, ngành, đến nay, một số nội dung về phát triển kinh tế của thành phố đạt được với các chỉ tiêu chủ yếu là: Kinh tế phục hồi tích cực sau đại dịch Covid-19, GRDP năm 2023 tăng 6,27% và bình quân 2021-2023 tăng 6,04%. GRDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6%, tuy đạt thấp so kế hoạch 5 năm (7,5-8,0%), nhưng cao hơn khoảng 1,16 lần mức tăng của cả nước. Bình quân 2021-2025 dự kiến GRDP tăng khoảng 6,3% (thấp hơn chỉ tiêu đề ra và thấp hơn giai đoạn 2016-2020).

Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. So năm 2021, tỷ trọng dịch vụ tăng 1 điểm % và Xây dựng tăng 0,31 điểm %; tỷ trọng công nghiệp giảm 0,34 điểm %; nông nghiệp giảm 0,27 điểm % và thuế sản phẩm giảm 0,7 điểm %.

Mặc dù có những điểm tích cực, song cơ cấu chuyển dịch kinh tế của thành phố chưa đạt như mong muốn. Mục tiêu đặt ra là dịch vụ chiếm 65-65,5%; nông nghiệp còn 1,4-1,6%.

Tỷ trọng kinh tế số tăng lên trong GRDP, tuy nhiên mức tăng còn rất ít. Năm 2020 đạt 15,37%, năm 2023 đạt 15,85%. Dự kiến đến hết năm 2025, chỉ tiêu này chỉ đạt dưới 20%, không hoàn thành mục tiêu đề ra là 30%.

Về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện là 100%. Năm 2021 là 96,3%.

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 45%. Mục tiêu đến cuối năm 2025 là 40%.

Tỷ lệ xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là 17%. Mục tiêu đến cuối năm 2025 là 20%.

Tỷ lệ huyện đạt nông thôn mới là 83,3%. Tỷ lệ này của năm 2021 là 72,2%. Mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp thành phố.

Về tỷ lệ các loại chất thải và nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn về môi trường, chỉ tiêu này gồm nhiều chỉ tiêu thành phần, trong đó tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải đạt 95%. Mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ này sẽ đạt 100%.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng kinh tế-xã hội của Hà Nội vẫn duy trì được các chỉ tiêu, điều đó cho thấy sự nỗ lực vào cuộc của Thành ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân và người dân Thủ đô.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao đổi với Đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao đổi với Đoàn giám sát.

Năm 2022, ngay sau đại dịch, các hoạt động mở trở lại, thành phố đã chỉ đạo các ngành tập trung rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng Thành phố. "Với những mục tiêu nào tin tưởng chắc chắn sẽ hoàn thành thì "chậm lại một nhịp" để dồn sang thực hiện các mục tiêu khác nhằm đạt được kết quả cuối cùng là tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đều hoàn thành đúng kế hoạch" - đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền chia sẻ.

Trao đổi làm rõ thêm một số nội dung các thành viên của Đoàn giám sát quan tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, trong phát triển nông nghiệp, thành phố đang nghiên cứu để tìm ra sản phẩm tiềm năng, lợi thế của Hà Nội nhằm tạo sự khác biệt với các địa phương khác, đưa nông nghiệp thủ đô phát triển xứng tầm.

Hà Nội quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp; tiếp tục triển khai chỉ tiêu phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp với quy mô tương xứng, bảo đảm đúng quy hoạch; đồng thời, tập trung đầu tư hạ tầng du lịch, phát triển sản phẩm du lịch mang đặc trưng riêng, thu hút khách du lịch đến với Thủ đô...

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quí Tiên, Trưởng Đoàn giám sát, nhận định, việc triển khai các chỉ tiêu của 5 sở, ngành bảo đảm kịp thời về thời gian sau khi Nghị quyết được ban hành; các chỉ tiêu giao cho các đơn vị cơ bản phù hợp.

Đánh giá cao sự chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đôn đốc các ngành, các cấp tập trung thực hiện các chỉ tiêu, Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh, còn hơn một năm để tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, vì vậy, các đơn vị cần nỗ lực, quyết tâm, tiếp tục phấn đấu để hoàn thành, trong đó có một số tồn tại cần khắc phục.

Đoàn giám sát ghi nhận kiến nghị của các sở, ngành thành phố. Đối các nội dung thuộc nhiệm vụ, chức năng của sở, Đoàn giám sát đề nghị các sở chủ động rà soát, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương và thành phố, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, gửi đến các cơ quan xem xét, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.