Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề tại Triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".
Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề tại Triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".

[Ảnh] Triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển

Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), sáng 4/10, tại Bảo tàng Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức khai mạc Triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu khai mạc triển lãm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu khai mạc triển lãm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".

[Ảnh] Triển lãm thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển ảnh 3
Các đại biểu nghe giới thiệu về điều chỉnh quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại triển lãm.
Phối cảnh điều chỉnh quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được trưng bày tại triển lãm.
Phối cảnh điều chỉnh quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 được trưng bày tại triển lãm.
Những tấm pano, áp phích khổ lớn về Thủ đô Hà Nội được trưng bày dọc khắp không gian của Bảo tàng Hà Nội.
Những tấm pano, áp phích khổ lớn về Thủ đô Hà Nội được trưng bày dọc khắp không gian của Bảo tàng Hà Nội.
Các đại biểu tham quan trưng bày về Chi bộ Đảng đầu tiên ở Hà Nội tại Triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".

Các đại biểu tham quan trưng bày về Chi bộ Đảng đầu tiên ở Hà Nội tại Triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".

Bản dập Mộc bản Chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn được trưng bày tại triển lãm.
Bản dập Mộc bản Chiếu dời đô của vua Lý Công Uẩn được trưng bày tại triển lãm.
Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội), ngày 2/9/1945, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội), ngày 2/9/1945, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chiến lũy của quân và dân Hà Nội trong những ngày kháng chiến được phục dựng lại tại không gian triển lãm.
Chiến lũy của quân và dân Hà Nội trong những ngày kháng chiến được phục dựng lại tại không gian triển lãm.
Chứng minh thư của các chiến sĩ tự vệ được trưng bày tại triển lãm.
Chứng minh thư của các chiến sĩ tự vệ được trưng bày tại triển lãm.
Cột cờ Hà Nội được tái hiện lại tại không gian trưng bày của triển lãm.
Cột cờ Hà Nội được tái hiện lại tại không gian trưng bày của triển lãm.
Người dân tham quan triển lãm trưng bày chuyên đề tại Triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".
Người dân tham quan triển lãm trưng bày chuyên đề tại Triển lãm "Thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô 70 năm xây dựng và phát triển".
Không gian trưng bày với chủ đề "Hà Nội - Mở rộng và phát triển" với đường nối là cầu Nhật Tân - cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam hiện tại.
Không gian trưng bày với chủ đề "Hà Nội - Mở rộng và phát triển" với đường nối là cầu Nhật Tân - cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam hiện tại.
Quy trình dệt lụa từ tơ sen của nghệ nhân Phan Thị Thuận (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) được trình diễn và giới thiệu tại triển lãm.
Quy trình dệt lụa từ tơ sen của nghệ nhân Phan Thị Thuận (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội) được trình diễn và giới thiệu tại triển lãm.
Những món đồ từ thời bao cấp của người Hà Nội được giới thiệu và trưng bày tại triển lãm.
Những món đồ từ thời bao cấp của người Hà Nội được giới thiệu và trưng bày tại triển lãm.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.