Kim Đồng - Một năm gặt hái thành công với văn học thiếu nhi trong nước

Năm 2023 ghi dấu ấn của Nhà xuất bản Kim Đồng với nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi trong nước ấn tượng, được trao các giải thưởng quan trọng. Đây cũng là động lực để các cây bút có thêm nhiều cảm hứng sáng tác cho thiếu nhi.
Bộ “15 bí kíp giúp tớ an toàn” đoạt giải C giải Sách Quốc gia 2023. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Bộ “15 bí kíp giúp tớ an toàn” đoạt giải C giải Sách Quốc gia 2023. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

“Cá Linh đi học” của nhà văn Lê Quang Trạng là một trong những tác phẩm ấn tượng nhất của Kim Đồng trong năm qua khi được trao nhiều giải thưởng văn học.

Ngày 13/1 vừa qua, “Cá Linh đi học” đã được vinh danh là một trong 10 cuốn sách tiêu biểu của năm trong chương trình vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu và các cuốn sách nổi bật năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức.

Trước đó, Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã trao giải thưởng hạng mục Văn học thiếu nhi cho truyện dài này.

Truyện dài "Cá linh đi học".

Truyện dài "Cá linh đi học".

Hơn ai hết, tác giả là người xúc động và tự hào nhất với tác phẩm của mình. “Đây vừa là niềm vui, nguồn động lực nhưng cũng vừa là trách nhiệm đối với người viết. Vui vì tác phẩm của mình được độc giả và các hội đồng giám khảo chấm chọn, ghi nhận và tuyên dương… Điều này tạo động lực cho tôi phấn đấu, học tập và sáng tạo hơn nữa trong nghề viết. Đó cũng là trách nhiệm mà một người nhận giải như tôi cảm thấy mình cần phải lao động cho ra thêm những tác phẩm tốt hơn cho độc giả và nền văn học đã động viên, ghi nhận tôi!” – nhà văn Lê Quang Trạng nói.

“Cá Linh đi học” là một trong nhiều tác phẩm được vinh danh trong năm 2023, nối dài danh mục những ấn phẩm được trao giải thưởng của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Truyện dài “Chuồn chuồn ớt tìm mẹ”, Giải Khuyến khích Giải thưởng Sách Quốc gia.

Truyện dài “Chuồn chuồn ớt tìm mẹ”, Giải Khuyến khích Giải thưởng Sách Quốc gia.

Cũng tại lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023, Kim Đồng có 3 bộ sách, cuốn sách được trao giải thưởng. Đó là bộ “15 bí kíp giúp tớ an toàn” (nhiều tác giả) đoạt Giải C, bộ “Những đứa trẻ hạnh phúc” (10 cuốn) do Tiến sĩ Lê Anh Vinh chủ biên và truyện dài “Chuồn chuồn ớt tìm mẹ” của nhà văn Nguyễn Hồng Chiến đoạt Giải Khuyến khích. Trước đó, “Chuồn chuồn ớt tìm mẹ” cũng vinh dự được trao Giải B, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2023 của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm (Áo dài) được trao giải Tác phẩm xuất sắc Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2023 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm (Áo dài) được trao giải Tác phẩm xuất sắc Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2023 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tại lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2023 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, tập tiểu luận phê bình văn học thiếu nhi “Dòng chảy lấp lánh” của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm đã được trao giải hạng mục Tác phẩm xuất sắc. Truyện dài “Mặt trời luôn bên tôi” của tác giả Lê Trung Cường được trao Giải B.

Ngoài ra, nhiều tác phẩm văn thơ do Kim Đồng ấn hành cũng được Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố vinh danh như: Tập thơ “Sài Gòn sót mấy con ve” (tác giả Trung Dũng KQĐ) được trao Giải thưởng Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh 2023; “Người dưng thương nhau” (truyện dài thiếu nhi của Nguyễn Bá Hòa) - giải Khuyến khích tại lễ trao tặng thưởng văn học-nghệ thuật Quảng Nam do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Tập truyện ngắn “Hái trăng trên đỉnh núi” của Vũ Thị Huyền Trang được trao Giải Tác giả trẻ của Liên hiệp các Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Giải B của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ. Bộ “Truyện cổ Chăm” gồm 2 tập do nhà giáo Kinh Duy Trịnh sưu tầm và dịch, đoạt giải B giải thưởng Văn học Nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận (2017-2023).

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023 do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức cũng đã tìm được tác giả xứng đáng để trao giải Hiệp sĩ Dế Mèn, đó là nhà văn Trần Đức Tiến với tác phẩm mới nhất “A lô, cậu đấy à?” cùng những thành tựu sáng tác cho thiếu nhi của ông. Truyện dài “Ông ba bị” và những đứa trẻ trong mơ của tác giả Lạc An cũng được trao giải Khát vọng Dế Mèn năm nay.

Ấn phẩm “Suốt đời học Bác” do nhà báo Kiều Mai Sơn biên soạn được trao Giải khuyến khích của Ban chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023.

Ngoài ra, ấn phẩm “Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương” vinh dự có tên trong danh mục tác phẩm đáng chú ý nhất năm 2023 dành cho thanh thiếu nhi “The White Ravens”, do các chuyên gia sách thiếu nhi của Thư viện Thanh niên Quốc tế (International Youth Library) lựa chọn.

Trước đó, năm 2022, “Chang hoang dã – Gấu” sau khi giành giải Sách Quốc gia năm 2022 đã được Nhà xuất bản Pan Macmillan mua bản quyền xuất bản tại Anh với tên gọi “Saving Sorya: Chang and the Sun Bear”. Ấn phẩm này đã đưa họa sĩ Jeet Dzũng trở thành tác giả Việt Nam đầu tiên nhận được Huân chương Carnegie danh giá ở hạng mục minh họa.

"Cá Linh đi học" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là một trong 10 cuốn sách tiêu biểu của năm

"Cá Linh đi học" được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là một trong 10 cuốn sách tiêu biểu của năm

Đạt được những thành quả này, theo bà Vũ Quỳnh Liên, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, là do sự đầu tư cho các sáng tác trong nước trong nhiều năm qua của Nhà xuất bản Kim Đồng đối với các tác giả viết cho thiếu nhi. Cùng với việc luôn chăm lo, khuyến khích các nhà văn, họa sĩ viết vẽ cho thiếu nhi, Kim Đồng còn có những đợt phát động sáng tác, những giải thưởng dành cho các tác giả, tác phẩm viết cho thiếu nhi.

Mới đây nhất, vào tháng 5/2023, Nhà xuất bản Kim Đồng đã công bố thành lập Giải thưởng văn học Kim Đồng và phát động Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2023-2025.

Và từ những nỗ lực ấy, đã có những ấn phẩm sách hay, sách đẹp được bạn đọc đón nhận, yêu mến, và được giới chuyên môn ghi nhận bằng nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Kim Đồng còn là địa chỉ quen thuộc của nhiều cây bút viết cho thiếu nhi ở nhiều lứa tuổi, nhiều thế hệ, như nhà văn Trần Đức Tiến, nhà văn Nguyễn Phương Liên, nhà văn Lê Quang Trạng...

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng chia sẻ: “Những giải thưởng sách là nguồn cổ vũ động viên tinh thần rất lớn với những người làm xuất bản. Chúng tôi cũng hy vọng, Giải thưởng Văn học Kim Đồng (2023-2025) sẽ là nhân tố tạo động lực để có thêm nhiều tác giả hơn nữa viết cho các em thiếu nhi”.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.