Kiều bào ở thủ đô Bangkok đoàn kết, hướng về quê hương

Ngày 22/10, cộng đồng người Thái gốc Việt tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành mới của Hội người Việt Bangkok với mong muốn có được những đại diện tin cậy để quy tụ, đoàn kết bà con kiều bào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa Việt và hướng về quê hương nguồn cội.
Bà con kiều bào bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành mới của Hội người Việt Bangkok.
Bà con kiều bào bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành mới của Hội người Việt Bangkok.

Tới dự sự kiện có ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái, đại diện các hội kiều bào một số tỉnh Thái Lan cùng đông đảo bà con gốc Việt sinh sống, học tập tại thủ đô Bangkok và các vùng lân cận. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành gửi lẵng hoa chúc cuộc bỏ phiếu của bà con kiều bào ở Bangkok thành công tốt đẹp.

Ông Trần Xuân Mười, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái (Tổng hội), kiêm Trưởng ban Bầu cử cho biết, cuộc bầu cử hôm nay được tổ chức nhằm đáp ứng mong mỏi của kiều bào trong việc bầu chọn ra một ban lãnh đạo của hội người Việt ở thủ đô Bangkok và các tỉnh phụ cận. Ban lãnh đạo này sẽ là những hạt nhân quy tụ, tập hợp kiều bào dưới mái nhà chung của hội.

Công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ gần một năm qua, bắt đầu từ khâu rà soát thống kê số lượng người gốc Việt sống tại Bangkok và các vùng lân cận cho tới tìm kiếm những người có khả năng và nhiệt huyết tham gia công tác hội. Ông Mười nhấn mạnh, Bangkok là địa bàn rất quan trọng đối với cộng đồng kiều bào Thái Lan bởi đây là thủ đô, là cửa ngõ đón tiếp tất cả các đoàn cấp cao, các đoàn công tác ở Việt Nam sang thăm và làm việc tại Thái Lan. Do đó, Bangkok cần phải có một tổ chức mạnh có thể quy tụ, đáp ứng các nhu cầu của kiều bào tại đây cũng như thay mặt kiều bào toàn Thái Lan, đại diện Tổng hội để đón tiếp những vị khách quý từ Việt Nam sang.

Một kiều bào cao tuổi cũng tới bỏ phiếu.

Một kiều bào cao tuổi cũng tới bỏ phiếu.

Trong ngày bầu cử, hàng trăm kiều bào đã nô nức phấn khởi tới địa điểm bỏ phiếu với kỳ vọng sẽ bầu chọn được những đại diện xứng đáng cho cộng đồng kiều bào ở thủ đô Bangkok, từ đó góp phần xây dựng một cộng đồng người Thái gốc Việt ở thủ đô Bangkok và các tỉnh phụ cận ngày càng vững mạnh, đoàn kết. Đồng thời, phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và duy trì tiếng Việt, giúp đỡ kiều bào có cuộc sống ổn định, phát triển, hội nhập sâu rộng vào xã hội Thái Lan cũng như đóng góp vào sự phát triển của địa phương sở tại và là cầu nối gắn kết quan hệ Việt Nam-Thái Lan.

Bà Nguyễn Thị Lợi, một Việt kiều 75 tuổi và đã sinh sống ở Bangkok 40 năm qua, bày tỏ vui mừng được tham gia bầu ra những người đại diện cho cộng đồng kiều bào thủ đô Thái Lan. Bà cho rằng đây là cơ hội để kiều bào ở Bangkok đoàn kết, cùng nhau phát triển và truyền lại những nét văn hóa Việt, tiếng Việt cho những thế hệ Việt kiều trẻ sau này.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan.

Ông Nguyễn Ngọc Thìn, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan cho rằng có thể xem cuộc bầu cử tại Bangkok hôm nay như một điển hình để các hội người Việt các địa phương khác áp dụng khi hết nhiệm kỳ.

Ông khẳng định: “Tổng hội sẽ kề vai sát cánh và hỗ trợ Ban Chấp hành Hội người Việt Bangkok để tổ chức các hoạt động giúp đỡ kiều bào cùng nhau phát triển về kinh tế, giữ gìn truyền thống văn hóa, hướng về cội nguồn dạy và nhất là lan tỏa phong trào học tiếng Việt, với khẩu hiệu là “Gặp nhau nói tiếng Việt, về nhà nói tiếng Việt”, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa điểm và giáo viên đến dạy tiếng Việt”.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa và sinh viên Đại học Quốc gia Brunei trải nghiệm hoạt động trang trí họa tiết truyền thống của Việt Nam và Brunei Darussalam. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam tại Brunei Darussalam

Nhân dịp Tết cổ truyền 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei phối hợp Đại học Quốc gia Brunei Darussalam và Hội Cựu chiến binh Quân đội Hoàng gia Brunei tổ chức các sự kiện giới thiệu phong tục đón Tết cổ truyền của Việt Nam, kết hợp quảng bá ngôn ngữ tiếng Việt và nghệ thuật thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam. 

Các gian hàng của Việt Nam tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59. (Ảnh: MINH THẮNG)

Việt Nam tham gia Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 tại Thái Lan

Hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tại Hội chợ Chữ thập Đỏ Đoàn Ngoại giao lần thứ 59 đã đóng góp vào thành công của hội chợ, quảng bá hình ảnh Việt Nam tới các nước và công chúng Thái Lan. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Pattaya là một trong nhiều địa điểm hấp dẫn du khách quốc tế khi đặt chân đến Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan đẩy mạnh phục hồi ngành du lịch

Theo Bangkok Post và truyền thông Thái Lan, giới chức 7 tỉnh biên giới của Thái Lan giáp Campuchia đã làm việc với Ủy ban Du lịch của Hạ viện Thái Lan, nhằm tìm giải pháp phục hồi hoạt động du lịch tại các tỉnh giáp biên giới với Campuchia.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương 2026” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia bước vào năm mới tràn đầy hy vọng

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia ghi lại một số chia sẻ, kỳ vọng trong năm mới của đại diện cộng đồng người gốc Việt về tương lai đất nước và quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhất là sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV và chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia ngay trước Tết Bính Ngọ 2026.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan gói bánh chưng ngày sát Tết tại chùa Phổ Phước, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Các đại biểu tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng. (Ảnh: CTV)

Rộn ràng hội thi gói bánh chưng tại đông bắc Thái Lan

Trong không khí của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, hội thi gói và nấu bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức tại tỉnh Udon Thani thuộc vùng đông bắc Thái Lan. Hội thi do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan tổ chức.