Kiều bào Thái Lan nêu cao tinh thần đoàn kết, một lòng hướng về Tổ quốc

Tối 4/9, tại tỉnh Sakon Nakhon, ở đông bắc Thái Lan, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội. Trong quá trình hình thành và phát triển, Hội đã xây dựng nên truyền thống quý báu, đóng góp thiết thực cho công cuộc giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam cũng như cho sự phát triển của Thái Lan.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội người Việt Nam toàn Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội người Việt Nam toàn Thái Lan. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Tới dự buổi lễ, có Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng; Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon Jureerat Thepart cùng đông đảo bà con kiều bào trên khắp mọi miền Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao nỗ lực của tổng hội, các chi hội, các hội đoàn người Việt sở tại trong việc quy tụ cộng đồng người Việt tại Thái Lan, nêu cao tinh thần đoàn kết bền chặt, một lòng hướng về Tổ quốc, hội nhập và phát triển sâu rộng trong xã hội sở tại, trở thành cầu nối quan trọng trong quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Nhấn mạnh sự kiện 10 năm thành lập là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển và lớn mạnh của tổng hội cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, cho đến nay Hội người Việt Nam toàn Thái Lan luôn là hình mẫu của sự hòa nhập, lớn mạnh, phát triển và đoàn kết của bà con Việt Nam trên toàn thế giới, phát triển vươn tầm khu vực khi kết nghĩa với các Tổng hội ở Lào, Campuchia.

Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn tự hào cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan được hình thành từ rất sớm, trước cả khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập năm 1976. Sau khi được chính quyền Thái Lan cấp giấy phép hoạt động tháng 7/2012, Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan chính thức thành lập và đi vào hoạt động với buổi lễ ra mắt ngày 9/9/2013.

Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn.
Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan đã xây dựng nên truyền thống quý báu, đoàn kết mọi tầng lớp người Việt Nam tại Thái Lan yêu nước, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của Thái Lan, cho công cuộc giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Đến nay, cộng đồng kiều bào ở Thái Lan có khoảng 200.000 người, có bề dày truyền thống cách mạng. Các thế hệ trước đây từng đóng góp nhân tài, vật lực cho hai cuộc kháng chiến của dân tộc, luôn kính yêu Bác Hồ, tin tưởng vào chính sách của Đảng, Nhà nước.

Hội người Việt Nam tại Thái Lan luôn đoàn kết, tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật nước sở tại, hòa nhập với nhân dân địa phương xây dựng và phát triển mọi mặt đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan.

Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon, bà Jureerat Thepart.

Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon, bà Jureerat Thepart.

Phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh trưởng tỉnh Sakon Nakhon Jureerat Thepart bày tỏ vui mừng trước sự lớn mạnh và thành công của cộng đồng người Việt tại tỉnh Sakon Nakhon nói riêng cũng như trên toàn Thái Lan nói chung. Bà Jureerat khẳng định, cộng đồng người Việt chăm chỉ lao động, tuân thủ luật pháp sở tại và hội nhập ngày càng sâu rộng vào mọi mặt đời sống xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã trao giấy khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tặng các tập thể và cá nhân kiều bào vì đã có đóng góp tích cực trong các hoạt động cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Tiết mục văn nghệ do các hội viên Hội người Việt Nam tại Thái Lan biểu diễn.

Tiết mục văn nghệ do các hội viên Hội người Việt Nam tại Thái Lan biểu diễn.

Trong bầu không khí vui tươi phấn khởi, các đại biểu cùng hơn 1.000 bà con kiều bào đã cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi Bác Hồ, quê hương đất nước cùng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Thái Lan do chính các thành viên của các chi hội người Việt tại Thái Lan và các nghệ sĩ từ đoàn Nhà hát ca múa nhạc Quân đội Việt Nam biểu diễn.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.