Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt Nam

Tại cuộc tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn cộng đồng người Việt Nam về những đóng góp quý báu vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của Thái Lan.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Chiều 19/10, tại Trụ sở Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha đã tiếp thân mật Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đến chào xã giao.

Tham dự cuộc gặp, có Cố vấn Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam; một số thành viên Hạ viện Thái Lan và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Tại buổi tiếp, trong không khí thân mật, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị, Đối tác chiến lược tăng cường giữa Thái Lan và Việt Nam; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã từng đến Thái Lan trong một thời gian khá dài trước khi Việt Nam giành được độc lập năm 1945 và là người đặt nền móng cho quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha.

Ông Wan Noor đánh giá cao cộng đồng hơn 100 nghìn người Việt Nam đang sống tại Thái Lan, cảm ơn cộng đồng người Việt Nam đã có những đóng góp quý báu vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cũng đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, trong đó có việc trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trong các kênh Quốc hội, Chính phủ, doanh nghiệp, người dân.

Theo ông Wan Noor, Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, thu hút không chỉ khách du lịch Thái Lan mà từ các quốc gia khác; hợp tác về đầu tư, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng được phát triển thông qua các kết nối, du lịch đường bộ, đường không. Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan cũng bày tỏ mong muốn được đón tiếp đoàn cấp cao của Quốc hội Việt Nam thăm Thái Lan trong thời gian tới nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa nghị viện hai nước.

Đại sứ Phan Chí Thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha đã dành thời gian tiếp và chúc mừng ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hạ viện Thái Lan. Nhân dịp này, Đại sứ chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới ông Wan Noor.

Đại sứ vui mừng cho biết, quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 10 năm trở lại đây kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược phát triển rất tốt đẹp. Là những thành viên quan trọng trong cơ chế khu vực, hai bên thường xuyên duy trì kênh tiếp xúc cấp cao, gần đây nhất là cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội hai nước bên lề Diễn đàn AIPA lần thứ 44 tại Indonesia cũng như trao đổi hợp tác nghị viện và giữa Hội nghị sĩ hữu nghị hai nước. Quốc hội hai nước đã và đang phối hợp rất tốt tại các diễn đàn nghị viện đa phương như AIPA, APPF, IPU.

Đại sứ Phan Chí Thành và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Quốc hội Thái Lan.

Đại sứ Phan Chí Thành và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Quốc hội Thái Lan.

Đại sứ cũng nhấn mạnh, hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, theo đó Thái Lan tiếp tục là nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn tại Việt Nam.

Đại sứ cảm ơn Quốc hội Thái Lan đã ủng hộ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong thời gian qua, mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn, nhất là việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp hoạt động song phương và đa phương, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp trong thời gian tới.

Đại sứ nhắc lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam mong muốn sớm đón Chủ tịch và các lãnh đạo Quốc hội Thái Lan thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.