Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn.
Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn.

Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn - Vì một xã hội không tai nạn

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. 

Xử lý nghiêm

Theo chân Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện tuần tra, kiểm soát vào ngày cuối tháng 7 vừa qua, chúng tôi ghi nhận sau hơn 1 giờ lập chốt tại khu vực trung tâm xã Núi Thành, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra gần 50 lượt người điều khiển phương tiện giao thông có biểu hiện bất thường.

Kết quả đo nồng độ cồn có 4 người vi phạm đều đi xe máy. Trong số này có trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao và điều khiển xe máy tham gia giao thông mà không cung cấp được bằng lái xe.

ndo_br_2.jpg
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 lập chốt kiểm tra người tham gia giao thông có biểu hiện bất thường.

Mặc dù giải thích, trình bày với nhiều lý do khác nhau, nhưng các trường hợp vi phạm đều bị tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 lập biên bản xử lý nghiêm.

Bị xử lý vi phạm nồng độ cồn ở mức 0.032 ml/khí thở, anh P.T. T., ở xã Tam Mỹ, thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Hôm nay cuối tuần, tôi cùng bạn bè làm chung trong công ty có ngồi với nhau liên hoan một chút, nhưng vui quá nên tôi có uống ít bia. Tôi biết đã uống bia rồi mà còn tham gia giao thông là sai. Sau lần phạt này tôi sẽ không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông nữa”.

ndo_br_3.jpg
Đa số người vi phạm nồng độ cồn đều viện nhiều lý do để giải thích.

Còn với trường hợp của anh V.P.L., ở xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng dù vi phạm nồng độ cồn ở mức thấp 0.028 ml/khí thở, nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh vi phạm nồn độ cồn khi tham gia giao thông. Đặc biệt, tại thời điểm kiểm tra thì anh không thể xuất trình được giấy phép lái xe.

Theo anh V.P.L., cách đây không lâu thì bản thân cũng đã bị Cảnh sát giao thông phạt vì vi phạm nồng độ cồn ở mức cao hơn hôm nay. “Tôi biết đã uống rượu, bia còn tham gia giao thông thì nó rất nguy hiểm cho bản thân và người khác. Mong mọi người đừng ai như tôi vi phạm nồng độ cồn nữa”, anh V.P.L. bày tỏ.

ndo_br_4.jpg
Đa phần người tham gia giao thông chấp hành khá nghiêm việc kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực lực lượng Cảnh sát giao thông lập chốt.

Theo ghi nhận thực tế tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, đa phần người tham gia giao thông chấp hành khá nghiêm việc kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực lực lượng chức năng lập chốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp khi phát hiện chốt xử lý nồng độ cồn thì cố tình tránh né, quay xe bỏ chạy, đây là hành vi còn phổ biến hiện nay, đối với những trường hợp này, lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nghiêm.

ndo_br_5.jpg
Thiếu tá Đào Ngọc Quang, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng.

Thiếu tá Đào Ngọc Quang, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng chia sẻ, việc người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn có thể dẫn đến nhiều vi phạm khác là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

“Việc xử lý nồng độ cồn phải bảo đảm các nguyên tắc như khách quan, trung thực, kịp thời và đúng pháp luật. Lực lượng cảnh sát giao thông không được phép chấp nhận bất cứ lý do nào của người tham gia giao thông mà bỏ qua hành vi vi phạm nồng độ cồn hoặc có hành vi tiêu cực trong xử lý vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cản trở, chống đối, lăng mạ, xúc phạm… lực lượng cảnh sát giao thông khi được đề nghị kiểm tra và xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông”.

Thượng tôn pháp luật

Thời gian qua, việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Đa phần người dân đồng tình với việc lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong phát hiện xử lý vi phạm và cho rằng điều đó thể hiện đúng nguyên tắc “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”.

ndo_br_6.jpg
Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Anh Doãn Bá Tùng, xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng chia sẻ, việc lập chốt, xử lý nồng độ cồn rất được sự ủng hộ rất cao của đa số người dân vì nó hạn chế được tai nạn giao thông. Thiết nghĩ, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn cần được duy trì, qua đó, góp phần nâng cao được ý thức của người dân khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và người dân khi tham gia giao thông.

ndo_br_7.jpg
Trong 7 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã xử lý 5884 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Bên cạnh việc kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông xác định đối tượng, địa bàn để tổ chức tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm.

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông ngay từ cơ sở, đưa công tác này lan tỏa, thực chất, gắn liền với mọi hoạt động của người dân trong sinh hoạt hằng ngày. Ứng dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, phân tích cụ thể các vụ tai nạn giao thông bằng video, hình ảnh trực quan để người dân tiếp cận, nắm bắt nội dung nhanh, cụ thể và chính xác nhất. Từ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã phần nào được ổn định.

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/7/2025, trên địa bàn thành phố xảy ra 346 vụ, làm chết 123 người, làm bị thương 287 người, thiệt hại ước tính 4.082 triệu đồng. So với cùng kỳ, giảm 288 vụ (346/634), giảm 47 người chết (123/170), giảm 310 người bị thương (287/597).
Trong 7 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai xử lý hơn 53.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền phạt hơn 80 tỷ đồng, trong đó, riêng vi phạm nồng độ cồn là 5884 trường hợp.

Trung tá Huỳnh Tấn Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch triển khai các chuyên đề về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

ndo_br_chuan-size.jpg
Trung tá Huỳnh Tấn Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng.

“Với phương châm 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ', thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã tăng cường triển khai tất cả các biện pháp nghiệp vụ, trang thiết bị để phục vụ cho việc xử lý nồng độ cồn. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã phối hợp với công an các xã, phường để triển khai lực lượng đo nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường, kể cả trên khu vực đường bộ cũng như đường thủy, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn”, Trung tá Huỳnh Tấn Hải thông tin thêm.

ndo_br_8.jpg
Việc kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thực tế đã chứng minh, việc kiên quyết không bỏ qua các vi phạm nồng độ cồn cũng đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, từng bước xây dựng văn hoá giao thông “đã uống rượu, bia thì không lái xe” vì sự an toàn của bản thân và xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Công an Cà Mau nâng chất công tác pháp chế, phục vụ người dân

Ngày 11/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Công an tỉnh Cà Mau để thông báo dự thảo kết luận kiểm tra công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp.

Lãnh đạo Công an thành phố và Thành đoàn Cần Thơ tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành cùng chương trình. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hơn 1.100 chiến sĩ nghĩa vụ Công an thành phố Cần Thơ được tư vấn học nghề, hướng nghiệp và việc làm

Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Nội vụ và Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình tư vấn học nghề, hướng nghiệp và thông tin việc làm cho hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an thành phố Cần Thơ dự kiến hết thời hạn phục vụ tại ngũ năm 2027.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp xuất sắc của cuộc thi (ảnh: Đinh Nhân).

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật từ một cuộc thi

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ là một sân chơi trí tuệ, cuộc thi còn góp phần đưa việc học tập, nghiên cứu và vận dụng pháp luật trở thành yêu cầu thường xuyên, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ hằng ngày.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, bám sát địa bàn ở cơ sở. (Ảnh: ĐẶNG THANH)

Công an Đồng Tháp giữ bình yên cho quê hương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn, Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) giải đáp các câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: NHẬT TRƯỜNG)

Phối hợp tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo bảo đảm lan tỏa, sâu sắc

Tại Tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự và tổ chức cơ quan điều tra, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Cà Mau quyết tâm xây dựng địa bàn sạch ma túy

Ngày 17/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị triển khai kết luận kiểm tra và hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống ma túy. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh đến 64 xã, phường trên toàn địa bàn Cà Mau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Sáng 8/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Công an tỉnh Phú Thọ đi đầu đấu tranh, xử lý một số vụ việc chưa có tiền lệ tại địa phương

Chiều 30/7, tại cuộc họp báo thường kỳ, cung cấp thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 6 tháng đầu năm 2026, lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng, đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Thọ và các cơ quan báo chí đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung báo chí và dư luận quan tâm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tặng hoa các nhân chứng lịch sử là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Giữ vững vai trò “thanh bảo kiếm” bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới

Trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng An ninh nhân dân - “thanh bảo kiếm” sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn giữ vai trò xung kích trên tuyến đầu. "Thanh bảo kiếm" ấy được tôi luyện trong khói lửa chiến tranh và tiếp tục được mài sắc trong những thử thách thầm lặng của thời bình.

Những điểm sáng bình yên.

Ngày hội "Vì bình yên bản làng"

Chuỗi sự kiện Ngày hội "Vì bình yên bản làng" đã chọn mảnh đất Vân Hồ (Sơn La) địa bàn từng phức tạp về ma túy và an ninh trật tự làm điểm khởi đầu đầy ý nghĩa, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Các diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn và Trâm Anh dự kiến sẽ tham gia bộ phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Mật mã Đông Dương”: Đề tài tình báo tái xuất màn ảnh rộng sau gần 40 năm

Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo - một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam - chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh “Mật mã Đông Dương”, do Điện ảnh Công an nhân dân đầu tư sản xuất, ThreeC Studio thực hiện và Galaxy Studio phát hành.