Kiên quyết đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả

Mỗi sản phẩm thật được lựa chọn, mỗi hành vi gian lận bị lên án sẽ góp phần chung tay đẩy lùi nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, làm trong sạch thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước và sức khỏe người dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh.
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại một cơ sở kinh doanh.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), năm 2025 các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 123.000 vụ vi phạm (giảm 10% so với 2024), gồm: 9.404 vụ hàng lậu, 109.180 vụ gian lận thương mại và 4.929 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách hơn 15.300 tỷ đồng (tăng 4,4%); khởi tố hình sự 3.178 vụ với 5.477 đối tượng (tăng lần lượt 2,75% và 17,58%).

Điều này cho thấy, dù số vụ giảm nhưng giá trị hàng hóa, quy mô và tính chất vi phạm ngày càng nghiêm trọng. Hoạt động buôn lậu vẫn diễn ra rất phức tạp tại các điểm nóng biên giới các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Các đối tượng thường lợi dụng chính sách thương mại thông thoáng, logistics và chuyển phát nhanh để chia nhỏ lô hàng, hợp thức hóa hồ sơ, che giấu nguồn gốc xuất xứ của hàng nhập lậu.

Năm 2025 các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 123.000 vụ vi phạm (giảm 10% so với 2024), gồm: 9.404 vụ hàng lậu, 109.180 vụ gian lận thương mại và 4.929 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ; thu nộp ngân sách hơn 15.300 tỷ đồng (tăng 4,4%); khởi tố hình sự 3.178 vụ với 5.477 đối tượng (tăng lần lượt 2,75% và 17,58%).

Ở thị trường nội địa, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở một số lĩnh vực như dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hàng điện tử có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trên không gian mạng, các đối tượng tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng với quảng cáo “hàng xách tay”, “hàng tuồn kho”. Khi bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng xóa tài khoản, thay đổi danh tính, địa chỉ.

Theo Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) Nguyễn Đức Lê, nguyên nhân của thực trạng trên do một số quy định pháp luật liên quan còn bất cập, chưa đồng bộ. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng có lúc, có nơi chưa hiệu quả, thiếu liên thông dữ liệu, công nghệ truy xuất nguồn gốc. Các chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Các đối tượng vi phạm hoạt động có tính tổ chức chặt chẽ theo đường dây, trên địa bàn rộng, liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia...

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 mới đây, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá, số vụ việc vi phạm bị phát hiện, xử lý thời gian qua chưa phản ánh đúng thực tế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, vẫn còn tình trạng cán bộ buông lỏng quản lý, bao che cho các vi phạm. Do đó, cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả công tác chống buôn lậu, hàng giả với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, không được chủ quan, lơ là...

Với người tiêu dùng, việc nâng cao nhận thức, nói không với hàng giả, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng cũng chính là “lá chắn” hiệu quả nhất trong việc ngăn chặn buôn lậu, hàng giả.

Các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng liên quan cần nâng cao hiệu quả phối hợp từ Trung ương đến địa phương; triển khai kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, gây phiền hà cho doanh nghiệp làm ăn chân chính; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp lễ, Tết để đầu cơ, buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu, đăng ký sở hữu trí tuệ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm. Với người tiêu dùng, việc nâng cao nhận thức, nói không với hàng giả, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng cũng chính là “lá chắn” hiệu quả nhất trong việc ngăn chặn buôn lậu, hàng giả. Mỗi sản phẩm thật được lựa chọn, mỗi hành vi gian lận bị lên án sẽ góp phần chung tay đẩy lùi nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, làm trong sạch thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước và sức khỏe người dân.

Có thể bạn quan tâm

Vận động viên tham dự môn bắn súng tại Khu Novaworld Phan Thiết.

Phát huy lợi thế, đẩy mạnh du lịch thể thao

Những năm trở lại đây, du lịch thể thao đang phát triển khá mạnh tại nhiều địa phương và thu hút du khách trong nước và nước ngoài. Nắm bắt xu hướng phát triển đó, nhiều đơn vị tại tỉnh Lâm Đồng đã và đang xây dựng các khu thể thao như golf, pickleball, tennis… có sức chứa lớn để phục vụ đoàn khách du lịch.

Dự báo tiêu thụ điện dịp Tết Nguyên đán.

Sẵn sàng cung ứng điện trong dịp Tết Nguyên đán

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, EVN và các đơn vị đã phối hợp với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm điện cho sản xuất và tiêu dùng, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán

Không gian đô thị thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM).

Đà Nẵng phân định trách nhiệm nhiều sở, ngành nhằm mục tiêu Top 50 đô thị thông minh thế giới

Kế hoạch số 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hướng đến mục tiêu “trong Top 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín toàn cầu” của Đà Nẵng đến năm 2030 đã “ấn nút” khởi động một hành trình bứt phá quan trọng của thành phố.

Lãnh đạo Petrovietnam kiểm tra hoạt động trên công trường chuỗi Dự án Lô B.

Giữ lửa khát vọng, vững bản lĩnh để tiến xa hơn

Năm 2025 là một cột mốc lịch sử đầy tự hào của Petrovietnam - tròn 50 năm đồng hành cùng nhịp đập của đất nước và chính thức bước sang một chương mới với định danh: Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam.

Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa tại siêu thị AEON Mall Long Biên, Hà Nội. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Kiểm soát lạm phát, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%. Việc tiếp tục bảo vệ thành quả phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát tốt lạm phát theo mục tiêu đề ra trong năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm vụ giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Người dân xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên chăm sóc cá lồng trên sông. (Ảnh DƯƠNG MIỀN)

Phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông

Tận dụng lợi thế được thiên nhiên ưu đãi từ những dòng sông, nhiều nông dân tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình đã phát triển mô hình nuôi cá lồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hà Nội Metro phục vụ miễn phí hành khách trong 9 ngày Tết và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội.

Hà Nội Metro miễn phí vé cho hành khách trong 9 ngày Tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) phục vụ miễn phí hành khách và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Bất động sản và năng lượng dẫn dắt, thị trường đóng cửa trong sắc xanh

Phiên giao dịch ngày 12/2, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc dù thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh so với phiên trước. Sự bứt phá của cổ phiếu bất động sản và năng lượng đã tạo động lực nâng đỡ thị trường, giúp VN-Index đóng cửa ở mức 1.814,09 điểm, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng trên cả 3 sàn.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Xăng RON95-III tăng 418 đồng/lít tại kỳ điều hành trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Tại kỳ điều hành ngày 12/2 trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá xăng dầu tiếp tục tăng. Theo đó, giá xăng tăng quanh mốc 400 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng mạnh nhất với mức tăng 419 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành. Đây là thông tin điều hành giá xăng dầu theo định kỳ vừa được Bộ Công thương công bố.

Bên trong một khu văn phòng tại Hà Nội tạo sự gần gũi với thiên nhiên, lấy con người làm trung tâm. (Ảnh: PV)

Phía tây tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của thị trường văn phòng Hà Nội

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, quý IV/2025, khu vực tây Hà Nội tiếp tục là trung tâm sôi động nhất của thị trường văn phòng trong năm 2025. Điều này được thúc đẩy bởi làn sóng nguồn cung mới thuộc phân khúc hạng B cùng nhu cầu bền vững từ các doanh nghiệp đối với không gian làm việc hiện đại, hiệu quả chi phí.