Kiên Giang: Bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”

Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Đối tượng Trần Thị Hồng Duyên (bên trái) và Bùi Thị Ánh Ngọc tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Thị Hồng Duyên (bên trái) và Bùi Thị Ánh Ngọc tại cơ quan công an.

Ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng Duyên (40 tuổi) và Bùi Thị Ánh Ngọc (66 tuổi), cùng ngụ khu phố Đông Hồ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng Công an thu giữ các phương tiện, tang chứng, vật chứng liên quan hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo điều tra bước đầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, từ cuối năm 2018, Trần Thị Hồng Duyên đã sử dụng mạng xã hội facebook tìm hiểu và liên lạc với một số đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” để được hướng dẫn tham gia. Sau đó Duyên đã xin tham gia và được chấp nhận; Duyên được cấp bí danh, bí số để liên lạc, hoạt động.

Nhiệm vụ của Duyên là vận động, lôi kéo nhiều người dân tham gia vào tổ chức và tham gia chiến dịch “Trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân là tổng thống “Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”. Duyên đã lôi kéo mẹ ruột của mình là Bùi Thị Ánh Ngọc tham gia vào tổ chức.

Cả hai tích cực đăng bài, chia sẻ trên mạng xã hội xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, xúc phạm lãnh tụ, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Đối tượng Trần Thị Hồng Duyên (giữa) và Bùi Thị Ánh Ngọc tại cơ quan công an.

Đối tượng Trần Thị Hồng Duyên (giữa) và Bùi Thị Ánh Ngọc tại cơ quan công an.

Trước đó, lực lượng công an đã mời Trần Thị Hồng Duyên làm việc, nhắc nhở, cảm hóa, giáo dục cũng như tạo cơ hội để đối tượng từ bỏ hoạt động nhưng Duyên vẫn ngoan cố và tiếp tục hoạt động.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an đã xác định “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố. Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không nghe, không tin những lời hứa hẹn, dụ dỗ, lôi kéo của các cá nhân thành viên của tổ chức này.

Nếu phát hiện các cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” đề nghị báo ngay đến Cơ quan Công an gần nhất để xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cũng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Châu (63 tuổi), ngụ phường An Bình, thành phố Rạch Giá có hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Châu, lực lượng công an thu giữ hơn 3.000 tờ truyền đơn có nội dung kích động, gây rối an ninh, trật tự được chuẩn bị phát tán trong các dịp lễ nhằm mục đích lật đổ nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo sự chỉ đạo tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều trang thiết bị phương tiện phục vụ soạn thảo, in ấn truyền đơn (máy tính, máy in màu, máy fax…), các mảnh vải hình chữ nhật màu vàng có ba sọc đỏ và tang chứng, vật chứng khác liên quan hoạt động vi phạm pháp luật của Châu.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW. (Ảnh: TL)

Từng bước “định hình lại” việc xây dựng, thực thi pháp luật

Sau một năm triển khai, Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã từng bước “định hình lại” công tác xây dựng, thực thi pháp luật, là minh chứng cho cuộc cải cách thể chế sâu rộng, kiến tạo phát triển.