Kiên Giang: Phát hiện 4 trường hợp xâm chiếm 29,76ha đầm Đông Hồ

Kiểm tra, đo đạc diện tích 119,76/320,6ha cần đo đạc, xử lý ở đầm Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, cơ quan chức năng phát hiện 4 trường hợp chiếm đất sử dụng với diện tích là 29,76ha.
Một đoạn đầm Đông Hồ chảy ra biển Tây Nam.
Một đoạn đầm Đông Hồ chảy ra biển Tây Nam.

Ngày 4/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí định kỳ, cung cấp thông tin về việc đầm Đông Hồ, thành phố Hà Tiên bị lấn chiếm.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên, thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai tại khu vực đầm Đông Hồ, thuộc phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên.

Đến nay, cơ quan chức năng của địa phương đã đã đo đạc, cắm mốc ranh đất được 117 cột mốc (theo Kết luận số 17/KL-UBND, ngày 27/11/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai tại khu vực đầm Đông Hồ); đồng thời, tiến hành khoanh vẽ trên bàn đồ tổng diện tích cần đo đạc, xử lý khoảng 320,6ha.

Đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Tiên đã đo đạc, kiểm tra được 119,76/320,6ha. Qua đó, phát hiện 4 trường hợp chiếm đất sử dụng với diện tích là 29,76ha. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập hồ sơ hoàn chỉnh chuyển Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền được 3 trường hợp với diện tích 24ha.

Nhiều vị trí đất tại đầm Đông Hồ bị bao chiếm.

Nhiều vị trí đất tại đầm Đông Hồ bị bao chiếm.

Các trường hợp vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính gồm: Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên chiếm diện tích 6,62ha; ông Lê Văn Phương Linh chiếm diện tích 7,05ha và bà Lữ Mỹ Hạnh chiếm 10,33ha.

Còn lại 1 trường hợp chiếm diện tích 5,76ha, Ủy ban nhân dân phường Đông Hồ đang tiến hành làm việc, xác định thông tin để hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên còn đo đạc được diện tích 90ha, thuộc trường hợp sử dụng đất phát sinh sau Kết luận số 17-UBND, ngày 27/11/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai tại khu vực đầm Đông Hồ.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên, thời gian tới địa phương tiếp tục chỉ đạo Tổ Công tác đo đạc đẩy nhanh tiến độ đo đạc và thu thập thông tin làm cơ sở xử lý các trường hợp sai phạm theo quy định. Dự kiến kết thúc đo đạc thực địa diện tích còn lại 200,84 ha; hoàn chỉnh bản vẽ trích đo từng vị trí vào ngày 20/9/2024 và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang trong tháng 10/2024.

Trước đó, tại Quyết định số 2348/QĐ-XPHC, ngày 23/8/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xử phạt hành chính 500 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên (23 tuổi), ngụ tổ 1, ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên. Bà Tiên đã có hành vi chiếm đất phi nông nghiệp khu vực đô thị với diện tích hơn 6,62 ha, vị trí tại tổ 3, khu phố 5, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên.

Đầm Đông Hồ nhìn từ trên cao.

Đầm Đông Hồ nhìn từ trên cao.

Đầm Đông Hồ có diện tích hơn 1.384ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 900ha. Đây là đầm nước mặn, lòng chảo nằm ở phía đông của thành phố Hà Tiên, nơi cửa sông Giang Thành đổ ra biển. Đầm Đông Hồ lâu nay đã là một trong những tuyệt tác thiên nhiên kỳ vĩ, danh lam thắng cảnh thơ mộng đất “Hà Tiên thập cảnh” đi vào thơ của Tao đàn Chiêu Anh Các.

Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, là điểm du lịch hấp dẫn của thành phố Hà Tiên. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều hộ dân dựa vào đánh bắt cá tự nhiên và nghề chằm lá phục vụ du khách.

Tuy nhiên, hiện nay đầm Đông Hồ đang chịu tác động bất lợi của tự nhiên và con người, làm suy giảm giá trị, ảnh hưởng tiêu cực đến sự bảo tồn, khai thác hợp lý tài nguyên đất và nước của đầm. Đặc biệt, tại đầm Đông Hồ đã xảy ra các vi phạm pháp luật về đất đai, nhiều đối tượng tự ý vào bao chiếm, “xí phần” đất do Nhà nước quản lý, tác động lớn đến cảnh quan thiên nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.