Kiểm tra việc thực hiện công tác giám định tư pháp và định giá tài sản tại Hà Nội

Chiều 16/1, Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác giám định tư pháp và định giá tài sản do Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu dẫn đầu đã có buổi làm việc tại thành phố Hà Nội.

Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu làm việc tại Hà Nội.
Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu làm việc tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian qua, công tác chấp hành pháp luật trong giám định tư pháp của các cơ quan chức năng trên địa bàn Hà Nội được tổ chức nghiêm túc, góp phần tích cực vào công tác tố tụng hình sự. Tổ chức bộ máy, năng lực, đội ngũ người làm giám định viên tư pháp ngày càng được củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất của các tổ chức giám định bước đầu được các ngành quan tâm đầu tư, kiện toàn đã tạo thuận lợi cho công tác chuyên môn của các tổ chức giám định.

Công tác giám định tư pháp của Công an thành phố luôn được triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và phòng ngừa tội phạm.

Hoạt động giám định được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật về giám định tư pháp, tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ, bảo đảm tính khách quan, khoa học, chính xác và đúng thời hạn. Các lĩnh vực giám định được thực hiện đồng bộ, bao quát hầu hết các chuyên ngành kỹ thuật hình sự.

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, công tác giám định nhanh chóng, kịp thời, đúng thời hạn, ưu tiên tối đa các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; không để xảy ra chậm trễ, kéo dài; bảo đảm tính khách quan, trung thực…

Kết quả, các yêu cầu giám định trong các vụ án do Ban Chỉ đạo giao đều được giải quyết đúng pháp luật, góp phần làm rõ bản chất vụ án, củng cố chứng cứ và nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không để xảy ra chậm muộn, kéo dài.

Công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu của các Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, là một trong các căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra đã trao đổi với các cơ quan trên địa bàn về những tồn tại, vướng mắc trong công tác định giá tài sản, giám định tư pháp cũng như đề xuất giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.

Tạo chuyển biến mạnh về chất lượng công tác cán bộ giám định, định giá

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hà Nội luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên dành nguồn lực cả về nhân lực và vật lực cho việc thực hiện công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu khẳng định, Hà Nội sẵn sàng nhận thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách để làm cơ sở áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Tư pháp Phan Chí Hiếu đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản trong thời gian qua, qua đó hoạt động giám định tư pháp và định giá tài sản trên địa bàn đã phục vụ hiệu quả hoạt động tố tụng; góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Hà Nội quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản; Luật Giám định tư pháp năm 2025 và Nghị định số 250/2025/NĐ-CP của Chính phủ;

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ người giám định tư pháp, định giá tài sản, quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người làm giám định tư pháp và định giá tài sản; tham mưu, trình Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi chế độ hỗ trợ cho đội ngũ người làm giám định tư pháp, định giá tài sản;

Tăng cường thực hiện kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, định giá tài sản trên địa bàn và tình hình thực hiện các nhiệm vụ mà Ủy ban nhân dân thành phố giao cho các sở, ban, ngành về giám định tư pháp, định giá tài sản để phát hiện những tồn tại, hạn chế và kịp thời chấn chỉnh hoặc đề xuất, kiến nghị giải pháp khắc phục.

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.