Khuyến nông phải có mặt ở mọi nơi nông dân cần

Tại Diễn đàn lắng nghe nông dân nói năm 2025 diễn ra sáng 2/11, nhiều đại biểu bày tỏ tâm tư về việc củng cố lực lượng khuyến nông, thú y cơ sở và hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Nông dân Vương Thị Thương, chuyên sản xuất hồng treo gió Lạng Sơn đặt câu hỏi với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề thú y và khuyến nông địa phương.
Nông dân Vương Thị Thương, chuyên sản xuất hồng treo gió Lạng Sơn đặt câu hỏi với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề thú y và khuyến nông địa phương.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để lực lượng khuyến nông và thú y cơ sở thực sự là “cánh tay nối dài” của nông dân.

Khuyến nông cơ sở phải gắn bó với nông dân

Nêu ý kiến tại Diễn đàn, chị Vương Thị Thương, nông dân VietGAP Xuất sắc chuyên sản xuất hồng treo gió ở Lạng Sơn, bày tỏ lo lắng về việc hoạt động thú y, khuyến nông tại địa phương còn yếu, khiến sản xuất của bà con bị gián đoạn. Chị mong Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm có giải pháp củng cố hệ thống này, giúp nông dân được hỗ trợ kịp thời, đặc biệt trong mô hình chăn nuôi tuần hoàn hữu cơ.

Trả lời về câu hỏi trên, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, cho biết: Việc phân cấp mạnh mẽ đã đưa khuyến nông về gần dân hơn. Theo Thông tư số 60 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống khuyến nông tổ chức lại theo hai cấp, xóa bỏ trạm khuyến nông huyện, đưa mỗi xã bố trí hai cán bộ khuyến nông thuộc biên chế dịch vụ công, bảo đảm “khuyến nông có mặt ở mọi nơi khi nông dân cần”.

ong-le-quoc-thanh-0915-7743.jpg
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh trả lời câu hỏi của nông dân Vương Thị Thương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định ba nhóm giải pháp trọng tâm: Một là, kiện toàn tổ chức, bảo đảm nguồn lực cho khuyến nông và thú y cơ sở, phối hợp với địa phương để bố trí đầy đủ nhân lực, chế độ phù hợp.

Hai là, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng số cho lực lượng cơ sở, triển khai đào tạo, ứng dụng chuyển đổi số trong giám sát dịch bệnh, dự báo sản xuất, truy xuất nguồn gốc.

Ba là, tăng cường liên kết giữa khuyến nông-thú y với hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, hình thành tổ kỹ thuật cộng đồng, bảo đảm chuyển giao khoa học-công nghệ hiệu quả.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc chuyển lực lượng khuyến nông về xã là bước đi quan trọng để giảm tầng nấc trung gian, gắn trực tiếp với người dân. Hiện mới có 7/34 tỉnh, thành phố hoàn tất sắp xếp; Bộ đang đôn đốc các địa phương còn lại khẩn trương thành lập đơn vị công lập cấp xã tiếp nhận cán bộ khuyến nông và thú y, bảo đảm hiệu quả hoạt động.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và chuẩn hóa vùng trồng

Từ thực tế sản xuất, bà Bùi Thị Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Biên Sơn (Hà Nội), kiến nghị cần có chính sách đào tạo kỹ năng số cho nông dân và cán bộ hợp tác xã, xây dựng cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu để quản lý mã số vùng trồng, đáp ứng yêu cầu của cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

bui-thi-hieu-1054-6985.jpg
Bà Bùi Thị Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch Biên Sơn (Hà Nội) đặt câu hỏi tại Diễn đàn.

Bà Hiếu cũng bày tỏ mong muốn được hỗ trợ trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mã số hóa vùng trồng, nhất là trước khi Nghị định 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc thay thế Nghị định 248, có hiệu lực từ 1/6/2026, với nhiều yêu cầu chặt chẽ hơn trong quản lý chuỗi sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản.

Giải đáp vấn đề này, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, cho biết: Việc quản lý mã số vùng trồng đã được quy định tại Điều 64 Luật Trồng trọt, coi đó là công cụ định danh cho từng vùng sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các yêu cầu chính gồm: Quản lý nghiêm việc sử dụng giống, thuốc, phân bón đúng quy định; áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP; ghi chép, giám sát sinh vật gây hại, bảo đảm tuân thủ quy chuẩn pháp luật; được cơ quan có thẩm quyền cấp mã số và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ông Đạt cũng cho biết thêm, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật hiện đã xây dựng phần mềm quản lý mã số vùng trồng, giúp địa phương và doanh nghiệp cập nhật, theo dõi thông tin vùng sản xuất, phục vụ công bố mã số và danh sách cơ sở đóng gói xuất khẩu.

Đối với Nghị định 280 của Trung Quốc, ông Đạt cho biết đây là quy định mới quản lý rủi ro an toàn thực phẩm theo chuỗi. Cục đang phối hợp với phía bạn để hướng dẫn cụ thể các bước đăng ký, chứng nhận và giám sát, bảo đảm doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ yêu cầu, duy trì ổn định thị trường xuất khẩu trọng điểm này.

Diễn đàn là dịp để nông dân, hợp tác xã và cơ quan quản lý cùng trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy khuyến nông gắn bó với cơ sở và chuyển đổi số nông nghiệp – hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiệu quả, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nhập khẩu ô-tô qua cảng Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN)

Ô-tô nhập khẩu nguyên chiếc tăng về lượng nhưng giảm về giá trị

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tháng 2/2026, lượng ô-tô nguyên chiếc các loại làm thủ tục nhập khẩu đạt 16.216 chiếc, tăng 7,8% so với tháng trước (tương ứng tăng 1.174 chiếc). Dù vậy, tổng trị giá nhập khẩu chỉ đạt khoảng 359 triệu USD, giảm 6,8%, cho thấy xu hướng tăng về số lượng nhưng giảm về giá trị bình quân.

Công trường thi công đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh lúc nào cũng rộn ràng tiếng máy móc thi công.

Nhộn nhịp công trường thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Xuyên giữa địa hình núi rừng hiểm trở của “nước non Cao Bằng”, công trường đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh dài 121km, tổng mức đầu tư lên đến 25.550 tỷ đồng đang ngày đêm sục sôi khí thế thi công. Tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển cho vùng đông bắc và là minh chứng sinh động cho hiệu quả của mô hình PPP giao thông.

Nông dân Cần Thơ trữ nước ngọt trong vườn để tưới cho vườn cây ăn trái vào mùa khô.

Chủ động sản xuất nông nghiệp thích ứng với hạn mặn

Hiện nay, tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân thành phố Cần Thơ. Để chủ động thích ứng, ngành nông nghiệp Cần Thơ đang triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ diện tích lúa, vườn cây ăn trái và ổn định đời sống nhân dân.

Khởi động Giờ Trái đất 2026, kêu gọi toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm.

Khởi động Giờ Trái đất 2026, kêu gọi toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, sáng 21/3, Bộ Công thương tổ chức Lễ phát động và Giải chạy hưởng ứng "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026" tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Pharmacity - chuỗi nhà thuốc tiên phong cam kết không tăng giá thuốc, bảo đảm nguồn cung trên toàn hệ thống

Pharmacity - chuỗi nhà thuốc tiên phong cam kết không tăng giá thuốc, bảo đảm nguồn cung trên toàn hệ thống

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm chịu nhiều biến động, việc bảo đảm người dân tiếp cận thuốc với giá hợp lý trở thành yêu cầu cấp thiết. Trước thực tế đó, Pharmacity cam kết giữ ổn định giá thuốc thiết yếu, đồng thời triển khai các giải pháp giúp người dân mua thuốc thuận tiện, tiết kiệm hơn.

Chế biến cà-phê xuất khẩu tại Công ty Simexco DakLak. (Ảnh MINH ANH)

Chuyển đổi xuất khẩu theo xu hướng tiêu dùng xanh

Năm 2026 được dự báo là “cột mốc” mới khi “tiêu dùng xanh” tại châu Âu không còn là những chiến dịch thúc đẩy trách nhiệm xã hội (CSR) tự nguyện của doanh nghiệp mà chính thức bị chi phối bởi các khuôn khổ pháp lý khắt khe. 

Dự án Metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên làm thay đổi diện mạo giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2026-2030

Theo định hướng thu hút, quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2026-2030, việc huy động và phân bổ vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài được thực hiện với quy mô và cơ cấu phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển của quốc gia, ngành và địa phương.

Người dân mua xăng tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên phố Thái Thịnh, Hà Nội.

Sớm đưa xăng E10 tiêu thụ đồng loạt trên thị trường

Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến ngày càng phức tạp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ với an ninh năng lượng thế giới cũng như tại Việt Nam. Để bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, các ngành chức năng và doanh nghiệp đã chủ động nhận diện những tác động xấu, qua đó sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.