Khẩn trương kiện toàn hệ thống khuyến nông, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả

Chiều 3/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, Bộ đã chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về pháp lý, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông đã cơ bản được ban hành đồng bộ, thống nhất và được điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Về tổ chức thực hiện, đến thời điểm hiện nay, mỗi tỉnh đã tổ chức lại 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ khuyến nông. Tổng số viên chức khuyến nông làm việc tại Văn phòng Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh hiện có 1.763 người.

Các tổ chức khuyến nông cấp huyện được sắp xếp thành các trạm khuyến nông khu vực (liên xã). Cả nước có tổng số 324 trạm với số viên chức là 4.518 người.

Ở cấp xã, các địa phương đang tiếp tục tạm thời bố trí, sử dụng cán bộ theo nhu cầu, bảo đảm phù hợp với chỉ đạo tại Công văn số 12-CV/BCĐ và sẽ chính thức kết thúc hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 tại thời điểm ngày 31/5/2026; các tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, một số vẫn hoạt động theo mô hình cũ, một số tạm ngưng hoạt động, chờ kiện toàn theo chính quyền xã mới.

a4-bnd-1138.jpg
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Qua theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn triển khai công tác khuyến nông tại các địa phương cho thấy, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương chưa sắp xếp, kiện toàn được mạng lưới khuyến nông cơ sở, khuyến nông cộng đồng ở các xã mới. Địa phương cũng chưa xây dựng được cơ chế phối hợp hoạt động giữa hệ thống đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Bộ Chính trị đã yêu cầu các địa phương phải bố trí, sắp xếp đủ cán bộ chuyên môn về cơ sở trước ngày 15/10/2025. Theo phản ánh, một trong những vấn đề khó khăn nhất của cấp xã hiện nay vẫn là thiếu cán bộ chuyên môn hay cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc. Các địa phương cần phải xem xét lại cách bố trí việc làm, đánh giá lại chất lượng cán bộ để có kế hoạch khắc phục ngay tình trạng này.

a7-bnd-1150.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Riêng về khuyến nông, Tổng Bí thư nhấn mạnh, nông nghiệp là vấn đề rất quan trọng, cần đặc biệt quan tâm theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương: Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải khẩn trương rà soát, kiện toàn, củng cố bộ máy khuyến nông theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đặc biệt chú trọng việc kiện toàn ở cấp xã, bảo đảm hoạt động khuyến nông trên địa bàn không bị gián đoạn, đứt gãy. Lựa chọn đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vừa thực hiện quản lý nhà nước và vừa thực hiện yêu cầu cung cấp dịch vụ khuyến nông cấp xã. Tổ chức hệ thống khuyến nông từ cấp tỉnh đến cấp xã chặt chẽ, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, hoạt động thường xuyên, hiệu quả; không tổ chức cấp trung gian.

Tổng Bí thư đề nghị xác định rõ khuyến nông là một nhiệm vụ rất quan trọng của chính quyền cấp xã. Khuyến nông phải gắn bó với cơ sở, gắn với đồng ruộng cho nên cần cơ cấu đủ cán bộ khuyến nông ở cấp xã; bố trí đúng vị trí việc làm công chức có chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp tại phòng kinh tế; phân công cán bộ chủ chốt đặc trách về nông nghiệp.

Ở cấp xã thành lập đơn vị sự nghiệp công thực hiện cung ứng dịch vụ, tổng hợp, đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ công cơ bản thiếu yếu trên địa bàn.Ở cấp tỉnh, tiếp tục tổ chức trung tâm khuyến nông, chủ yếu làm nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, hỗ trợ cấp xã thực hiện tốt chức năng.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.