Khuyến nông cộng đồng kết nối, phụng sự nông dân và nông nghiệp Việt Nam

Chiều 19/12, tại Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên tổ chức tọa đàm đánh giá hiệu quả hoạt động Đề án khuyến nông cộng đồng, giai đoạn 2022-2025.
Thành viên tổ khuyến nông cộng đồng các tỉnh trao đổi kinh nghiệm hoạt động với thành viên tổ khuyến nông cộng đồng tại tỉnh Sơn La.
Thành viên tổ khuyến nông cộng đồng các tỉnh trao đổi kinh nghiệm hoạt động với thành viên tổ khuyến nông cộng đồng tại tỉnh Sơn La.

Đồng chí Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Trung tâm Khuyến nông, hơn 100 thành viên tổ khuyến nông cộng đồng tiêu biểu các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai dự hội nghị.

Thông tin về kết quả triển khai Đề án khuyến nông cộng đồng, giai đoạn 2022-2025, lãnh đạo Trung tâm khuyến nông quốc gia, cho biết: Sau hai năm triển khai, Đề án Khuyến nông cộng đồng đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân.

Đến thời điểm hiện tại, toàn quốc đã có 57 tỉnh, thành phố thành lập được 5.167 tổ khuyến nông cộng đồng với 47.293 thành viên. Tại tỉnh Điện Biên có 115 xã thành lập, duy trì hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng (100% xã); tỉnh Sơn La có 164 tổ khuyến nông cộng đồng...

Thành viên các tổ khuyến nông cộng đồng tiêu biểu trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Điện Biên.

Thành viên các tổ khuyến nông cộng đồng tiêu biểu trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Điện Biên.

Thành viên tham gia tổ khuyến nông cộng đồng chủ yếu là lãnh đạo xã, cán bộ công chức xã, đại diện các hội, đoàn thể ở địa phương (hội nông dân, đoàn thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, hợp tác xã, doanh nghiệp...), đại diện hợp tác xã, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Tuy hoạt động không chế độ, không phụ cấp và hầu hết thành viên tổ khuyến nông cộng đồng ở các địa phương là kiêm nhiệm, song bằng trách nhiệm với nông dân hầu hết thành viên đều tích cực tham gia hỗ trợ nông dân, hỗ trợ hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn.

Điển hình cho hoạt động hiệu quả, có các mô hình tổ khuyến nông cộng đồng tại tỉnh Sơn La đã hỗ trợ, kết nối nông dân, hợp tác xã với Công ty DOVECO Sơn La tiêu thụ dứa quả cho nông dân huyện Yên Châu; kết nối với công ty Bảo Lâm tiêu thụ dứa quả cho nông dân huyện Quỳnh Nhai; kết nối với thương lái tại các điểm du lịch thu mua tiêu thụ dứa quả cho nông dân huyện Mộc Châu và kết nối với Công ty Nafoods Gia Lai tiêu thụ trên 100 tấn chanh leo.

Tổ khuyến nông cộng đồng tại tỉnh Hoà Bình đã liên kết, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm ớt, chanh dây, hỗ trợ sản xuất và thu mua sản phẩm mía tím phục vụ xuất khẩu; hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng hợp đồng để giảm thiểu rủi ro, bảo đảm cho quá trình liên kết trong chuỗi sản xuất thành công.

Tại tỉnh Kon Tum, các tổ khuyến nông cộng đồng đã hỗ trợ kỹ thuật xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất cà-phê bền vững theo bộ quy tắc 4C và liên kết sản xuất với doanh nghiệp có sự tham gia của hàng nghìn hộ nông dân trên địa bàn; phối hợp triển khai chương trình canh tác cà-phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kon Tum…

Với các kết quả cụ thể đạt được, hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng thời gian qua góp phần thay đổi tư duy, nhận thức trong hệ thống khuyến nông, củng cố lại hệ thống khuyến nông trên nguyên tắc không thay đổi bộ máy và biên chế khuyến nông; đồng thời giúp thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, tri thức hóa nông dân, đặc biệt là ở các vùng nguyên liệu, nông dân đã được tổ chức lại sản xuất theo mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, được tham gia liên kết sản xuất theo hợp đồng với các doanh nghiệp để sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn, chất lượng theo yêu cầu thị trường; khẳng định vai trò, nhiệm vụ của hệ thống khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hoạt động khuyến nông.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng góp phần giảm suy dinh dưỡng thấp còi và nâng cao sức khỏe, thể chất cho trẻ em.

Cải thiện dinh dưỡng trong hành trình giảm nghèo bền vững

Từ khi triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống người dân vùng khó khăn, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Trồng cà phê giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Điện Biên

Những kết quả tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Điện Biên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.