Mường Ảng khởi công dự án Cấp điện nông thôn trong chương trình “Bừng sáng Điện Biên”

Chiều 11/12, tại bản Chan 3, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng long trọng tổ chức Lễ khởi công dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình “Bừng sáng Điện Biên”. Đây là chương trình trọng điểm được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu tập trung thực hiện trong chuỗi chương trình an sinh xã hội chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân huyện Mường Ảng thực hiện nghi thức khởi công dự án cấp điện nông thôn tại bản Chan 3.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân huyện Mường Ảng thực hiện nghi thức khởi công dự án cấp điện nông thôn tại bản Chan 3.

Theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 9/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong giai đoạn 2024-2026 huyện Mường Ảng được đầu tư đầu tư là 100 tỷ đồng (vốn ngân sách Trung ương và vốn cân đối ngân sách địa phương) để thực hiện dự án. Triển khai dự án, huyện đã khảo sát, lập quy mô tổng thể, phương án xây dựng chi tiết theo từng thời gian.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ghi nhận nỗ lực của huyện Mường Ảng trong triển khai dự án.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ghi nhận nỗ lực của huyện Mường Ảng trong triển khai dự án.

Biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Mường Ảng đã khẩn trương thực hiện các bước triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã khẳng định: Việc khởi công xây dựng dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình “Bừng sáng Điện Biên” trên địa bàn huyện Mường Ảng là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn, đáp ứng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Mường Ảng nói riêng và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Điện Biên nói chung.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và địa bàn huyện.

Cụ thể, dự án có quy mô đầu tư xây dựng mới 11 đoạn tuyến đường dây trung thế có tổng chiều dài 26,9km; 11 trạm biến áp với tổng dung lượng 575kVA; 24,4km đường dây hạ thế sau các trạm biến áp và lắp đặt mới 542 công tơ. Dự án hoàn thành, bảo đảm cấp điện cho 542 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số tại 12 điểm dân cư, bản thuộc 7 xã trong huyện.

Đồng chí Tô Trọng Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng thông tin về tiến độ triển khai các hạng mục dự án.

Đồng chí Tô Trọng Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng thông tin về tiến độ triển khai các hạng mục dự án.

Để bảo đảm tiến độ toàn dự án, huyện Mường Ảng đặt tiến độ hoàn thành cụ thể từng hạng mục: Dự kiến thi công hoàn thành đấu nối đóng điện các trạm biến áp bản Chan 3, bản Nặm Cứm (xã Ngối Cáy) và bản Huổi Háo (xã Ẳng Tở), trước ngày 30/1/2025; hoàn thành đấu nối đóng điện các trạm biến áp bản Chan 1 và bản Pơ Mu (xã Mường Đăng), trước ngày 30/5/2025; hoàn thành đấu nối đóng điện các trạm biến áp bản Tọ Cuông, Cha Cuông (xã Ẳng Tở), bản Pom Đốn (xã Xuân Lao) trước ngày 30/8/2025; hoàn thành đấu nối đóng điện các trạm biến áp bản Hua Nặm (xã Ẳng Cang), nhóm dân cư, khu dịch vụ thương mại chân đèo Tằng Quái và hạ thế bản Xuân Lứa (xã Mường Lạn) trước ngày 30/10/2025.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng quà, động viên nhân dân ba bản: Chan 3, Nậm Cứm, Pơ Mu ở huyện Mường Ảng.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng quà, động viên nhân dân ba bản: Chan 3, Nậm Cứm, Pơ Mu ở huyện Mường Ảng.

Đồng chí Tô Trọng Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng, cho biết: Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc Chương trình “Bừng sáng Điện Biên” mang đậm ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng đặc biệt cảm ơn sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân.

Cán bộ, công nhân và nhân dân các bản trên địa bàn xã Ngối Cáy dự lễ khởi công dự án cấp điện nông thôn thuộc chương trình "Bừng sáng Điện Biên".

Cán bộ, công nhân và nhân dân các bản trên địa bàn xã Ngối Cáy dự lễ khởi công dự án cấp điện nông thôn thuộc chương trình "Bừng sáng Điện Biên".

Rất nhiều trẻ em ở bản Chan 3 bày tỏ vui mừng khi chứng kiến lễ khởi công dự án cấp điện về cho bản.

Rất nhiều trẻ em ở bản Chan 3 bày tỏ vui mừng khi chứng kiến lễ khởi công dự án cấp điện về cho bản.

Có thể bạn quan tâm

Diện tích bị bùn đất vùi lấp do sự cố đã cơ bản được cải tạo, làm đất tơi xốp, bằng phẳng để người dân tái sản xuất.

Nỗ lực khắc phục sự cố vỡ hồ nước tuần hoàn ở Thái Nguyên

Mưa đặc biệt lớn do bão số 11 (tháng 10/2025) gây vỡ đập hồ chứa nước tuần hoàn Nhà máy luyện thép ở xã Nam Hòa (Thái Nguyên), cuốn theo lượng lớn bùn đất vùi lấp hoa màu, rừng trồng của người dân. Thời gian vừa qua, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nỗ lực khắc phục để ổn định đời sống người dân.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Cán bộ Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai hướng dẫn tập sa hình đối với học sinh xã Văn Chấn. (Ảnh: THANH SƠN)

Công an tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm soát về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông tỉnh Lào Cai chia ca thực hiện tuần tra, kiểm soát nhiều khung giờ khác nhau, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đơn vị tăng cường kiểm tra  theo phương châm không có vùng cấm hay ngoại lệ, kết hợp với việc tuyên truyền để người dân chấp hành quy định của pháp luật về giao thông.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).