Điện Biên tăng cường kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Mặc dù ngành chức năng và chính quyền cơ sở tỉnh Điện Biên thường xuyên thông tin cảnh báo và các biện pháp phòng, trị dịch tả lợn châu Phi đến người chăn nuôi, song tình trạng vật nuôi (lợn) mắc bệnh vẫn xuất hiện rải rác ở các huyện, thị xã.
Lực lượng liên ngành huyện Nậm Pồ kiểm tra việc chấp hành các quy định khoanh vùng, khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi tại các gia đình ở xã Nà Hỳ.
Lực lượng liên ngành huyện Nậm Pồ kiểm tra việc chấp hành các quy định khoanh vùng, khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi tại các gia đình ở xã Nà Hỳ.

Thực trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, tâm lý người chăn nuôi, khiến họ e dè với việc tái đàn hoặc tăng đàn nuôi, trong khi nhu cầu thực phẩm dịp cận Tết Nguyên đán lại đang tăng từng ngày.

Thông tin về tình hình dịch tả lợn châu Phi trên đàn vật nuôi tại địa phương từ đầu năm đến nay, ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Thú y tỉnh Điện Biên cho biết: Từ ngày 1/1 đến nay, bệnh xuất hiện trên đàn vật nuôi của 331 gia đình tại 109 thôn, bản thuộc 33 xã trong địa bàn tám huyện, thị xã, thành phố, gồm: Thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, Điện Biên, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa.

Tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 1.386 con với trọng lượng hơn 68 tấn. So với tình hình dịch bệnh các năm trước (khoảng từ năm 2019 đến nay), cơ quan chức năng khẳng định, dịch tả lợn châu Phi tại Điện Biên đã giảm hơn về số lượng ổ dịch, số lượng và trọng lượng vật nuôi phải tiêu hủy.

Tại huyện Điện Biên - địa bàn trọng điểm chăn nuôi của tỉnh với nhiều thuận lợi hơn các huyện khác, song từ khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4/2024, dịch bệnh bắt đầu xuất hiện trên đàn vật nuôi của một số gia đình ở các xã vùng lòng chảo, gồm: Thanh Luông, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Xương, Thanh Yên làm chết hơn 120 con lợn, tổng trọng lượng tiêu hủy 7,4 tấn. Sau đó, bệnh dịch lại tiếp tục lan sang các xã Mường Pồn, Thanh Nưa…

Ở huyện biên giới Nậm Pồ, khoảng đầu tháng 9 bắt đầu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trên đàn vật nuôi của một số gia đình ở bản Sín Chải, xã Nà Hỳ. Đến ngày 25/9, chính quyền xã Nà Hỳ đã ghi nhận 22 con lợn, tổng trọng lượng 571 kg bị mắc bệnh phải tiêu hủy.

Trong khoảng 10 ngày từ đầu tháng 11 trở lại đây, dịch tả lợn châu Phi đã lan sang xã Chà Cang, Pa Tần… Thực trạng này đã và đang gây thiệt hại không nhỏ cho các hộ chăn nuôi và ảnh hưởng tâm lý người nuôi các khu vực lân cận.

Bà Nguyễn Thị Nhạn, thôn Thanh Bình A, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên cho biết: Trong khoảng đầu tháng 4 vừa qua, gia đình tôi có 10 con lợn gồm tám con lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng (mỗi con khoảng 90 kg) và hai con lợn nái đang sắp đẻ đã bị mắc dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau phát hiện lợn bị mắc bệnh, chết, gia đình tôi đã báo với chính quyền xã để tiến hành xác minh, kiểm đếm và tiêu hủy theo quy định. Thiệt hại do bệnh tả lợn châu Phi với gia đình ước khoảng 60 triệu đồng.

Cùng thời điểm phát hiện lợn mắc bệnh như gia đình bà Nhạn, toàn xã Thanh Luông đã ghi nhận 10/18 thôn, bản xuất hiện lợn ốm, chết. Ông Tòng Văn Suôn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Luông cho biết, thống kê sơ bộ tại thời điểm ngày 31/5, toàn xã đã ghi nhận tình trạng bệnh trên đàn lợn của các gia đình ở 10/18 thôn, bản; tổng trọng lượng lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy khoảng 4,7 tấn; thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Ý thức được nguy hại, ảnh hưởng do dịch bệnh, ngay khi phát hiện bệnh trên đàn vật nuôi tại địa phương, trước là các hộ chăn nuôi và sau nữa là chính quyền địa phương đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng dập dịch, hạn chế thấp nhất nguy cơ bệnh lan rộng trên đàn vật nuôi chung quanh. Bà Nguyễn Thị Nhạn cho biết thêm: Khi phát hiện có lợn ốm, gia đình tôi đã khẩn trương báo cáo xã và thực hiện ngay hướng dẫn của cán bộ thú y xã là mua vaccine về tiêm phòng cho các con khỏe; đồng thời gia đình thực hiện vệ sinh chuồng trại hai lần mỗi ngày và rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng quanh khu vực vuôi…

Ông Hạng Nhè Ly, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ cho biết: Để khống chế dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng, huyện đã chỉ đạo tiêu hủy ngay toàn bộ số lợn mắc bệnh; khẩn trương lập các chốt kiểm soát vận chuyển gia súc ra, vào địa bàn; khử trùng tiêu độc vùng dịch, vùng bị uy hiếp, vùng đệm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và bố trí kinh phí mua vật tư chống dịch (hóa chất, vôi bột, bạt, nhân công, phương tiện tiêu hủy, trang bị bảo hộ)…

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân huyện giao các xã, phòng chuyên môn rà soát tổng số hộ chăn nuôi lợn, tổng đàn lợn, đặc biệt tại bản đã có dịch để tránh tình trạng khai báo không trung thực nhằm trục lợi chính sách hỗ trợ. Riêng đối với xã Nà Hỳ, huyện đã chỉ đạo thành lập ngay chốt kiểm dịch tạm thời để bao vây, khống chế ổ dịch. Bố trí lực lượng thường trực kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn.

Đặc biệt, đối với hoạt động giết mổ, mua bán sản phẩm lợn tại chợ Nà Hỳ, yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Nà Hỳ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Điều 26 và khoản 1, Điều 27 Luật Thú y ngày 19/6/2015; tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân hiểu tính chất nguy hiểm của bệnh, không buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn mắc bệnh…

Với sự vào cuộc chủ động của người chăn nuôi, chính quyền các địa phương, trong khoảng 10 ngày qua, tình hình dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Điện Biên đã bắt đầu có chiều hướng giảm. Ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Thú y tỉnh Điện Biên cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, nỗ lực của các địa phương, đến nay dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh vẫn nằm trong vòng kiểm soát; công tác khoanh vùng, khống chế dịch có chuyển biến và hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, 10 ngày qua, toàn tỉnh có 24/33 xã (chiếm 72,72%) đã qua 21 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh.

Tuy nhiên, địa phương vẫn xác định còn ổ dịch, tức là tình hình dịch bệnh sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn lợn để chủ động phát hiện sớm và có giải pháp xử lý ổ dịch kịp thời. Với các huyện đã phát hiện tình trạng dịch tả lợn châu Phi thì phải quyết liệt chỉ đạo các biện pháp khống chế, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh thêm ổ dịch mới.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, ảnh hưởng do dịch tả lợn châu Phi gây ra, hiện tại, Chi cục Thú y tỉnh đang nghiên cứu phương án công bố dịch ở phạm vi cấp xã, thôn, bản để hạn chế thiệt hại đối với người chăn nuôi nói riêng và ngành chăn nuôi lợn nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Đoàn công tác giao lưu với Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn, Thái Nguyên. (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam)

Australia và UNDP chung tay hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Đoàn công tác gồm đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (VDDMA), Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đến Thái Nguyên để đánh giá tiến độ, kết quả của hoạt động phục hồi sau thiên tai do Australia và UNDP phối hợp triển khai.