Khuyến khích thói quen đọc sách ở trẻ thông qua “Tuần lễ sách kết nối - Ehon Week” Nhật Bản

"Tuần lễ sách kết nối - Ehon Week" Nhật Bản sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, với nhiều hoạt động thú vị về sách dành cho trẻ em.
Nhiều hoạt động về sách cho trẻ nhỏ sẽ diễn ra tại “Tuần lễ sách kết nối - Ehon Week” Nhật Bản. (Ảnh: Ban Tổ chức)
Nhiều hoạt động về sách cho trẻ nhỏ sẽ diễn ra tại “Tuần lễ sách kết nối - Ehon Week” Nhật Bản. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 22/10 tới đây, Quỹ Bắc Cầu dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Nhật Bản và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi sự kiện “Tuần lễ sách kết nối - Ehon Week", nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Chủ đề xuyên suốt tại Tuần lễ sách Ehon là các hoạt động về sách, đọc sách dành cho trẻ em. Theo Ban Tổ chức, để xây dựng một thế hệ đọc sách cần nhiều thời gian, công sức, sự bền bỉ và đồng lòng của toàn xã hội. Do đó, việc đọc sách cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ là việc cần thiết. Đây cũng là ý nghĩa của việc tổ chức Tuần lễ sách kết nối Ehon.

Trong tiếng Nhật, Ehon là danh từ chỉ những truyện được viết từ những câu truyện ngắn có tranh minh họa dành cho trẻ ở độ tuổi trước khi đi học hoặc dưới 10 tuổi, được mệnh danh là “thực phẩm nuôi dưỡng tâm hồn” trẻ nhỏ.

Trong khuôn khổ tuần sách sẽ diễn ra nhiều sự kiện thú vị dành cho các độc giả nhí. Trong đó, từ ngày 14 đến 22/10, sẽ diễn ra hoạt động trưng bày 100 bộ tranh truyện Ehon gồm bản gốc tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt tại tòa nhà Đại sứ quán Nhật Bản (Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội).

Việc triển lãm 100 đầu sách Ehon ở các độ tuổi khác nhau được kỳ vọng giúp người đọc có sự so sánh rõ nét và có thêm góc nhìn về thế giới sách dành cho trẻ em, đồng thời khuyến khích trẻ em thêm yêu về sách, trong khi các bậc phụ huynh có con nhỏ sẽ thêm chú ý về việc chọn lựa và đọc sách cho con hàng ngày.

Nhiều tựa sách Ehon nổi tiếng Nhật Bản dành cho trẻ em sẽ có mặt tại "Tuần lễ sách kết nối - Ehon Week". (Ảnh: Ban Tổ chức)

Nhiều tựa sách Ehon nổi tiếng Nhật Bản dành cho trẻ em sẽ có mặt tại "Tuần lễ sách kết nối - Ehon Week". (Ảnh: Ban Tổ chức)

Cùng với đó, triển lãm tranh minh họa gốc "Chim sẻ Cosette" và "Nỗi buồn ốc sên" của họa sĩ Nhật Bản Yasumasa Suzuki sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 18/10 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản (số 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại sự kiện, độc giả cũng có cơ hội được giao lưu với họa sĩ Yasumasa Suzuki.

“Nỗi buồn ốc sên” là cuốn Ehon nổi tiếng được nhắc đến trong cuốn sách “Bắc Cầu” của Thượng Hoàng hậu Nhật Bản Michiko. Nỗi buồn được thể hiện bằng những màu sắc rực rỡ trên vỏ của những chú ốc sên qua nét vẽ tài hoa của họa sĩ sẽ giúp người đọc có thêm góc nhìn về “nỗi buồn”.

Trong khi đó, “Chim sẻ Cosette” là cuốn Ehon được vẽ và viết lại qua một câu chuyện có thực. Cuốn sách tái hiện những mất mát, thảm họa xảy ra trong động đất và những hậu quả mà con người phải gánh chịu. Nhân vật chim sẻ xuất hiện trong truyện là một minh chứng cho những nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, mang lại niềm vui, ánh sáng cho mỗi người.

Các buổi Workshop cho các em nhỏ cũng sẽ diễn ra tại sự kiện tuần lễ sách. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Các buổi Workshop cho các em nhỏ cũng sẽ diễn ra tại sự kiện tuần lễ sách. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Ngoài ra, trong khuôn khổ tuần lễ sách cũng diễn ra nhiều hoạt động thú vị như đọc sách dành cho trẻ trường mầm non; các workshop cho trẻ em; giao lưu với tác giả tranh truyện Ehon Nhật Bản, bà Hideko Nagano và tác giả Việt Nam Phạm Thị Hoài Anh; hội sách kết nối diễn ra ngày 20/10 tại khách sạn Du Parc Hà Nội (số 84 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Độc giả cũng sẽ có cơ hội nhận được các cuốn sách Ehon miễn phí khi đến tham dự các sự kiện trong khuôn khổ tuần lễ sách.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Sống giữa lòng Hà Nội

Tôi chuyển đến khu tập thể này vào những ngày đầu tháng 12. Phố xá ngoài kia vẫn ồn ã, mà nơi đây như thể lắng lại. Không khí trầm tĩnh của khu nhà như trạng thái của một người hoài niệm đang chầm chậm lần tay vào ký ức.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Bài 4: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu vào năm 2045, thành phố Hà Nội đang đứng trước yêu cầu kiến tạo mô hình quản trị mới, đủ năng lực dẫn dắt phát triển bền vững. Những hạn chế kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và ngập úng... đòi hỏi cấp bách phải được xử lý căn cơ.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.