Không nên tự mua, tích trữ thuốc Tamiflu

Bộ Y tế cho biết, số trường hợp mắc cúm có gia tăng cục bộ từ cuối năm 2024 và trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ đầu năm 2025, nhưng không có sự gia tăng đột biến. Chính vì vậy, người dân chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng, nhưng không nên tự mua để sử dụng hoặc dự trữ thuốc Tamiflu.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị bảo đảm cung ứng và kiểm soát giá thuốc điều trị cúm, nhất là thuốc Tamiflu và các thuốc chứa hoạt chất oseltamivir. (Ảnh: SK&ĐS)
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị bảo đảm cung ứng và kiểm soát giá thuốc điều trị cúm, nhất là thuốc Tamiflu và các thuốc chứa hoạt chất oseltamivir. (Ảnh: SK&ĐS)

Thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 912 trường hợp mắc cúm mùa, chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. Các ca mắc cúm hiện tại không ghi nhận thay đổi về độc lực, chủ yếu là cúm A/H1N1, A/H3N2 và cúm B.

Ghi nhận tại các cơ sở y tế cho thấy đã có những trường hợp mắc cúm biến chứng nặng, phải thở máy; tại Bệnh viện Hữu Nghị đang điều trị cho một bệnh nhân viêm phổi nặng và nấm phổi sau khi mắc cúm A; Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) đang điều trị tích cực cho một người bệnh trong tình trạng sốt cao, khó thở mỗi lúc một tăng trên nền các bệnh huyết áp cao, bệnh Alzheimer và có kết quả xét nghiệm dương tính cúm A; Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đang điều trị cho một số bệnh nhi cúm nặng, gặp biến chứng viêm phổi, viêm não...

Nguyên nhân số ca mắc cúm tăng là do thời tiết đang mùa đông xuân, thời điểm vi-rút cúm phát triển mạnh. Ðây cũng là thời điểm dễ xuất hiện các vụ dịch bệnh đường hô hấp, nhất là cúm A. Thời gian này là mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao; có sự tập trung đông người tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí và các khu vực công cộng... làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Theo chia sẻ của Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Hữu Nghị), cúm A có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, nhất là viêm phổi, viêm cơ tim và tổn thương hệ thần kinh. Các đối tượng có nguy cơ cao là người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, và người có bệnh lý nền.

Bệnh có thể gây ra biến chứng viêm phổi (viêm phổi do chính vi-rút cúm A hoặc viêm phổi do các vi khuẩn bội nhiễm)… có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Do vậy, khi có các triệu chứng của cúm như ho, sốt, khó thở, người dân không nên tự ý điều trị tại nhà mà phải đến các cơ sở y tế để được thăm khám và nhận tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa. Không nên tự ý mua thuốc về uống hoặc tự theo dõi tại nhà. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách rất quan trọng, giúp ngăn chặn phần lớn các biến chứng nặng của cúm A.

PGS, TS Ðỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, những bệnh nhân cúm có dấu hiệu trở nặng phần lớn là người cao tuổi, người có bệnh nền, hệ miễn dịch yếu (tim mạch, hô hấp, nội tiết, người đang dùng các thuốc ức chế miễn dịch) và một số trường hợp là phụ nữ mang thai.

PGS, TS Ðỗ Duy Cường lưu ý, cần phân biệt rõ triệu chứng cảm lạnh và bệnh cúm. Cảm lạnh (cold) là cơ thể bị nhiễm gió lạnh, mưa lạnh thường gây mệt mỏi qua loa vài ngày tự khỏi, còn cúm (flu) thì là một bệnh do tác nhân là vi-rút cúm gây ra các triệu chứng đường hô hấp như ho, sốt, ngạt mũi, hắt hơi, khó thở... và có thể gây biến chứng nguy hiểm cần phải điều trị.

Ở người khỏe mạnh có hệ miễn dịch tốt, các biểu hiện cúm thường nhẹ như là sổ mũi, ngạt mũi, hắt hơi, ho, đau người, sốt và nếu được nghỉ ngơi, giữ ấm, ăn uống đầy đủ và uống thuốc cảm cúm thông thường sẽ tự khỏi và không phải nhập viện.

Ở những người có hệ miễn dịch yếu, mang bệnh nền, bệnh mạn tính hoặc người cao tuổi thì vi-rút sẽ tấn công mạnh vào hệ hô hấp và gây ra những biến chứng như viêm phổi, bội nhiễm các vi khuẩn, viêm cơ tim, suy hô hấp nặng, suy đa tạng có thể phải thở máy, lọc máu, nguy cơ tử vong cao.

Trong văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố mới đây, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, nhất là bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do vi-rút.

Tổ chức Y tế Thế giới và các hiệp hội về bệnh hô hấp, tim mạch... cũng đã đưa ra khuyến cáo những đối tượng như người cao tuổi, người có hệ miễn dịch yếu, người mắc các bệnh nền, bệnh mạn tính, bệnh ung thư, phụ nữ chuẩn bị mang thai hoặc đang mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi... nên chủ động tiêm phòng cúm hằng năm để phòng bệnh. Vắc-xin cúm mùa sẽ giúp hệ miễn dịch của chúng ta chống đỡ được vi-rút khi có dịch cúm và nếu mắc bệnh thì sẽ giảm nguy cơ tiến triển nặng.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã tự đi mua thuốc Tamiflu về điều trị cúm tại nhà. Thế nhưng, các bác sĩ chuyên ngành truyền nhiễm khuyến cáo, việc người dân tự ý đi mua thuốc Tamiflu để tích trữ hay tự ý sử dụng là không cần thiết. 80-90% số trường hợp mắc cúm thường ở thể nhẹ, có thể tự khỏi.

Những trường hợp sốt cao kéo dài, liên tục, tổn thương phổi mới cần nhập viện điều trị và không phải bệnh nhân nào bị cúm cũng dùng thuốc Tamiflu. Tamiflu là thuốc kháng vi-rút, vì vậy nên có chỉ định dùng sớm, nhưng phải được sử dụng theo đúng chỉ định của bác sĩ; sử dụng thuốc không đúng bệnh, không đúng chỉ định sẽ dẫn tới lãng phí, không hiệu quả, dễ gây kháng thuốc. Ngoài ra, thuốc Tamiflu có các tác dụng phụ, cho nên không thể sử dụng tùy tiện.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, các thuốc chứa hoạt chất Oseltamivir (Tamiflu) vẫn bảo đảm về nguồn cung với số lượng hơn 300.000 viên và giá bán buôn vẫn giữ nguyên. Các hành vi lợi dụng, tăng giá bán nhằm trục lợi sẽ bị xử phạt nghiêm theo Nghị định 87/2024/NÐ-CP của Chính phủ.

Ngày 12/2, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu các đơn vị bảo đảm việc cung ứng và kiểm soát giá các thuốc điều trị cúm mùa, nhất là đối với các thuốc điều trị cúm A (thuốc Tamiflu và các thuốc chứa hoạt chất oseltamivir). Cục yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện các yêu cầu về bảo đảm cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh, thuốc điều trị bệnh cúm; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cho người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc điều trị cúm A khi không có chỉ định của bác sĩ; tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh các thuốc kháng vi-rút dùng trong điều trị cúm mùa, các thuốc điều trị cúm A, nhất là vi phạm các quy định về quản lý giá thuốc (thực hiện kê khai giá không đúng quy định, không thực hiện niêm yết giá thuốc, bán cao hơn giá niêm yết…); các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, bán thuốc kê đơn nhưng không có đơn của bác sĩ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý.

Các cơ sở bán lẻ thuốc phải tuân thủ đúng quy định về bán thuốc theo đơn; tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý giá thuốc, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thuốc tăng cao nhằm trục lợi.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.