Nguy cơ lây lan dịch cúm trong mùa nồm ẩm

Hiện nay, tại nhiều bệnh viện lớn, số ca nhập viện do nhiễm cúm A đang tăng đột biến, trong đó không ít trường hợp biến chứng nặng. Mùa lễ hội cùng thời tiết nồm ẩm thuận lợi cho sự phát triển của mầm bệnh, khiến nguy cơ bùng phát dịch tăng cao.

Mới đây, Hệ thống Y tế MEDLATEC tiếp nhận ba trường hợp trẻ mắc cúm A là ba chị em. Trong đó, hai trẻ có diễn biến nặng với biến chứng viêm phổi, phải nhập viện để điều trị.

Theo các chuyên gia y tế, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với các biểu hiện như: sốt cao, đau đầu, đau nhức cơ, mệt mỏi, ho, đau họng và sổ mũi. Các chủng virus cúm mùa phổ biến gồm cúm A/H1N1, A/H3N2 và cúm B.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca mắc cúm gia tăng đột biến, từ 200 ca/tuần vào giữa tháng 12/2024 lên hơn 1.200 ca trong dịp Tết, tăng gấp 6 lần. Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) tiếp nhận điều trị khoảng 10 ca mắc cúm, trong đó có những ca biến chứng nặng.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; Khoa Bệnh Nhiệt đới và can thiệp giảm hại (Bệnh viện Ðại học Y Hà Nội); Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) và Bệnh viện Lão khoa Trung ương cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Nhiều ca phải thở máy, đã có trường hợp tử vong.

Bệnh cúm lây lan nhanh qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc khạc nhổ, tạo ra các giọt bắn chứa virus. Ngoài ra, virus cúm có thể tồn tại trên bề mặt đồ vật trong nhiều giờ, làm tăng nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc tay-mắt, tay-miệng nếu không rửa tay thường xuyên. Hiện nay, nhu cầu đi lại, tham gia lễ hội, giao lưu đầu năm tăng cao, cùng với thời tiết nồm ẩm kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó có cúm.

Theo các chuyên gia y tế, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với các biểu hiện như: sốt cao, đau đầu, đau nhức cơ, mệt mỏi, ho, đau họng và sổ mũi. Các chủng virus cúm mùa phổ biến gồm cúm A/H1N1, A/H3N2 và cúm B. Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và có thể hồi phục sau 5 đến 7 ngày.

Tuy nhiên, với trẻ em, người cao tuổi hoặc người mắc bệnh mạn tính (tim, phổi, thận, chuyển hóa, thiếu máu, suy giảm miễn dịch...), cúm có thể diễn biến nặng, gây biến chứng nguy hiểm, như: suy hô hấp, viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não, viêm cơ tim và làm trầm trọng thêm bệnh nền, thậm chí dẫn đến tử vong.

Trước tình trạng một số trẻ nhập viện muộn (sau 3 đến 4 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng), dẫn đến các biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa..., các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi có các dấu hiệu: sốt cao liên tục trên 39 độ C, không đáp ứng với thuốc hạ sốt hoặc bị co giật; khó thở, thở nhanh hoặc nhịp thở bất thường; đau ngực, đau cơ dữ dội; tím môi, đầu chi, tay chân lạnh; trẻ li bì, mệt mỏi, ăn kém, nôn trớ nhiều.

Bác sĩ chuyên khoa II Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cảnh báo, thành phố Hà Nội đang đối diện nguy cơ bùng phát cúm mùa, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh lây lan từ nhiều nơi. Cúm mùa từng gây ra các dịch lớn, như: H5N1, H1N1 và đang bùng phát mạnh tại Nhật Bản. Ðiều kiện thời tiết đông-xuân hiện nay rất thuận lợi cho virus phát triển.

Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) nhấn mạnh, cúm là bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính có thể gây viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng toàn thân, đe dọa đến tính mạng. Tiêm vaccine cúm hằng năm là biện pháp phòng bệnh chủ động, giúp cơ thể có miễn dịch trước khi vào mùa dịch.

Các nghiên cứu cho thấy, vaccine cúm có hiệu quả bảo vệ từ 50-70%, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng. Tháng 9 đến tháng 10 hằng năm là thời điểm thích hợp để tiêm phòng vaccine cúm để cơ thể có miễn dịch với bệnh này trước khi thời tiết chuyển sang mùa đông-xuân.

Ðặc biệt, phụ nữ mang thai nếu mắc cúm trong ba tháng đầu thai kỳ có thể đối diện nguy cơ dị dạng thai nhi, thai chết lưu hoặc sinh non. Vì vậy, tiêm phòng cúm trước khi mang thai là biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

Ngày 8/2, Bộ Y tế đã có văn bản gửi đến UBND các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường phòng chống bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Theo đó, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, giám sát phát hiện sớm ca bệnh tại cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp và triển khai các biện pháp kiểm soát dịch. Các đơn vị có liên quan bảo đảm vệ sinh môi trường, theo dõi sức khỏe của người lao động, trẻ em, học sinh và hướng dẫn, khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân.

Trước nguy cơ dịch cúm bùng phát, mỗi cá nhân cần chủ động phòng bệnh bằng cách tiêm vaccine đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh. Khi có triệu chứng nghi ngờ cúm, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm. Việc tuân thủ các khuyến cáo từ Bộ Y tế là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.