Không khí Tết trong những căn nhà ở xã hội

Chăm lo chỗ ở bảo đảm tiêu chuẩn, ổn định lâu dài được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Nai xác định là giải pháp căn cơ giữ chân người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp tại địa phương, nơi được hàng trăm nghìn công nhân ngoại tỉnh coi như "quê hương thứ hai". Đón xuân mới trong căn nhà nhỏ do chính mình "may mắn" sở hữu là niềm vui lớn với những người dân, công nhân lao động thu nhập thấp.
Khu nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) được trang trí để đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Khu nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) được trang trí để đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

So với nhu cầu của địa bàn tập trung lực lượng công nhân đông đảo nhất cả nước, nguồn cung nhà ở xã hội tại Đồng Nai đến thời điểm này còn khan hiếm. Với sự nhập cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, phấn đấu khởi công gần 9.900 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, hy vọng, mùa xuân tiếp theo, sẽ xuất hiện thêm nhiều mái ấm khang trang, an toàn, rộn rã không khí hứng khởi ngày Tết cho các gia đình lao động xa quê.

Đổi đời nhờ nhà ở xã hội

Đón chúng tôi trong căn nhà mới còn vương mùi sơn tường, diện tích xây dựng 96m2, gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu, với đầy đủ tiện nghi, khang trang, sạch đẹp, anh Bùi Bá Thanh Hoài tâm đắc gọi nhà mình bằng cái tên "ngôi nhà hạnh phúc". Từ lâu, người công nhân làm nghề lái xe (cho một công ty chuyên về sản phẩm in ấn) luôn mong ước có ngôi nhà để an cư, lạc nghiệp. Thế nhưng với đồng lương khiêm tốn, việc sở hữu một căn hộ với giá trên thị trường luôn nằm ngoài tầm tay.

Sau khi ở chung với cha mẹ ruột tại phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh nhiều năm, bước ngoặt cuộc đời xuất hiện khi chương trình phát triển nhà ở xã hội tại địa phương đã tạo cơ hội cho anh tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mua được ngôi nhà như ý. "Sau khi có nơi ở ổn định, tôi dự định cưới vợ để cùng xây đắp hạnh phúc tương lai" - anh Hoài bộc bạch trong lúc tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần giáp Tết để dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, trang trí nhà cửa.

Gia đình háo hức quây quần đón Tết trong căn nhà ở xã hội xinh xắn, cảm giác hạnh phúc này đối với những công nhân được hiểu là giấc mơ đã thành hiện thực sau bao năm làm lụng vất vả, tích cóp, phấn đấu nơi đất khách quê người. Bật lên những bản nhạc xuân rộn ràng, họ chộn rộn sắm sửa tươm tất, bày biện bàn thờ cúng ông bà tổ tiên, trang hoàng nhà cửa thêm chậu mai, cây quất…

Không khí ngày xuân có vẻ đầm ấm, sung túc, rộn ràng hơn hẳn hồi còn ở phòng trọ chật hẹp, tạm bợ. Tạm gác lại lo toan thường ngày, cư dân các khu nhà ở xã hội cùng nhau gói bánh tét, bánh chưng, ăn uống, hát karaoke, chúc nhau một năm mới thật nhiều sức khỏe, thuận lợi, may mắn và cuộc sống dần tích lũy khấm khá hơn.

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, một số hộ dân khu nhà ở xã hội A6-A7 ở phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, đã "xông đất", chính thức tiếp nhận tổ ấm trong mơ và háo hức đón cái Tết đầu tiên trong căn nhà mình làm chủ. Đây mới là trải nghiệm cái Tết trọn vẹn đúng nghĩa mà gia đình vợ chồng, con cái họ được thụ hưởng kể từ khi cất bước tìm đến Đồng Nai kiếm việc làm.

Có những trường hợp đã phải chờ đợi rất nhiều năm mới có cơ hội tiếp cận, mạnh dạn làm hồ sơ đăng ký mua căn hộ. 435 căn nhà ở xã hội, được xây dựng rất bài bản, đầy đủ tiện ích, đã đáp ứng nhu cầu cho 975 người dân, đánh dấu bước tiến mới trong việc giải quyết nhu cầu cấp bách về nơi ăn chốn ở cho những đối tượng chính sách, người lao động thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và các gia đình khó khăn về nhà ở.

Kỳ vọng chuyển động thực chất rõ nét hơn

Phần lớn quy hoạch các dự án nhà ở xã hội ở Đồng Nai nằm tại khu vực nội đô thị, gần trung tâm, khá thuận tiện cho người lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Thời gian gần đây, các doanh nghiệp ngày càng chủ động nhập cuộc vào phân khúc nhà ở xã hội và gia tăng nguồn cung "sản phẩm" thực tế.

Điển hình, tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa vừa khởi công xây dựng giai đoạn 1 Dự án nhà ở xã hội NXH2, khối A. Dự án có quy mô hơn 1.200 căn hộ, đảm nhận vai trò cấp thiết để bố trí chỗ ở cho người dân không đủ điều kiện tái định cư khi thu hồi đất làm Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đáp ứng chỗ ở cho người dân, công nhân khu công nghiệp.

Ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai đề ra kế hoạch khởi công xây dựng gần 9.900 căn nhà ở xã hội trong năm nay và nếu thực hiện được, khả năng tạo sức bật giúp tỉnh vượt mục tiêu 10.000 căn của cả giai đoạn 2021-2025. Lũy kế tính đến hết năm 2024 vừa qua, toàn tỉnh mới hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 1.700 căn nhà ở xã hội, còn khoảng cách rất xa mới chạm đích hành trình vạch ra.

Tại cuộc họp đầu tiên bàn về vấn đề quan trọng này năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng, kết quả thực hiện nhà ở xã hội đến nay còn khiêm tốn do tiến độ quá chậm. Để tăng nguồn cung, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, đề nghị các huyện, thành phố trong tỉnh chỉ đạo rà soát, đề xuất danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục bổ sung quỹ đất khác thay thế có vị trí phù hợp xây dựng nhà ở xã hội, báo cáo Sở Xây dựng để điều chỉnh kế hoạch nhà ở xã hội. Các dự án nhà thương mại mà chủ đầu tư muốn làm dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất 20%, thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tổng mức đầu tư, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh.

Là địa bàn có hơn 1,3 triệu công nhân lao động, trong đó người ngoại tỉnh chiếm khoảng 60% và 700.000 người làm việc trong các khu công nghiệp, cho đến nay, nhà ở vẫn là vấn đề hết sức bức xúc đặt ra với tỉnh Đồng Nai. Với 48 khu công nghiệp dự kiến được hoàn thành vào năm 2030, thay vì 32 khu công nghiệp đang hoạt động như hiện nay, Đồng Nai sẽ thu hút một lượng rất lớn công nhân lao động trong vòng 5 năm tới.

Thực tiễn này càng đòi hỏi những người có trách nhiệm nâng cao khả năng hành động với tư duy mới, cách làm mới nhằm hóa giải sự "lệch pha" cung-cầu nhà ở xã hội; từ đó, hiện thực hóa mục tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 50.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030; riêng lộ trình 2026-2030, cần tập trung hình thành thêm 40.000 căn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.