Khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh, trốn thuế hơn 7 tỷ đồng

Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan vừa ra quyết định khởi tố vụ án xuất khống hàng hóa xuất khẩu để trốn thuế. Vụ việc liên quan đến việc xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu là chân gà đông lạnh với trị giá hàng hóa khoảng 36 tỷ đồng, trốn thuế 7 tỷ đồng và có dấu hiệu chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.

Khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh, trốn thuế hơn 7 tỷ đồng và có dấu hiệu chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan. (Ảnh: CHQ)
Khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh, trốn thuế hơn 7 tỷ đồng và có dấu hiệu chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan. (Ảnh: CHQ)

Đây là kết quả từ đợt cao điểm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Triển khai Kế hoạch số 3362/KH-TCHQ ngày 25/4/2025 của Cục Hải quan, Công văn số 5214/CHQ-ĐTCBL ngày 18/5/2025 và Chuyên đề số 66/CĐ-ĐTCBL ngày 17/4/2025 của Chi cục Điều tra chống buôn lậu, trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt là trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 (Đội 1) Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện hành vi xuất khống hàng hóa để gian lận thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu VN.

Theo điều tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu VN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình, chuyên nhập khẩu nguyên liệu là chân gà đông lạnh chưa rút xương và xuất khẩu thành phẩm là chân gà đã qua chế biến, rút xương và làm sạch. Với loại hình này, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu nếu hàng hóa được xuất khẩu ra nước ngoài và thực hiện đầy đủ báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan. Trường hợp bán nguyên liệu dư thừa vào nội địa, doanh nghiệp phải khai báo hải quan và nộp đủ các loại thuế theo quy định.

Ngày 11/3/2025, Đội 1 – Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế – Công an thành phố Hải Phòng, Hải quan Thái Bình và Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực III kiểm tra thực tế hàng hóa trong 13 container thuộc 7 tờ khai của Công ty TNHH XNK VN tại cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng.

Theo khai báo hải quan, hàng hóa xuất khẩu là chân gà đông lạnh đã rút xương và làm sạch, đóng thành kiện với tổng trọng lượng 377.000kg, trị giá hơn 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy chỉ có khoảng 49.000kg là chân gà đã rút xương, phần còn lại là chân gà chưa qua chế biến, không đúng với khai báo. Chênh lệch giữa thực tế và khai báo là khoảng 328.000kg thành phẩm, tương ứng với khoảng 1.400.000kg nguyên liệu, trị giá ước tính khoảng 36 tỷ đồng. Nếu không bị phát hiện, doanh nghiệp có thể đã trốn thuế nhập khẩu với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi vi phạm. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu lợi dụng tờ khai xuất khẩu hàng hóa được phân luồng xanh nên chủ ý đợi sát giờ tàu chạy mới đóng hàng, sang hàng, trái phép trong các container trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty đã có hành vi khai báo gian dối khối lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu là thành phẩm thuộc loại hình sản xuất xuất khẩu với mục đích quyết toán nguyên vật liệu với cơ quan hải quan để đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu; số tiền thuế phải nộp tương ứng với số nguyên liệu cần dùng để sản xuất ra số thành phẩm khai báo thiếu trong tờ khai hải quan được xác định là hơn 7 tỷ đồng, hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội “Buôn lậu”.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu sử dụng các phương thức thủ đoạn đối phó gây khó khăn cho quá trình điều tra như: chây ỳ không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, thay đổi giám đốc/người đại diện theo pháp luật ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, các đối tượng có liên quan trốn tránh không hợp tác làm việc, không cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng.

Sau quá trình điều tra, xác minh dấu hiệu của tội “Buôn lậu”, Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan đã thống nhất với Vụ 3 – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án tội “Buôn lậu” theo Điều 188 của Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp làm việc với đối tượng Lê Thành An. (Ảnh: DUY PHƯƠNG)

Đồng Tháp cảnh báo từ những vụ mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, không chỉ đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng mà còn gây mất an ninh trật tự. Vì nhận thức hạn chế hoặc hám lợi, không ít đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vẫn bất chấp hậu quả, để rồi phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm của mình.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo tại các tỉnh, thành phố trên cả nước do đối tượng Nguyễn Phú Đại cầm đầu.

Trấn áp tội phạm buôn lậu pháo nổ trái phép

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động mua bán pháo nổ trái phép đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực trạng trên, lực lượng công an cả nước triển khai cao điểm tấn công trấn áp từ sớm, từ xa, quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự xã hội, sự an toàn người dân khi Tết đến, xuân về.

Công an thu giữ 7,5 tỷ đồng liên quan vụ việc.

Công an Thanh Hóa đã thu hồi 7,5 tỷ đồng mất trộm

Ngày 23/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, hiện tạm giữ hình sự Ngô Đức Thành, sinh năm 2003 và Trần Minh Vũ, sinh năm 1989, cùng trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp hai gói hàng chứa 7,85 tỷ đồng tiền mặt.

Quy hoạch có tầm nhìn 100 năm sẽ tạo nền tảng cho Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững. (Ảnh: ĐĂNG QUANG)

Tăng cường phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quy hoạch

Sau khi được Quốc hội thông qua, nhiều nghị định được dự thảo các chính sách sớm đi vào cuộc sống, trong đó có dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quy hoạch. Quy hoạch là công cụ quản lý then chốt để định hướng phát triển nhưng có nhiều thách thức trong thực thi chính sách, vì thế cần có hướng dẫn cụ thể.