Hà Nội quyết liệt cưỡng chế các công trình vi phạm tại hồ Đồng Đò

Sáng 4/9, Ủy ban nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 4 công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Thái Vụ. Đây là những công trình nằm trong khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, được xác định có vi phạm phát sinh sau ngày 1/7/2025.

Ủy ban nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 4 công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò. (Ảnh TRUNG NGUYÊN)
Ủy ban nhân dân xã Kim Anh, thành phố Hà Nội tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 4 công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò. (Ảnh TRUNG NGUYÊN)

Theo Kế hoạch số 361/KH-UBND ngày 29/8/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kim Anh, việc cưỡng chế được triển khai từ 8 giờ ngày 4/9. Khoảng 90 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng gồm công an, y tế, điện lực, các bộ phận chuyên môn của địa phương, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội và thôn Thái Vụ được huy động tham gia.

Tại hiện trường, chính quyền địa phương bố trí phương tiện phục vụ phá dỡ, vận chuyển phế thải, đồng thời triển khai các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình thực hiện.

ndo_br_2aoboqwdpkf4prpeurpbwbhx8ptjybegkdmrbbbm.jpg
Chính quyền địa phương quyết liệt tháo dỡ các công trình vi phạm.

Theo phương án, lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế theo hình thức cuốn chiếu, xử lý từng công trình. Dự toàn bộ đợt cưỡng chế hoàn thành trong ngày 5/9.

Trước khi tổ chức cưỡng chế, Ủy ban nhân dân xã Kim Anh đã tuyên truyền, vận động các chủ công trình tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm. Tuy nhiên, việc tự khắc phục chưa được thực hiện đầy đủ, địa phương phải tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Bốn công trình được tổ chức cưỡng chế lần này gồm công trình Solara Đồng Đò của ông Nguyễn Văn Thắng; công trình Homestay Huy Hoàng của bà Phạm Thị Thanh Bình; công trình của ông Nguyễn Trí Dũng và công trình của ông Nguyễn Văn Hòa.

ndo_br_2aoboqwdpjvwwehwuzbg5vbvu8milz9twka5psv6.jpg
Những công trình bị phá dỡ đều phát sinh sau ngày 1/7/2025.

Đối với công trình Solara Đồng Đò, cơ quan chức năng xác định tổng diện tích xây dựng vi phạm khoảng 475m². Các hạng mục gồm nhà một tầng, nhà cấp 4, nhà hai tầng một tum, bể bơi, cổng sắt, sân và tường bao.

Công trình Homestay Huy Hoàng có diện tích vi phạm khoảng 1.000m², gồm 12 hạng mục xây dựng. Trong đó có 9 công trình khung sắt, vách kính, tường gạch, sàn bê-tông; sân bê-tông, hệ thống kè, hàng rào bao quanh và bể bơi diện tích khoảng 187,2m².

Đối với công trình của ông Nguyễn Trí Dũng, diện tích vi phạm được xác định khoảng 160,5m². Theo cơ quan chức năng, tại khu vực này có các hành vi làm thay đổi độ dốc bề mặt đất, cào cỏ, cải tạo ao vườn, san gạt và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất rừng sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Công trình của ông Nguyễn Văn Hòa có diện tích vi phạm khoảng 154m². Công trình có phần móng xây bằng gạch liên kết bằng vữa xi-măng, chiều cao khoảng 3m so với nền đất tự nhiên tại vị trí xây dựng.

Việc cưỡng chế, xử lý các công trình vi phạm tại khu vực hồ Đồng Đò được xã Kim Anh triển khai trong bối cảnh thành phố Hà Nội tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, nhất là việc quản lý, bảo vệ diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn Sóc Sơn.

Địa phương cho biết việc xử lý các công trình vi phạm nhằm bảo đảm kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về xử lý các vi phạm phát sinh sau ngày 1/7/2025.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, bám sát địa bàn ở cơ sở. (Ảnh: ĐẶNG THANH)

Công an Đồng Tháp giữ bình yên cho quê hương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn, Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tổ tuần tra, kiểm soát tiến hành kiểm tra giấy tờ tàu cá ngư dân đang hành nghề trên biển. (Ảnh: VĂN THƯỜNG)

Cảnh sát biển 2 ra quân cao điểm chống khai thác IUU

Ngày 3/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2 cho biết, những ngày đầu Tháng cao điểm chống khai thác IUU, Tàu cảnh sát biển 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21 tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp.

Quang cảnh Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật diễn ra ngày 26/8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo. (Ảnh: H.T)

Tổng rà soát hệ thống pháp luật: Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 5.926 văn bản

Tính đến ngày 30/6, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định 45.793 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát; đề xuất phương án xử lý đối với 13.077 văn bản. Trong đó, 5.926 văn bản được đề xuất bãi bỏ toàn bộ, góp phần tiếp tục hoàn thiện, tinh gọn hệ thống pháp luật.

Chi trả lương hưu qua VNeID. (Ảnh minh họa)

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan chi trả lương hưu qua VNeID; trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Căn cước; quy định về định danh địa điểm; xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa…

Lực lượng chức năng điều tra vụ nổ. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Nổ nhà trọ tại Bình Xuyên do tự chế pháo

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 13 giờ 10 phút ngày 29/8, trên địa bàn xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ nổ tại khu nhà trọ khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc (Cục Cảnh sát giao thông) xử lý trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Xử lý 19 trường hợp vi phạm về khoảng cách an toàn

Chỉ tính riêng ngày 29/8, các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 và số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xác minh, lập biên bản 6 trường hợp vi phạm trên các tuyến cao tốc.