Khơi nguồn sáng tạo cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc

Hội thảo ACVYS 2024 có nhiều nét đổi mới, hứa hẹn mang lại cho cộng đồng nghiên cứu khoa học những trải nghiệm đặc biệt, những công trình khoa học chất lượng cao, có giá trị thực tiễn sâu rộng.
Các diễn giả tham dự buổi tọa đàm “Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc và con đường lựa chọn" tại hội thảo. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)
Các diễn giả tham dự buổi tọa đàm “Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc và con đường lựa chọn" tại hội thảo. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 8/9, tại Đại học Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) đã tổ chức Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 10 năm 2024 (ACVYS 2024).

Sự kiện đón nhận sự quan tâm tham gia của gần 500 khách mời, gồm sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và quốc tế đang học tập tại Hàn Quốc, các giáo sư, tiến sĩ, cùng nhiều đại diện từ Đại sứ quán Việt Nam tới dự.

Tiếp nối thành công của các sự kiện trước, hội thảo năm nay với phương châm “Kết nối đam mê, khơi nguồn sáng tạo” đã mang đến cho các nhà khoa học có cùng lĩnh vực nghiên cứu cơ hội trao đổi và thảo luận các kiến thức.

Sự kiện cũng giúp các nhà khoa học trẻ kết nối, chia sẻ thông tin, tài liệu và kinh nghiệm nghiên cứu trong những lĩnh vực liên quan và mở rộng hợp tác nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực.

Bên cạnh 6 chủ đề nghiên cứu như mọi năm thuộc các lĩnh vực như Công nghệ thông tin và tính toán; Công nghệ vật liệu, năng lượng và môi trường; Công nghệ Sinh học; Kỹ thuật Cơ khí; Khoa học xã hội và nhân văn & Quản trị và kinh tế, năm nay, Hội thảo có thêm một chuyên đề đặc biệt là Công nghệ bán dẫn.

Ban tổ chức đã nhận được nhiều bài đăng ký tham gia báo cáo, trong đó gần 40 bài báo cáo được chọn trình bày liên quan tới 6 lĩnh vực nói trên.

Đại biểu dự Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 10. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Đại biểu dự Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 10. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Hội đồng khoa học tại hội thảo bao gồm các giáo sư, tiến sĩ dày dặn kinh nghiệm về học thuật và nghiên cứu, đã chọn lọc ra 6 báo cáo viên thuyết trình xuất sắc nhất tại ACVYS năm nay.

Bên cạnh đó, giải thưởng Nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc do Ban tổ chức phát động cũng nhận được gần 100 hồ sơ và Hội đồng khoa học đã chọn ra được 5 nhà khoa học trẻ xuất sắc tại 5 lĩnh vực gồm Nguyễn Ân Thiên của Đại học Soongsil (công nghệ thông tin chuyển đổi số và tự động hóa); Phan Tấn Ngọc Lân từ Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc KAIST (công nghệ vật liệu mới); Đào Tấn Phát từ Đại học Soongsil (công nghệ sinh học); Nguyễn Công Hậu, Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (công nghệ môi trường) và Lê Thị Anh Đào, Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (công nghệ y dược).

Đánh giá cao sự cố gắng trong quá trình tổ chức sự kiện của VSAK, ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, bày tỏ mong muốn hội thảo thu hút đông đảo hơn nữa các nhà khoa học, không chỉ ở Hàn Quốc mà cả khu vực Đông Bắc Á.

Ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Khi nhấn mạnh nghiên cứu khoa học không phân biệt tuổi tác, Đại sứ Vũ Hồ hy vọng hội thảo khoa học năm sau sẽ tập hợp tất cả các nhà khoa học người Việt Nam đang nghiên cứu, làm việc và học tập tại Hàn Quốc chứ không chỉ là các nhà khoa học trẻ.

Chia sẻ về hội thảo, chị Bạch Thị Phương Anh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết sự kiện năm nay đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển với nhiều thành công đáng ghi nhận.

Hội thảo có những nét đổi mới trong công tác tổ chức, cũng như chất lượng, số lượng và loại hình báo cáo, hứa hẹn mang lại cho cộng đồng nghiên cứu khoa học những trải nghiệm đặc biệt, những công trình khoa học chất lượng cao, có giá trị thực tiễn sâu rộng.

Với giải thưởng nhận được cho công trình nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, anh Đào Tấn Phát đang nghiên cứu tại Đại học Soongsil cho biết, giải thưởng tại hội thảo năm nay là nguồn động lực và khích lệ để quyết tâm hơn trên con đường nghiên cứu khoa học lâu dài của mình.

Trong khuôn khổ hội thảo năm nay, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi tọa đàm mang chủ đề “Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc và con đường lựa chọn" với mục tiêu giúp các bạn Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có cách nhìn đúng đắn trong việc quyết định lựa chọn con đường cho bản thân trong tương lai.

Đây là cơ hội giúp các bạn du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc có cái nhìn khách quan về tình hình thực tế trong giai đoạn vàng của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tọa đàm còn tạo điều kiện để du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc biết thêm thông tin về cơ hội việc làm ở các công ty, doanh nghiệp và đưa ra lời khuyên dành cho du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc lựa chọn và định hướng học tập, nghiên cứu và làm việc để đạt được hiệu quả trong nghiên cứu và đóng góp cho sự phát triển của nước nhà.

Hội thảo các nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 10 thực sự là một chương trình giao lưu, học thuật hữu ích cho các nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc VNSC và ông Yasuo Ishii, Phó Chủ tịch cấp cao JAXA trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VNSC)

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản

Ngày 2/5, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và lãnh đạo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ký kết, trao đổi “Văn bản Sửa đổi thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh”.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.