Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc năm 2024

Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2024 chính thức khai mạc tối nay (16/8), tại Công viên Biển Đông Đà Nẵng. Đây là năm thứ ba thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện.
Các nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc tại đêm khai mạc Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Các nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc tại đêm khai mạc Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng 2024 diễn ra với những chương trình đồng hành phong phú như Hội nghị Triển vọng hợp tác ICT Hàn Quốc-Việt Nam; không gian trải nghiệm văn hóa và trò chơi dân gian Việt Nam và Hàn Quốc; cuộc thi làm món ăn Việt Nam-Hàn Quốc; trải nghiệm bóng chày Hàn Quốc; cuộc thi tài năng nghệ thuật Việt Nam và Hàn Quốc và những màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống và hiện đại của hai nước.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định: Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2024 là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc.

Thành phố Đà Nẵng vui mừng khi các địa phương, đối tác Hàn Quốc ngày càng quan tâm và cử đoàn tham dự Lễ hội. Điều này chứng tỏ các hoạt động kết nối hợp tác, giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân đang rất được quan tâm.

Đặc biệt, từ nhiều năm nay, Hàn Quốc cũng là thị trường khách du lịch quốc tế hàng đầu tại Đà Nẵng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách Hàn Quốc lưu trú tại Đà Nẵng đạt 822.765 lượt, con số này đã chạm mốc tổng lượng du khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng gần bằng cả năm 2023, với 935.000 lượt người.

“Lễ hội không chỉ góp phần đẩy mạnh giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân Việt Nam-Hàn Quốc mà còn là cầu nối triển khai các hoạt động xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực như: giáo dục, ngư nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu… giữa hai nước. Chúng tôi tin rằng, từ kết quả của Lễ hội này, mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Hàn Quốc sẽ không ngừng được mở rộng, người dân hai nước sẽ ngày càng gắn kết”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng cho biết sẽ luôn hợp tác chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng và nỗ lực hết sức để mở rộng phạm vi hợp tác sang các lĩnh vực mới như hợp tác công nghiệp công nghệ cao, hợp tác doanh nghiệp và trường đại học, và củng cố vững chắc nền tảng cho sự hợp tác song phương cùng có lợi trong tương lai.

“Trong thời gian diễn ra sự kiện lần này, tôi hy vọng rằng nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân Đà Nẵng, sẽ có cơ hội trải nghiệm nền văn hóa Hàn Quốc đa dạng như ẩm thực Hàn Quốc và K-POP, cũng như trải nghiệm những sản phẩm tuyệt vời từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, mà từ đó xây đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết về Hàn Quốc và người dân Hàn Quốc”, ông Kang Boo Sung bày tỏ.

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 18/8/2024.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc tối 16/8:

Các đại biểu nhấn biểu tượng màn hình khai mạc Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2024. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các đại biểu nhấn biểu tượng màn hình khai mạc Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2024. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các diễn viên Nhà hát tuồng Nguyễn Hiến Dĩnh thành phố Đà Nẵng biểu diễn giao lưu tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Các diễn viên Nhà hát tuồng Nguyễn Hiến Dĩnh thành phố Đà Nẵng biểu diễn giao lưu tại chương trình. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Màn trình diễn võ thuật Taekwondo, võ thuật Việt Nam do các sinh viên Trường đại học Keimyung, Hàn Quốc thực hiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Màn trình diễn võ thuật Taekwondo, võ thuật Việt Nam do các sinh viên Trường đại học Keimyung, Hàn Quốc thực hiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình giao lưu văn nghệ-nghệ thuật Việt Nam và Hàn Quốc là sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa hai đất nước. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Chương trình giao lưu văn nghệ-nghệ thuật Việt Nam và Hàn Quốc là sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa hai đất nước. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại các gian hàng thu hút giới trẻ tham quan, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại các gian hàng thu hút giới trẻ tham quan, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Người dân lưu lại khoảnh khắc khi mặc đồ Hanbok tại Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2024. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Người dân lưu lại khoảnh khắc khi mặc đồ Hanbok tại Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2024. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.