Đoàn nhà báo Việt Nam thăm Quỹ báo chí Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn thuộc Dự án hỗ trợ Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nâng cao năng lực thực thi chính sách của Chính phủ năm 2024 tại Hàn Quốc, ngày 22/8, đoàn cán bộ lãnh đạo, giảng viên và phóng viên một số cơ quan báo chí Việt Nam do PGS, TS Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Quỹ Xúc tiến truyền thông Hàn Quốc (KPF).
Các nhà báo Việt Nam tại Quỹ báo chí Hàn Quốc (KPF).
Các nhà báo Việt Nam tại Quỹ báo chí Hàn Quốc (KPF).

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Sonho Kim, Giám đốc trung tâm nghiên cứu truyền thông của KPF chia sẻ, ông đã đến Việt Nam nhiều lần và rất ấn tượng khi đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên của Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhất là truyền thống hiếu học và tự lực tự cường; tin tưởng Việt Nam với hướng phát triển đúng đắn sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc trong tương lai gần. Hàn Quốc hiện là quốc gia có nền báo chí và Internet phát triển mạnh mẽ và cũng như Việt Nam, trong thời đại số, hệ thống báo chí hai nước đang phải đối mặt với vấn nạn tin giả tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. KPF mong muốn cùng trao đổi, hợp tác ngăn chặn nạn tin giả đang là nỗi lo của tất cả các quốc gia nói chung, Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng trong thời đại số.

KPF hình thành từ năm 1962, trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, sáp nhập, đến năm 2010 Quỹ chính thức trở thành một cơ quan thuộc chính phủ Hàn Quốc. Hiện nay, Quỹ trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Với phương châm “Đồng hành cùng báo chí và người dân” (With the Press/ With the People) KPF thực hiện nhiệm vụ tăng cường năng lực báo chí với các khóa đào tạo cơ bản cho người mới vào nghề; đào tạo các nhà quản lý, người làm việc trong các tòa soạn báo; đào tạo theo ủy thác của các tòa soạn báo, chủ yếu là dạy lý thuyết; hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí…

Đại diện KPF giới thiệu khái quát hoạt động của Quỹ tại Hàn Quốc.

Đại diện KPF giới thiệu khái quát hoạt động của Quỹ tại Hàn Quốc.

KPF hoạt động trong năm lĩnh vực cốt lõi, trong đó, Quỹ là cơ quan được chính phủ Hàn Quốc ủy thác thực hiện toàn bộ các hoạt động truyền thông của chính phủ, các bộ, ngành... Quỹ được nhận 10% của tổng số tiền thực hiện các chiến dịch, hoạt động truyền thông này, và đó là nguồn thu ổn định để Quỹ tiến hành các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của báo chí.

Cũng như Việt Nam, báo in tại Hàn Quốc đang ở giai đoạn thoái trào, tiến tới là truyền hình cũng mất đi đáng kể lượng khán giả, các thông tin thời sự được người dân tiếp cận qua báo điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số khác.

Những năm qua, KPF và AJC đã phối hợp rất chặt chẽ trong nhiều hoạt động. Tại buổi làm việc, ông Sonho Kim cho biết, sẵn sàng hỗ trợ AJC tổ chức các khóa đào tạo online với chuyên gia Hàn Quốc về chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.