Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân-động lực tăng trưởng mới

Tối 13/12, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (Techfest Việt Nam 2025) với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân-Động lực tăng trưởng mới” khai mạc tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về một sản phẩm công nghệ mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về một sản phẩm công nghệ mới.

Hệ sinh thái lớn mạnh, nhưng còn “điểm nghẽn”

Hơn một thập kỷ qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam đã từng bước hình thành, tích lũy và chuyển mình qua nhiều giai đoạn: từ giai đoạn “tiền khởi động” với sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh công nghệ đầu tiên, tới sự xuất hiện của các kỳ lân công nghệ và sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương.

Cả nước hiện có gần 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 2 kỳ lân công nghệ; Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2025 của Việt Nam ở vị trí 44/139 quốc gia, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng thứ 55/100 quốc gia.

Nhiều thành phố lớn của Việt Nam đã lọt vào top 1.000 thành phố khởi nghiệp toàn cầu, trong đó Hà Nội đứng thứ 148, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 110, Đà Nẵng đứng thứ 766; qua đó kết nối nguồn lực trong nước với khu vực và quốc tế; đưa Việt Nam vươn lên nhóm 3 hệ sinh thái khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất và xếp hạng thứ 5 trong khu vực ASEAN.

Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm còn thấp; văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo chưa thực sự lan tỏa sâu rộng; khởi nghiệp sáng tạo chưa trở thành một động lực xuyên suốt trong toàn dân, toàn xã hội. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, mỗi quốc gia đều có triết lý riêng và mô hình phát triển riêng cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phụ thuộc chặt chẽ vào giai đoạn phát triển và điều kiện địa chính trị đặc thù.

anh-bai-20-2.jpg
Các bạn trẻ trải nghiệm công nghệ giới thiệu tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Vì vậy, Việt Nam cần xác định rõ mô hình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của riêng mình để tối ưu hóa nguồn lực, phát huy lợi thế cạnh tranh và tạo đà bứt phá cho tăng trưởng kinh tế-xã hội bền vững trong kỷ nguyên số. Theo đó, mô hình quốc gia khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam là lan tỏa văn hóa, tinh thần đổi mới sáng tạo sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội, trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm môi trường, công cụ cho khởi nghiệp, là đột phá và lợi thế cạnh tranh.

Khởi nghiệp toàn dân và “doanh nghiệp một người”

Tại Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: “Thống nhất nhận thức và hành động: Coi đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân; xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo toàn dân”; “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân; chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại; hội nhập quốc tế, phát triển thị trường toàn cầu”.

Đây là lời hiệu triệu nhằm khơi dậy và lan tỏa văn hóa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, mở ra giai đoạn phát triển mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia với tầm nhìn dài hạn và khả năng hội nhập sâu vào thị trường khu vực, toàn cầu.

Khởi nghiệp toàn dân dựa trên đổi mới sáng tạo không chỉ để tạo công ăn việc làm, để kiếm sống, mà để giải quyết vấn đề của bản thân, của thị trường, của xã hội bằng phương thức mới, tư duy mới; tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, lấy đổi mới sáng tạo làm tư tưởng cốt lõi.

Thông qua khởi nghiệp toàn dân, ai cũng có cơ hội làm giàu và biến sự sáng tạo của mỗi cá nhân thành động lực phát triển cho cả quốc gia; khai thác sức mạnh trí tuệ, sáng tạo của toàn dân không phụ thuộc vào địa lý, không gian hay bằng cấp, học hàm, học vị.

Trong bối cảnh này, mô hình “doanh nghiệp một người” được đề xuất như là một sáng kiến có tính đột phá. Thời gian qua, hàng triệu người vẫn đang thực hành kinh doanh như người bán hàng online, người livestream bán hàng, nhà sáng tạo nội dung, người làm tự do về công nghệ... nhưng do chưa có vị trí pháp lý, chưa có pháp nhân phù hợp, nên không được hưởng các chính sách và hỗ trợ tương ứng của Nhà nước.

Hiện nay, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ cung cấp môi trường, công cụ để bất cứ cá nhân nào cũng có thể thông qua sử dụng các nền tảng số vận hành hiệu quả những chức năng vốn thuộc về cả một bộ máy doanh nghiệp, từ kế toán, tài chính, marketing đến bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Mô hình này được kỳ vọng tạo ra một nguồn lực mới để phát triển nền kinh tế đất nước; đồng thời mở cơ hội huy động toàn dân tham gia hoạt động kinh tế chính thức; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong mọi tầng lớp; kích hoạt hàng triệu mô hình kinh doanh siêu nhỏ; xóa bỏ rào cản về vốn và quan hệ, tạo thêm cơ hội phát triển.

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, trong đó có những mục tiêu đến năm 2030: có 5 triệu chủ thể kinh doanh, trong đó 1 triệu “doanh nghiệp một người”, 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hình thành mạng lưới tối thiểu 300 điểm, trung tâm, cụm đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn quốc; GII thuộc nhóm 40 quốc gia hàng đầu; tối thiểu 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên; quy mô thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt 3 tỷ USD.

Techfest Việt Nam 2025 diễn ra khi cả nước chuẩn bị sơ kết một năm triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Sự kiện được triển khai theo mô hình không gian mở, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới và mô hình kinh doanh hiện đại, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Lễ ký kết giữa các đơn vị tại “Diễn đàn hợp tác quốc tế phát triển đầu tư”.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng dòng vốn đầu tư mạo hiểm cho startup đổi mới sáng tạo

Chiều 13/12, tại Hà Nội, “Diễn đàn hợp tác quốc tế phát triển đầu tư” diễn ra trong khuôn khổ Techfest Việt Nam 2025, tập trung thúc đẩy đầu tư mạo hiểm (Venture capital) cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm mở rộng dòng vốn cho hệ sinh thái startup Việt Nam.

Các diễn giả tại Phiên thảo luận với chủ đề "Thúc đẩy hợp tác ba bên: Tổ chức tài chính quốc tế - Đầu tư mạo hiểm Nhà nước - Đầu tư mạo hiểm tư nhân cho khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam".

Quỹ đầu tư mạo hiểm: Nhà nước kiến tạo và “vốn mồi”, cùng tư nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2025, Diễn đàn về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo đã diễn ra. Sự kiện thảo luận triển khai Nghị định 264/2025/NĐ-CP về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, địa phương; cập nhật xu hướng vốn, mở rộng hợp tác và đề xuất mô hình công-tư phù hợp Việt Nam.

Sản phẩm bắt muỗi và bọ gậy Mosla tham gia triển lãm trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo năm 2025.

Đổi mới sáng tạo từ bài toán “diệt muỗi”

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo năm 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân-Động lực tăng trưởng mới” đã vinh danh nhiều sản phẩm, giải pháp tiêu biểu ra đời từ nhu cầu thực tiễn của đời sống. Một trong những sản phẩm được ghi nhận là thiết bị bắt muỗi và bọ gậy Mosla của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Mosla.

Ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam” chính thức được ra mắt.

Ứng dụng "Phụ nữ Việt Nam" thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình chuyển đổi số

Ứng dụng "Phụ nữ Việt Nam" là giải pháp đột phá thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào chuyển đổi số; là một không gian số an toàn, tin cậy - nơi hàng chục triệu phụ nữ Việt Nam có thể kết nối, chia sẻ, nâng cao kiến thức, kỹ năng và cùng nhau phát triển và góp phần xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vững mạnh.

Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

Diễn đàn khoa học đánh giá toàn diện quan hệ Việt Nam-ASEAN

Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN từ ngày 28/7/1995. Sự kiện lịch sử này không chỉ mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự phát triển của đất nước, mà còn góp phần quan trọng vào việc củng cố hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Phối cảnh dự án Tổ hợp không gian sáng tạo CMC - CCS Hà Nội.

Bài 1: Nền tảng chiến lược định hình quốc gia số

Cách đây 1 năm, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành trong thời điểm Việt Nam đứng trước thời cơ lớn, cũng là yêu cầu cấp bách phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch LAEP đại diện ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với JUIDA.

Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam bắt tay Hiệp hội Máy bay không người lái Nhật Bản phát triển UAV, drone

Ngày 15/12, tại Nhật Bản, Liên minh Kinh tế tầm thấp Việt Nam (LAEP) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Hiệp hội Máy bay không người lái Nhật Bản (JUIDA), mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thế hệ mới, đặc biệt là các ứng dụng UAV, drone và hệ sinh thái công nghệ liên quan.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Tập đoàn CT Group chứng kiến hai bên ký kết biên bản hợp tác.

Tây Ninh hợp tác CT Group tạo ra sản phẩm điển hình máy bay không người lái

Để chinh phục khát vọng đưa Tây Ninh bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trở thành tỉnh điển hình về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc nhóm đầu khu vực, chiều 15/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ký kết với Tập đoàn CT Group về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chỉ với 2.500 điểm VinaPhone Plus, Hội viên có thể đổi ngay mã ưu đãi giảm 15% khi sử dụng dịch vụ của Xanh SM.

VinaPhone Plus tung loạt ưu đãi di chuyển dịp cuối năm

Thấu hiểu nhu cầu di chuyển tăng cao của khách hàng dịp cuối năm, chương trình khách hàng thân thiết VinaPhone Plus chính thức triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn khi hợp tác với Xanh SM và VETC, mang đến cho hội viên nhiều lựa chọn tiện lợi với chi phí tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Công ty cổ phần Misa luôn đón đầu xu thế công nghệ, nắm bắt cơ hội, phát triển các sản phẩm, dịch vụ chuyển đổi số.

Tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp đổi mới tư duy, linh hoạt thích ứng và khai thác dữ liệu từ AI, Big Data… để tối ưu quy trình, tăng sức cạnh tranh. Nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn từ thiếu nguồn lực, hạ tầng yếu, dữ liệu phân mảnh đến hạn chế nhân sự số cho nên chưa thể chuyển đổi toàn diện và hiệu quả.

Diễn giả thuyết trình về khu công nghiệp ESG.

Chuyển đổi ESG dành cho khu công nghiệp

Chiều 14/12, tại Hà Nội, trong khuôn khổ sự kiện Techfest Việt Nam 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm Startup và khu công nghiệp ESG.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST). (Ảnh ĐỨC TÙNG)

Khoa học, công nghệ “chảy” mạnh hơn vào doanh nghiệp

Một năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, một sự dịch chuyển quan trọng là khoa học, công nghệ bắt đầu “chảy” nhiều hơn vào doanh nghiệp, qua những hợp đồng chuyển giao, những dự án đầu tư cụ thể và mô hình hợp tác đến cùng.

Một trang web rao bán dữ liệu. (Ảnh chụp màn hình)

Lừa đảo và lộ lọt dữ liệu

Sự gia tăng theo cấp số nhân của các thủ đoạn lừa đảo tinh vi không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là hệ quả trực tiếp của việc dữ liệu cá nhân bị rò rỉ (data breaches) trở thành đầu vào cho các mạng lưới tội phạm khai thác. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách phải xử lý triệt để tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân trái phép.