Khởi động dự án máy khử rung tim tự động cho cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 19/9, Tập đoàn FPT và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố hợp tác triển khai dự án đặt máy khử rung tim tự động (AED) cho cộng đồng lần đầu tiên tại Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn FPT trao tài trợ triển khai dự án máy khử rung tim tự động (AED) hỗ trợ cộng đồng.
Đại diện Tập đoàn FPT trao tài trợ triển khai dự án máy khử rung tim tự động (AED) hỗ trợ cộng đồng.

Việc triển khai dự án nhằm hướng tới hai mục tiêu là bổ sung trang thiết bị sơ cứu và nâng cao nhận thức, kỹ năng, từ đó nâng cao hiệu quả cấp cứu ban đầu tại cộng đồng, đặc biệt trong các tình huống ngừng tuần hoàn xảy ra ngoài cơ sở y tế.

Máy AED đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy, tỉ lệ sống sót đạt tới 74% nếu bệnh nhân được sốc điện bằng máy AED trong vòng 3 phút đầu tiên sau khi ngừng tim. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhận thức về thiết bị này còn rất hạn chế và trong các ca tử vong ngoại viện, hầu như không có trường hợp nào nạn nhân được sử dụng máy AED tại hiện trường.

Trong khuôn khổ hợp tác, Tập đoàn FPT tài trợ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 2 tỷ đồng để triển khai dự án. Theo đó, sẽ có khoảng 50 máy AED được lắp đặt tại các trạm y tế xã, phường của thành phố Đà Nẵng – một trong những điểm đến du lịch lớn nhất cả nước.

Song song với đặc thù đô thị du lịch biển, sau khi sáp nhập một số khu vực của Quảng Nam, thành phố vẫn còn những “vùng trắng” về y tế khẩn cấp khi nhiều trạm y tế chưa được trang bị máy sốc tim hiện đại và chưa được tập huấn chuyên sâu về cấp cứu ngừng tuần hoàn. Vì vậy, việc bổ sung thiết bị AED tại tuyến cơ sở và các điểm công cộng là cần thiết để nâng cao khả năng ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200 nghìn người tử vong do các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Đây là một con số đáng báo động, đặc biệt trong bối cảnh cấp cứu ngoại viện còn nhiều hạn chế.

Theo dữ liệu khảo sát, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ngừng tim ngoại viện tại Việt Nam là rất cao, lên đến 96,7%; trong khi đó tỷ lệ người dân biết về hồi sinh tim phổi (CPR) còn rất thấp, chỉ đạt 8,7%... Những con số này thấp hơn đáng kể so với các quốc gia khác như Anh (70%), Singapore (56,2%), và Thái Lan (40,4%)...

fpt4-5076.jpg
PGS, TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ mục đích, ý nghĩa việc triển khai dự án máy khử rung tim tự động.

Chia sẻ tại lễ công bố, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, ý tưởng trang bị máy khử rung tim tự động cho cộng đồng đã được ông ấp ủ từ nhiều năm trước, sau khi chứng kiến việc phổ biến thiết bị này tại các địa điểm công cộng của nước phát triển. Máy AED không chỉ cứu người mà còn tạo dựng niềm tin an toàn cho dân cư và du khách. Trong khi đó, tại Việt Nam vẫn còn nhiều nhân viên y tế tuyến xã cũng chưa biết sử dụng AED.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu cho biết nhóm triển khai sẽ bám sát dự án, đào tạo và giám sát việc sử dụng máy, đồng thời kỳ vọng cùng sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng, mô hình sẽ được nhân rộng ra nhiều địa phương, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn hơn.

AED (Automated External Defibrillator) là thiết bị phát xung điện nhỏ gọn, có tác dụng dập tắt một số rối loạn nhịp dùng cho trường hợp ngừng tim đột ngột. Khi bật, máy phát hướng dẫn trực quan bằng tiếng Việt theo từng bước; tự động phân tích nhịp tim và chỉ số sốc điện khi chỉ định phù hợp.

Đặc biệt, hệ thống có khả năng ghi lại thao tác, dữ liệu nhịp tim và tín hiệu âm thanh trong quá trình cấp cứu, tạo cơ sở minh bạch về mặt chuyên môn và pháp lý, giúp người dân tự tin hơn khi tham gia cứu người.

fpt319.jpg
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng dự án đặt máy khử rung tim tự động.

Đại diện doanh nghiệp đồng hành, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT đánh giá sự kiện diễn ra đúng thời điểm Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân có ý nghĩa đặc biệt, bởi trong hạnh phúc của mỗi con người, sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Và máy chính là phương tiện thiết thực để góp phần thực hiện điều đó.

Ông Bình chia sẻ, ngay từ đề xuất của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Tập đoàn FPT đã quyết định đồng hành ngay với dự án, coi đây là bước khởi đầu để góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn hơn, nơi người dân có thêm niềm tin vào sự chăm sóc sức khỏe cộng đồng. FPT sẽ đánh giá và sẵn sàng đồng hành cùng dự án trong việc mở rộng quy mô ở các địa phương khác.

Được biết, việc lắp đặt thiết bị sẽ được dự án phối hợp Sở Y tế Đà Nẵng khảo sát cơ sở vật chất và lên danh sách các trung tâm, trạm y tế trên địa bàn; xác định địa điểm đặt máy AED theo từng giai đoạn; thành lập nhóm nòng cốt gồm 1 đến 2 nhân viên y tế tình nguyện tại mỗi trung tâm, sau khi được đào tạo về sơ cấp cứu ban đầu sẽ tham gia quản lý, hướng dẫn sử dụng AED và hỗ trợ kiến thức sơ cứu cho các trạm y tế; đồng thời phối hợp đào tạo cán bộ nguồn và tổ chức lớp sơ cấp cứu cộng đồng, lồng ghép các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức sơ cấp cứu cho người dân ngay tại nơi đặt máy AED.

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu truyền thông về những điều cần biết về bệnh do não mô cầu. (Ảnh: Minh họa)

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh do não mô cầu có ý nghĩa quan trọng hạn chế biến chứng nặng và tử vong

Tối 17/10, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo thông tin của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 14-16/10/2026, tại Trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận chùm ba ca bệnh nhiễm trùng do não mô cầu trong đó có một trường hợp tử vong. 

Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu thuộc tỉnh Cà Mau. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cà Mau: Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu được công nhận đạt hạng I

Với hành trình gần 120 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) là một trong những cơ sở khám, chữa bệnh quan trọng, hàng đầu của tỉnh. Bệnh viện hiện có hơn 1.000 nhân sự, trong đó gần 260 bác sĩ, quy mô hơn 1.000 giường bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện E tạo bước tiến mới trong điều trị kỹ thuật cao

Đánh dấu chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E ghi nhận những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, năm 2026, bệnh viện triển khai thành công ca lấy đa tạng và ghép thận đầu tiên, đồng thời phối hợp điều phối tạng hiến để ghép cho 6 người bệnh tại 3 miền.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân mua sắm thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế từng bước chuẩn bị nền tảng quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đánh dấu bước đột phá về đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm, chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ, ứng phó bị động sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm thông qua phân tích nguy cơ.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan khi mắc sốt rét nặng. (Ảnh: BVCC)

Người đàn ông hôn mê, suy đa cơ quan vì sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Vàng da, vàng mắt kéo dài sau khi trở về từ Congo, người đàn ông 46 tuổi tự uống thuốc nam thay vì nhập viện điều trị. Chỉ đến khi rối loạn ý thức, phải thở máy, bệnh nhân mới được phát hiện mắc sốt rét nặng, tổn thương nhiều cơ quan. Ca bệnh cảnh báo nguy cơ bỏ sót sốt rét ở người trở về từ vùng dịch lưu hành.