Khối đầu tư dân doanh đang đối mặt nhiều khó khăn, thách thức

Lấy dẫn chứng số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường năm 2023 tăng ở mức cao, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, Khối đầu tư dân doanh đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức và chịu áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm, ban hành các chính sách hỗ trợ nhằm tiếp sức cho khu vực này.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Đầu tư)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Đầu tư)

Đại biểu Quốc hội lo lắng vì số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường

Tại phiên thảo luận tại Tổ, đại biểu Nguyễn Duy Minh (Đà Nẵng) bày tỏ lo ngại trước tình trạng nhiều doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Theo đại biểu, báo cáo của Chính Phủ nêu rõ, trong năm 2023, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 217,7 nghìn doanh nghiệp, 159,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 7,2% so với năm 2022) và 58,4 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Số doanh gia nhập thị trường cao hơn số rút lui khỏi thị trường (172,6 nghìn doanh nghiệp), cho thấy nền kinh tế từng bước được cải thiện.

Mặc dù vậy, đại biểu cũng dẫn báo cáo của Tổng cục thống kê về tình hình kinh tế-xã hội năm 2023. Báo cáo cho thấy, trong năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 89,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 20,7% so với năm 2022; 65,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9%; 18 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,1%. Bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đại biểu Nguyễn Duy Minh. (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Nguyễn Duy Minh. (Ảnh: Quốc hội)

Căn cứ vào số liệu trên, đại biểu cho rằng nhận định trên chưa đầy đủ, chưa nói hết được những khó khăn của doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn hàng, thị trường, tuyển dụng lao động, đặc biệt là khó khăn trong việc tiếp cận vốn...

Cùng băn khoăn về tỷ lệ doanh nghiệp dừng hoạt động, đại biểu Phạm Hùng Thái (Đoàn tỉnh Tây Ninh) nhắc lại thông tin về việc trong 4 tháng đầu năm 2024, có 81.000 doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động trở lại nhưng có đến 86.400 doanh nghiệp dừng hoạt động và giải thể, cho thấy số doanh nghiệp giải thể và dừng hoạt động lại cao hơn số doanh nghiệp khôi phục và đăng ký mới.

Đại biểu Phạm Hùng Thái phát biểu.

Đại biểu Phạm Hùng Thái phát biểu.

Bình quân trong 4 tháng đầu năm 2024, mỗi tháng có đến 21.600 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Ông Hùng cho rằng, đây là tín hiệu rất đáng quan tâm, do đó đề nghị Chính phủ chú trọng, đưa ra những giải pháp cụ thể để giải quyết.

Trong khi đó, đại biểu Trần Chí Cường (Đoàn TP Đà Nẵng) đề nghị cần phân tích nhóm doanh nghiệp rút khỏi thị trường tập trung ở lĩnh vực nào, ngành nghề nào? Nguyên nhân vì sao việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp không đạt được như kỳ vọng?

Cần có chính sách cho khối dân doanh và kích cầu thị trường nội địa

Cũng quan tâm tới “sức khỏe” của các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp thuộc khối đầu tư dân doanh, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) khẳng định: Đây là khối có vai trò rất quan trọng khi chiếm tỷ trọng cao trong đầu tư phát triển.

“Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khối đầu tư dân doanh chiếm tới 68-70% tổng vốn đầu tư xã hội”, ông Ngân dẫn chứng, đồng thời đưa ra thực tế, thời gian qua, các doanh nghiệp tại khu vực này đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, áp lực “cả bên trong và bên ngoài”.

Do đó, đại biểu đề nghị Quốc hội cần ban hành các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế phí, tiền thuê đất; xem xét cơ cấu nợ, gia hạn nợ để “tiếp sức” cho khu vực dân doanh này.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, khối đầu tư dân doanh đang chịu nhiều thách thức lớn.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, khối đầu tư dân doanh đang chịu nhiều thách thức lớn.

Ở góc độ vĩ mô, đại biểu cũng kiến nghị Chính phủ cần có chính sách, giải pháp hỗ trợ để nền kinh tế vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng để đạt được mục tiêu cả năm đề ra; trong đó nhấn mạnh đến 3 động lực tăng trưởng của nền kinh tế bao gồm xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng.

Khẳng định, đầu tư tư nhân có vai trò rất quan trọng, đóng góp lớn vào tổng cầu, kích thích nền kinh tế phát triển, đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ ý kiến: Cần phải mạnh mẽ kích cầu sản xuất trong nước, trước hết là thông qua chính sách tài khóa để kích thích, mở rộng sản xuất; đồng thời dành nguồn lực chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả từ các chính sách khác để khơi thông nguồn lực đầu tư.

Đồng quan điểm với đại biểu Trần Anh Tuấn, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn TP Hà Nội) cho rằng, cầu trong nước suy giảm rất rõ, thể hiện ở chỉ tiêu số doanh nghiệp tham gia vào thị trường thấp hơn so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, báo hiệu cầu tăng trưởng sản xuất sẽ gặp khó khăn. Theo báo cáo về năng lực cạnh tranh do VCCI công bố mới đây, số doanh nghiệp kỳ vọng sẽ mở rộng quy mô sản xuất chỉ đạt 27%, thấp nhất trong nhiều năm nay.

Đại biểu Hoàng Văn Cường nêu ý kiến tại cuộc họp Tổ sáng 23/5.

Đại biểu Hoàng Văn Cường nêu ý kiến tại cuộc họp Tổ sáng 23/5.

Một điểm khác cần chú ý là cầu tiêu dùng, tăng trưởng hàng hóa tiêu dùng trong nước chỉ có 5,3%; suy giảm rất mạnh trong khi thị trường trong nước rất quan trọng. Đại biểu đề nghị cần có giải pháp để kích cầu trong nước, các chính sách tài khóa như giảm thuế VAT, giãn hoãn các khoản đóng tiền quỹ đất... để khơi thông các hoạt động của doanh nghiệp, tạo ra tin tưởng nhiều hơn vào việc mở rộng quy mô sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.