Khởi công xây dựng đường cao tốc bắc - nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Sáng 30-9, tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo và phát lệnh khởi công xây dựng Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc – nam phía đông.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo và phát lệnh khởi công xây dựng Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc – nam phía đông.

Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát lệnh khởi công xây dựng.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa và chính quyền các địa phương của tỉnh Bình Thuận có dự án đi qua.

Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng với hai dự án đoạn Mai Sơn -Quốc lộ 45 và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây đồng loạt được khởi công cùng ngày là ba dự án thành phần của đường cao tốc bắc - nam được chuyển đổi từ phương thức đầu tư hợp tác công-tư (PPP) sang đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Dự án cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tổng mức đầu tư 10.853,800 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng và thiết bị là 7.210 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án 7, Bộ GTVT tổ chức thực hiện và quản lý Dự án.

Khởi công xây dựng đường cao tốc bắc - nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết -0
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo Bộ GTVT, lãnh đạo các địa phương bấm nút khởi công xây dựng Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi qua địa phận bốn huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam của tỉnh Bình Thuận có chiều dài 100,8km. Điểm đầu tại Km134+00 phía trước nút giao Vĩnh Hảo, thuộc địa phận xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (trùng với điểm cuối dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo); điểm cuối tại Km235+00, giao với đường QL1 đi Mỹ Thạnh tại Km2+500, thuộc xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (trùng với điểm đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây).

Về quy mô xây dựng, giai đoạn trước mắt, đầu tư phân kỳ với quy mô bốn làn xe, bề rộng mặt đường 16m, bề rộng nền đường 17m; giai đoạn hoàn chỉnh đầu tư xây dựng quy mô sáu làn xe với bề rộng nền đường 32,25m. Cùng với đó là xây dựng đường gom, đường nối vào Quốc lộ 1A; các công trình cầu phù hợp với khổ nền đường theo từng giai đoạn đầu tư phân kỳ, hoàn chỉnh; các nút giao liên thông và trực thông (cầu vượt hoặc đường chui) bảo đảm khai thác an toàn, kết nối đi lại thuận lợi.

Theo thống kê, có 1.962 hộ và 16 tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án. Đến thời điểm này đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt 100% hồ sơ. Các địa phương đã chi trả tiền bồi thường cho các hộ đạt tỷ lệ gần 99%; diện tích đất sạch đã bồi thường đạt tỷ lệ hơn 99%. Đã cơ bản hoàn thành xây dựng mới bốn khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết để đáp ứng nhu cầu tái định cư của 134 hộ.

Hiện nay, các địa phương đang tiến hành bốc thăm, bàn giao đất tái định cư cho các hộ được xét duyệt.

Thay mặt Chính phủ, phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao Bộ GTVT, các bộ, ngành liên quan đã rất quyết liệt trong thời gian vừa qua tập trung tháo gỡ khó khăn, làm hết sức mình để hôm nay tổ chức khởi công ba dự án thành phần đường cao tốc bắc - nam, trong đó có đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết; biểu dương các đơn vị liên quan, đặc biệt là chủ đầu tư, ban quản lý công trình, các nhà tư vấn, các nhà thầu đã tham gia rất tích cực để triển khai dự án. Biểu dương các địa phương có dự án đi qua, đặc biệt là Bình Thuận đã tập trung giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch bàn giao chủ đầu tư dự án. Đánh giá cao sự đóng góp rất trách nhiệm, tâm huyết, sự đồng thuận của người dân các địa phương có đường cao tốc đi qua tham gia giải phóng mặt bằng, dành đất cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị, để đẩy nhanh tiến độ sớm đưa công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, Bộ GTVT, ban quản lý các công trình, nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với các địa  phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Yêu cầu Bộ GTVT, Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị tư vấn, các nhà thầu tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, máy móc vật tư, vật liệu, vốn để thực hiện dự án bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, cả trong quá trình khai thác sử dụng, an toàn về tính mạng và an toàn về môi trường; bảo đảm chất lượng công trình, bảo đảm hiệu quả, chống thất thoát trong đầu tư xây dựng; bảo đảm đúng tiến độ; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư xây dựng, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng. Bộ GTVT phối hợp các địa phương tăng cường quản lý giám sát suốt quá trình đầu tư xây dựng. Các cấp chính quyền và nhân dân Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT để tạo mọi điều kiện cho dự án được thực hiện tốt nhất, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục làm công tác giải phóng mặt bằng còn lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tái định cư sau khi giải phóng mặt bằng để ổn định cuộc sống; các địa phương tạo điều kiện để cung ứng vật liệu đầy đủ cho dự án.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát lệnh khởi công xây dựng Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc - nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.

Khởi công xây dựng đường cao tốc bắc - nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết -0
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nghe giới thiệu Dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác cùng với các dự án thành phần khác từng bước hình thành nên tuyến cao tốc trên tuyến bắc-nam phía đông hiện đại, có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, đặc biệt là ba vùng kinh tế trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, với các công trình hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế; giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, kết nối và phát huy hiệu quả các đường bộ đã và đang đầu tư; tạo điều kiện cho các địa phương có dự án đi qua; phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

Dự kiến, cuối năm 2022, dự án đường cao tốc bắc - nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.