Khởi công xây dựng công trình lưu niệm Anh hùng Phan Đình Giót

Sáng 25/2, tại huyện Cẩm Xuyên, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn, Tháng Thanh niên năm 2024 và khởi công xây dựng công trình lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót.
Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghi thức khởi công công trình lưu niệm Anh hùng Phan Đình Giót.
Đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghi thức khởi công công trình lưu niệm Anh hùng Phan Đình Giót.

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng chủ trương trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Chính phủ phát động; hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), tưởng niệm 70 năm Ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót (13/3/1954-13/3/2024); kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh: Sau 3 năm thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh, cả nước đã trồng mới gần 770 triệu cây xanh với tổng nguồn vốn huy động gần 9.500 tỷ đồng.

Sau phần lễ, đại biểu và người dân địa phương đã tham gia trồng 300 cây hoa ban tại xã Cẩm Quan.

Sau phần lễ, đại biểu và người dân địa phương đã tham gia trồng 300 cây hoa ban tại xã Cẩm Quan.

Triển khai chương trình Tết trồng cây năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Hà Tĩnh đã lựa chọn huyện Cẩm Xuyên, địa phương có cảnh quan thiên nhiên đa dạng, độc đáo, nhiều đồi núi, sông hồ, đồng bằng và dải ven biển, để thực hiện.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh kêu gọi các cấp, ngành và toàn thể nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học-công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.

Dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phát động ra quân hưởng ứng Tết trồng cây xuân Giáp Thìn và Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Tại lễ phát động, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; bám sát kế hoạch, chỉ tiêu, nội dung và chủ đề Tháng Thanh niên để lựa chọn, phân bổ các nội dung, hoạt động phù hợp ở từng thời điểm, đối tượng, lĩnh vực; quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...

Các đại biểu chứng kiến và thực hiện nghi thức ấn nút phát động ra quân Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 và phát động Tháng Thanh niên năm 2024.

Các đại biểu chứng kiến và thực hiện nghi thức ấn nút phát động ra quân Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 và phát động Tháng Thanh niên năm 2024.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn, Tháng Thanh niên năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khởi công xây dựng công trình lưu niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót.

Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa của cán bộ nhân viên ngành tài nguyên và môi trường, Tổng Công ty Xi-măng Việt Nam (Hà Nội), Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường (Ninh Bình), Công ty cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương (Bà Rịa-Vũng Tàu) và một số nhà hảo tâm khác.

Công trình được xây dựng ngay trên chính nền ngôi nhà nơi Anh hùng Phan Đình Giót sinh ra và lớn lên; bao gồm các hạng mục: Nhà thờ thiết kế 3 gian bằng gỗ, nhà đón tiếp trưng bày, sân vườn, cải tạo cảnh quan giếng làng, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ khác.

Công trình được khởi công, xây dựng nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ và nhân dân về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và tưởng niệm 70 năm Ngày Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Đình Giót hy sinh.

Đây sẽ là địa chỉ đỏ để thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi và du khách thập phương về tham quan, tưởng niệm.

Có thể bạn quan tâm

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.