Khởi động Tháng Thanh niên tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn lịch sử

Ngày 25/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu với các bạn đoàn viên, thanh niên tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu với các bạn đoàn viên, thanh niên tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Duy Linh)

Dự Lễ khởi động có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, ban, bộ, ngành ở Trung ương, Trung ương Đoàn, tỉnh Nghệ An và hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An và đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ phát động tại các điểm cầu trên cả nước.

Tại Lễ khởi động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội đã trao ngọn đuốc - biểu tượng cho ý chí, khát vọng, tinh thần dấn thân, tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ Việt Nam, được 55 thanh niên ưu tú của tỉnh Nghệ An rước từ huyện Nam Đàn - quê hương Bác Hồ về Truông Bồn - biểu tượng lịch sử của Thanh niên xung phong Việt Nam cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thắp đuốc, chính thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2024.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu đã trao các phần quà ý nghĩa tặng: 50 già làng, trưởng bản người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số; 50 cựu thanh niên xung phong; 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và trao biển tặng các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên trong Đoàn, các đoàn viên thanh niên, học sinh tại địa phương trồng cây tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn; thăm, trò chuyện với các đại biểu tham dự hoạt động phổ biến kiến thức về an toàn giao thông và tập huấn lái xe an toàn; tham quan triển lãm “Tự hào một dải non sông” và một số trò chơi truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Cũng trong sáng nay, tại Xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự lễ khánh thành Thư viện xanh, không gian đọc sách dành cho thiếu nhi.

Năm 2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ đã chọn tháng 3 hằng năm, tháng có ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3) là Tháng Thanh niên.

Đây được xem là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, rất quan trọng đối với tuổi trẻ Việt Nam. Sau 20 năm hình thành và phát triển, đã có hàng trăm triệu thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng; là môi trường để các bạn trẻ đốt cháy nhiệt huyết, thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khó, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới, tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Các chiến dịch Thanh niên tình nguyện đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa của nhiều địa phương; khai phá và phát triển nhiều vùng đồi núi, các xã vùng biên, đảo tiền tiêu, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; tạo ra đợt thi đua cao điểm trong tuổi trẻ, đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Tháng Thanh niên cũng là dịp để tuổi trẻ thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đoàn, với Đảng và đất nước, thông qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ.

Trong công tác chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên, trong Tháng Thanh niên 2024, các cấp bộ Đoàn tập trung trọng tâm vào địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt là các Làng Thanh niên lập nghiệp, Đảo Thanh niên; 63 thôn, bản, ấp, khó khăn xây dựng nông thôn mới; các địa bàn có 14 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống, trong đó đối tượng ưu tiên là đồng bào và thanh thiếu nhi các dân tộc thiểu số.

Đến hết ngày 20/2, các cấp bộ Đoàn cả nước đã chủ động đăng ký thực hiện công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên năm 2024 gồm: Thành lập 4 13.766 đội hình đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động trong Tháng Thanh niên; triển khai 10.315 công trình thanh niên với tổng trị giá 215 tỷ đồng; hỗ trợ 1.014 địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu và 68.652 người dân và thanh thiếu nhi; trao tặng 32.889 bản đồ Việt Nam được các cấp bộ đoàn, Hội trao tặng trong Tháng Thanh niên; thực hiện 11.121 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể sẽ triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng nhà văn hóa thôn, làm mới đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn tại các địa bàn khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số xây dựng nhà tiêu và công trình nước sạch; triển khai các công trình “Thắp sáng đường quê”; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển.

Đối với các Làng Thanh niên lập nghiệp, Đảo Thanh niên, các cấp hội sẽ triển khai hiệu quả mô hình xây dựng “Làng Thanh niên lập nghiệp sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Đảo Thanh niên xanh - Không rác thải nhựa”; triển khai các mô hình tạo nguồn cây xanh như “Vườn ươm thanh niên”, “Đổi rác lấy cây”, “Vườn cây sinh kế”...;tập trung vào xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép; trồng, chăm sóc cây xanh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu với các bạn đoàn viên, thanh niên tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu với các bạn đoàn viên, thanh niên tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Duy Linh)

Ngoài ra có nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế; người già neo đơn; tiếp sức đến trường, tiếp sức người bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo, kết nghĩa giữa các tổ chức Đoàn, Hội khu vực đồng bằng với khu vực biên giới, biển đảo...

Tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” và “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” cấp Trung ương vào ngày 17/3/2024; “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” cấp Trung ương vào ngày 09/3/2024; Chương trình “Tháng Ba biên giới”; Ngày hội “Thiếu nhi vui, khỏe - Tiến bước lên Đoàn”...

Tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 và Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và hỗ trợ các công trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cũng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, Trung ương Đoàn tổ chức ra quân hưởng ứng Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Thực hiện 6.190 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; thực hiện 9.618 hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh; triển khai 8.946 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện 12.211 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; đăng ký 275.743 đoàn viên mới được kết nạp trong tháng Thanh niên.

Trung ương Đoàn và tỉnh Nghệ An tiến hành trồng 10.500 cây xanh gồm cây phi lao, bằng lăng, đặc biệt trồng mới 70 cây hoa ban được lấy giống từ tỉnh Điện Biên trồng tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

Ban Tổ chức cho biết: Trong ngày hôm nay, sẽ có 67 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024.

Trong đợt cao 5 điểm từ ngày 16/2 đến 10/3 các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đăng ký trồng hơn 3 triệu cây xanh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.