Khởi công cầu cạn cao tốc Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô vào dịp 19/5

Ngày 18/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 131/TB-VP về kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Sỹ Thanh tại buổi họp nghe báo cáo về tiến độ, tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Phối cảnh một nút giao thông trên đường Vành đai 4. (Ảnh: Hải Phong)
Phối cảnh một nút giao thông trên đường Vành đai 4. (Ảnh: Hải Phong)

Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, ý kiến của các sở, ngành của thành phố và đơn vị dự họp, ý kiến của các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Trọng Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Sỹ Thanh kết luận, chỉ đạo như sau:

Về công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện tiếp tục tập trung thực hiện, giải quyết dứt điểm đối với phần diện tích đất còn lại phải thu hồi, hoàn thành trước ngày 15/4/2025, đây là thời hạn cuối cùng, không được phép muộn hơn.

Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh tiếp tục tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn để bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ nêu trên. Trường hợp hộ dân có kiến nghị trái quy định, vi phạm chính sách giải phóng mặt bằng, cố tình gây phức tạp hoặc chống đối, ảnh hưởng tiến độ Dự án đầu tư thì xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính thu hồi đất để bảo đảm tiến độ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Trọng Đông tiếp tục chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn Mê Linh.

Về công tác triển khai các dự án thành phần đầu tư xây dựng, đối với Dự án thành phần 2.1 (đường song hành), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đôn đốc các nhà thầu hoàn thành Dự án thành phần 2.1 trong tháng 10/2025, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đối với Dự án thành phần 3 (cầu cạn cao tốc), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ liên quan để sau khi lựa chọn được nhà đầu tư có thể giải quyết ngay các thủ tục cần thiết, bảo đảm tiến độ khởi công vào dịp 19/5/2025.

Các sở, ngành thành phố có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, khẩn trương giải quyết các thủ tục để bảo đảm tiến độ khởi công Dự án thành phần 3.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chuyển nguồn vốn kế hoạch năm 2024 đã bố trí cho Dự án đầu tư để bảo đảm nguồn kinh phí thanh toán khối lượng thực hiện của Dự án đầu tư.

Về nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia về giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp ngày 9/3/2025, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất về việc khi giá trị điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án thành phần không vượt Tổng mức đầu tư tổng thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan chủ trì có ý kiến thống nhất để Ủy ban nhân dân các tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần; Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản thống nhất để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 1.3; Giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để có văn bản thống nhất để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt điều chỉnh Dự án thành phần 1.2.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.