Khoảng 50% bị hại trong vụ án xảy ra tại Tân Hoàng Minh đã trình báo

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03 - Bộ Công an), vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, số lượng bị hại đến trình báo chưa đầy đủ, mới được khoảng 50%. Vì vậy, cần điều tra để xác minh đầy đủ số lượng bị hại, từ đó mới có thể đề xuất cấp có thẩm quyền ra quyết định chi trả cho các nhà đầu tư số tiền bị chiếm đoạt.

Lãnh đạo Bộ Công an trả lời nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí.
Lãnh đạo Bộ Công an trả lời nhiều câu hỏi của các cơ quan báo chí.

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an chủ trì họp báo.

Tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, công tác bảo vệ an ninh quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt, bảo đảm yêu cầu đề ra, giữ vững ổn định chính trị-xã hội; bảo đảm an ninh, an toàn nhiều sự kiện chính trị-xã hội quan trọng; đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thủ địch, phản động, giữ vững an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31; chủ động, tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt với các cách làm mới, biện pháp mới, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm (xảy ra 19.685 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 23,16% so cùng kỳ năm 2019, giảm 9,94% so cùng kỳ năm 2021; đã điều tra, làm rõ 17.112 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,93%; triệt phá 335 băng, nhóm tội phạm; bắt và vận động đầu thủ 2.782 đối tượng truy nã).

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy, sử dụng công nghệ cao, môi trường... được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tích cực. Cụ thể, phát hiện 13.417 vụ phạm tội về ma túy, giảm 11,45% so cùng kỳ năm 2021.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phóng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai đồng bộ các giải pháp. Công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp được đẩy mạnh và quyết liệt ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật. Công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật được quan tâm, triển khai đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác của Công an các đơn vị, địa phương. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, công tác khoa học, chiến lược và lịch sử Công an được đẩy mạnh và đạt kết quả quan trọng.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị của Bộ Công an, Công an địa phương đã trả lời một số vấn đề được cơ quan báo chí quan tâm. Theo đó, liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đến nay số tiền tập đoàn nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03 - Bộ Công an) mở tại Kho bạc Nhà nước là khoảng 2.100 tỷ đồng. Nhiều nhà đầu tư đang quan tâm xem đến bao giờ có thể nhận lại tài sản bị chiếm đoạt.

Về vấn đề này, đại diện C03 (Bộ Công an) cho biết, đơn vị hiểu rõ tâm lý của các nhà đầu tư hiện nay đang lo lắng về việc liệu có lấy được lại tài sản.

Tuy nhiên, theo C03, vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, số lượng bị hại đến trình báo chưa đầy đủ, mới được khoảng 50%. Vì vậy, cần điều tra để xác minh đầy đủ số lượng bị hại, từ đó mới có thể để xuất cấp có thẩm quyền ra quyết định chi trả cho các nhà đầu tư số tiền bị chiếm đoạt. Đại diện C03 cũng đề nghị nhà đầu tư là bị hại trong vụ án đến cơ quan Công an trình báo để việc điều tra được triệt để.

Một vấn đề khác được nêu ra tại họp báo đó là việc bổ sung thông tin ADN của người dân vào các trường thông tin trong Căn cước công dân gắn chíp điện tử. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), bổ sung ADN là nội dung đang được đề xuất để lấy ý kiến nhân dân, để thực hiện được cần phải luật hóa và được Quốc hội thông qua.

Việc bổ sung thông tin về ADN có giá trị quan trọng đối với ngành y, thuận tiện trong quá trình xác định huyết thống, xác định nhân thân nạn nhân trong một số vụ việc. Các thông tin về ADN của người dân được bảo mật tuyệt đối và việc bổ sung thông tin ADN vào căn cước công dân gắn chíp điện tử chủ yếu nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, cư trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.