Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)
Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi tập quán đứng trước những thay đổi

Huế đã vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang từ nhiều năm trước, song chuyển biến chưa nhiều. Tại một số nơi, lễ tang vẫn kéo dài, việc xem ngày, giờ và chờ người thân ảnh hưởng thời gian tổ chức.

Tại lễ phát động thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, sáng 14/8, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, do đặc điểm lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và tập quán mai táng, Huế là một trong những địa phương có diện tích đất nghĩa trang lớn.

Mồ mả không chỉ tập trung trong các nghĩa trang mà còn nằm rải rác, có những ngôi mộ diện tích lớn, xen trong khu dân cư, đất sản xuất; một số nơi còn có tình trạng chôn cất tự phát trên đất công.

ndo_br_hoatang1-2.jpg
Huế tổ chức lễ phát động thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. (Ảnh: Q.T)

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. Khi Huế triển khai các dự án mở rộng đường bộ, đường sắt tốc độ cao, các tuyến đường ven biển..., vấn đề này sẽ tiếp tục đặt ra. Theo ông Giang, thành phố có thể phải xây dựng những khu tập trung mồ mả sau di dời, như những khu “tái định cư” cho người đã khuất.

Tuy nhiên, thay đổi tập quán không chỉ xuất phát từ nhu cầu về đất đai. Trong một xã hội đã thay đổi về điều kiện sống, khoa học và công nghệ, những cách thức mai táng hình thành từ nhiều thế hệ trước cũng đứng trước yêu cầu được nhìn nhận lại.

Thành phố đang vận động các gia đình tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, hạn chế mê tín, phô trương, lãng phí và lựa chọn hình thức mai táng phù hợp điều kiện gia đình, quy hoạch nghĩa trang và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua chính sách hỗ trợ 100% chi phí hỏa táng đến năm 2030, tạo thêm điều kiện để người dân lựa chọn hình thức mai táng này.

Hỏa táng và một cách nhìn mới

Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Hợp Lực, Chủ tịch hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho rằng cần nhìn hỏa táng trong điều kiện xã hội hiện nay. Theo ông, trước đây, khi điều kiện kinh tế và công nghệ còn hạn chế, chôn cất là hình thức phổ biến. Nay hỏa táng được thực hiện bằng điện và công nghệ hiện đại, không phải hình thức thiêu bằng củi như cách nhiều người vẫn hình dung.

“Sống trong xã hội tiến bộ, người sống và người đã khuất đều xứng đáng được hưởng thành quả của tiến bộ”, ông Đệ nói.

Từ thực tế triển khai tại Thanh Hóa và một số địa phương, ông cho biết ban đầu nhiều gia đình còn băn khoăn do ảnh hưởng của phong tục, nhưng khi được cung cấp thông tin đầy đủ và thấy rõ những lợi ích thực tế, số gia đình lựa chọn hỏa táng từng bước tăng lên.

Một tộc trưởng tham dự lễ phát động cho biết, ông đã vận động được một gia đình lựa chọn hỏa táng cho người thân và nhận thấy đây là hình thức tốt. Tuy nhiên, theo ông, để việc tổ chức tang lễ trong thời gian ngắn và hỏa táng trở thành nếp sống mới, người vận động phải đi trước.

“Cán bộ tỉnh, thành phố ở xa, tôi chưa nói. Nhưng mấy anh cán bộ cơ sở phải làm gương. Anh không thể nói gia đình người ta tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, trong khi đến việc nhà anh, anh để tới cả tuần. Anh cũng phải đi đầu trong việc hỏa táng. Có vậy, dân mới tin, mới theo”, vị tộc trưởng nói.

Việc thay đổi cách tổ chức tang lễ liên quan trực tiếp đến phong tục, tín ngưỡng và tình cảm của mỗi gia đình, dòng họ nên không thể chỉ dựa vào một quy định hành chính.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, đề nghị Mặt trận các cấp phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, trưởng họ, người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc, chức việc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động.

Mục tiêu là đưa những quy định về thời gian tổ chức tang lễ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng văn minh đến từng khu dân cư, dòng họ, từng gia đình bằng sự thuyết phục và nêu gương. Với một tập quán đã tồn tại qua nhiều thế hệ, sự thay đổi có lẽ sẽ bắt đầu từ chính những người gần dân nhất.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.