Quảng Trị: Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2026-2027

Ngày 13/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ xuất quân của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô 2026-2027.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584. (Ảnh: Hiếu Minh)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao quà động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584. (Ảnh: Hiếu Minh)

Theo báo cáo, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đã được kiện toàn tổ chức, bổ sung lực lượng, ổn định biên chế, chuẩn bị đầy đủ quân số, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm phục vụ nhiệm vụ tại Lào. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, nhân viên; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, lập dự toán kinh phí và hoàn thiện các điều kiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng chỉ đạo quán triệt nghiêm các quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân khu 4; xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo quyết tâm cao cho cán bộ, nhân viên trước khi lên đường.

1786596712115-173289380412729658-173289380412729658-b212b5d57a44ef746b0303e620151045.jpg
Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh: Hiếu Minh)

Thượng tá Ngô Thanh Liêm, Đội trưởng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết: Được thành lập ngày 10/5/1984, hơn 40 năm qua, Đội 584 đã tìm kiếm, quy tập gần 4.000 liệt sĩ trong nước và 5.500 liệt sĩ ở nước ngoài, chủ yếu tại Lào.

Mùa khô năm nay, đơn vị tiến hành đi sớm hơn, về muộn hơn so với mùa khô các năm trước, thời gian làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào kéo dài nhiều ngày. Vì vậy, đơn vị đã thực hiện sinh hoạt, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong đơn vị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân.

Đến nay, công tác chuẩn bị của Đội 584 đã hoàn thành, sẵn sàng lên đường sang tỉnh Savannakhet (Lào) thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

anh-3.jpg
Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 4 kiểm tra vật chất phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào. (Ảnh: Hiếu Minh)

Giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh khẳng định: Nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 được triển khai trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, thời gian thực hiện nhiệm vụ dài hơn các đợt trước gần 4 tháng, chỉ tiêu được giao cũng cao hơn những năm trước, với yêu cầu tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sĩ.

anh-6.jpg
Lãnh đạo Quân khu 4 kiểm tra cơ số thuốc phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào. (Ảnh: Hiếu Minh)

Đồng chí Lê Văn Bảo đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 phát huy cao nhất bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần “tận tâm, tận lực, tận nghĩa, tận tình”; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học; nghiên cứu kỹ địa bàn, hồ sơ, tài liệu, bản đồ và thông tin nhân chứng; kết hợp chặt chẽ giữa khảo sát thực địa với thu thập, xác minh nguồn tin; giữa phương pháp truyền thống với ứng dụng khoa học, kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm.

anh-9.jpg
Lãnh đạo Quân khu 4 kiểm tra đăng kiểm ô-tô phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào. (Ảnh: Hiếu Minh)

Đặc biệt, coi trọng công tác dân vận, chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, chấp hành nghiêm mọi quy định của pháp luật tại địa phương nơi công tác.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh cùng các sở, ngành đã trao nhiều phần quà thiết thực nhằm động viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thực hiện tốt nhiệm vụ tại Lào.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Một đoạn Quốc lộ 12A qua xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Cần sớm nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12A

Ở phía bắc tỉnh Quảng Trị, Quốc lộ 12A có vai trò quan trọng trong việc kết nối, lưu thông hàng hóa từ các cảng ở khu vực Bắc Trung Bộ qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến Lào và Thái Lan.