Theo số liệu kiểm kê, toàn tỉnh Nghệ An có 4.378 cơ sở nhà đất công. Trong đó, tỉnh đã giữ lại tiếp tục sử dụng 3.670 cơ sở; điều chuyển nội bộ ngành 86 cơ sở; bàn giao cho các đơn vị Trung ương 108 cơ sở; chuyển đổi công năng làm thiết chế văn hóa công cộng 40 cơ sở.
Tổng số tài sản công dôi dư cần phải xử lý, thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý là 474 cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn tồn đọng 350 cơ sở chưa được xử lý xong.
Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên phản ánh mức giá thuê tài sản công tính theo công thức hiện tại là quá cao so nhu cầu thực tế tại địa phương, khiến người thuê e dè khi tiếp cận.
Bên cạnh đó, quy định pháp luật hiện hành mới chỉ cho thuê nhà chứ chưa cho thuê đất. Điều này gây ra bất cập lớn đối với các sân vận động xã cũ, hiện đang bỏ hoang cho cỏ mọc, gây lãng phí nghiêm trọng nhưng không thể cho thuê vì vướng luật.
Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết, nhiều tài sản nằm ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, thiết kế đặc thù như trạm y tế, trường học cũ rất khó cải tạo để cho thuê thương mại. Đơn vị kiến nghị đối với các tài sản không có khả năng sinh lời thương mại, tỉnh nên cho phép bàn giao lại cho các xã quản lý để chuyển đổi thành không gian sinh hoạt cộng đồng hoặc đập bỏ lấy quỹ đất sạch phục vụ mục đích công cộng.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận những nỗ lực của các ngành, địa phương trong thời gian qua khi đã giải quyết được một phần khối lượng công việc. Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ xử lý vẫn rất chậm so với yêu cầu của Chính phủ.
Đồng chí Bùi Thanh An giao các sở, ngành phối hợp cùng các địa phương hoàn thành xử lý dứt điểm 350 cơ sở dôi dư còn lại trước ngày 30/10/2026. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không có chỗ cho sự trì trệ.
Đồng chí Bùi Thanh An giao Sở Tài chính đóng vai trò chủ đạo trong việc giám sát tiến độ sát sao và hỗ trợ kỹ thuật, trong khi các đơn vị về tài nguyên, xây dựng và thanh tra phối hợp để bảo đảm tính pháp lý cũng như ngăn chặn thất thoát. Trong đó, ưu tiên chuyển đổi công năng linh hoạt, ưu tiên chuyển những cơ sở cũ kỹ, bỏ hoang thành các thiết chế văn hóa và không gian công cộng phục vụ lợi ích cộng đồng thay vì chỉ tập trung vào mục đích thương mại.