Khâu đột phá kết nối, giúp tăng trưởng kinh tế vùng xa

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống giao thông theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, trong đó ưu tiên các khu vực khó khăn.

Đường 436, đoạn qua trung tâm xã Mường Bi vừa hoàn thành, góp phần mở ra diện mạo mới cho vùng nông thôn nơi đây.
Đường 436, đoạn qua trung tâm xã Mường Bi vừa hoàn thành, góp phần mở ra diện mạo mới cho vùng nông thôn nơi đây.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm, tuyến đường mới được hình thành đã tạo nên thay đổi rõ nét, không chỉ kết nối vùng miền mà còn khơi thông nguồn lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Những chuyến xe tải nối đuôi nhau bon bon trên tuyến đường 436 còn mùi nhựa mới - con đường huyết mạch của xã Mường Bi sắp hoàn thành, là minh chứng rõ nét cho nhịp sống khởi sắc nơi đây. Nếu trước kia, người dân phải quen với những con đường đất đỏ nhỏ hẹp, quanh co, hay những đoạn đường đá gập ghềnh, sình lầy mỗi khi mưa xuống, thì nay nhiều con đường đã được thay thế bằng những tuyến đường bê-tông, đường nhựa rộng rãi, bằng phẳng.

Anh Trần Văn Thành, người dân xã Mường Bi cho biết: Gia đình tôi chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ đạo là canh tác mía. Những năm gần đây, nhờ hệ thống đường được mở rộng, việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn rất nhiều. Thương lái vào tận nơi thu mua, nhờ vậy việc buôn bán dễ dàng hơn, đời sống gia đình ngày càng ổn định.

Dù mới hoàn thành khoảng 70% tiến độ dự án, đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng và đường 12B đã hiện lên như một “vệt sáng” đột phá trên bản đồ giao thông vùng cao. Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 18 km, được khởi công từ tháng 12/2024 với tổng mức đầu tư gần 460 tỷ đồng. Trên con đường thuận lợi hôm nay, không ai nghĩ rằng trước kia từng là những con đường nhỏ gập ghềnh, quanh năm gió thì bụi mịt mù, mưa thì lầy lội. Ông Bùi Văn Du, Trưởng xóm Bãi Tam, xã Nật Sơn chia sẻ: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường là mong mỏi từ rất lâu của người dân. Dù dự án chưa hoàn thành 100%, nhưng việc đi lại từ xã Nật Sơn ra Quốc lộ 6 hay về phường Hòa Bình, trung tâm thành phố cũ đã thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Hai tuyến đường nêu trên chỉ là một phần minh chứng cho “bức tranh hạ tầng giao thông” lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, toàn tỉnh hiện có hơn 31.000 km đường bộ, gần 680 km đường thủy nội địa và gần 113km đường sắt quốc gia. Trong đó, riêng hệ thống đường bộ đã có hơn 131 km đường cao tốc, 941,9 km quốc lộ, 1.898,5 km tỉnh lộ, 1.438,8 km đường đô thị và hơn 25.435 km đường giao thông nông thôn. Đáng chú ý, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt tới 81,5%. Những con số cho thấy sự quyết tâm lớn của tỉnh trong việc nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

Những tuyến đường bê-tông rộng rãi đã thay thế đường đất đá gập ghềnh và những cây cầu mới bắc qua sông, suối giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, giao thông còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế khi nông sản, hàng hóa của địa phương dễ dàng “vươn ra thị trường”. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, giao thông được xem như “chìa khóa” để mở ra cánh cửa thoát nghèo. Giao thông thuận lợi giúp rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi, tạo điều kiện để người dân tiêu thụ nông sản, tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, đồng thời mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp, dự án đầu tư vào địa phương.

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình-Hà Nội và đường cao tốc Sơn La (Hòa Bình-Mộc Châu) khởi công từ năm 2023, là con đường “đánh thức” tiềm năng các xã vùng ven giáp Thủ đô Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư 2.744 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 49,02 km… Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội, kết nối gần hơn từ Thủ đô Hà Nội tới các xã, phường khu vực Hòa Bình, Lương Sơn, Kim Bôi và Mai Châu, kết nối với tỉnh Sơn La. Giao thông thuận tiện sẽ mở ra cơ hội phát triển du lịch, nông nghiệp cho các xã vùng cao...

Ông Bạch Công Ban, Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn cho biết: Xã hiện đang triển khai một số dự án giao thông quan trọng như tuyến đường liên kết vùng Hòa Bình-Hà Nội và tuyến đường liên xã Nật Sơn- Vĩnh Đồng, đường nối trung tâm xã Kim Bôi… Đây đều là những công trình có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm, việc đầu tư các tuyến giao thông trọng điểm như đường cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu hay đường liên kết vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030, hạ tầng giao thông được xác định là một trong những khâu đột phá nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, đồng thời tăng cường kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia. Theo đó, khi các dự án hoàn thành và đi vào khai thác, hiệu quả đầu tư sẽ được phát huy rõ rệt. Hệ thống giao thông thông suốt sẽ giúp các địa phương khai thác tốt hơn lợi thế về nông nghiệp, du lịch và dịch vụ; đồng thời tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, góp phần vừa đạt mục tiêu tăng trưởng vừa đạt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người dân.

Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng một số tuyến đường trọng điểm như: Dự án xây dựng tuyến đường Việt Trì-Hòa Bình, kết nối đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai với cao tốc Hòa Bình-Sơn La; đường vành đai 2 vùng phía tây đô thị Vĩnh Phúc… Trong đó, vẫn tiếp tục quan tâm đầu tư các dự án tại địa bàn khó khăn của tỉnh như: Dự án đường cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu (đoạn Km0-Km19) quy mô 4 làn xe; một số tuyến có tính liên kết vùng như: Dự án Xây dựng tuyến đường kết nối các xã vùng thượng huyện, huyện Yên Lập với đường giao thông liên vùng, Quốc lộ 32C và nút giao IC10 cao tốc Hà Nội- Lào Cai, huyện Cẩm Khê (cũ); Dự án đầu tư xây dựng cầu từ ĐT.433 thuộc xã Đức Nhàn, tỉnh Phú Thọ nối với ĐT.114 thuộc xã Mường Bang, tỉnh Sơn La... Những tuyến đường đã và đang được triển khai sẽ là điều kiện thuận lợi cho các xã vùng sâu, vùng xa phát triển. Giao thông được kết nối, hàng hóa có điều kiện vươn ra thị trường, dịch vụ, du lịch được đánh thức, đời sống người dân từng bước cải thiện sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có hàng trăm nông dân thực hiện mô hình trồng cây ăn quả xen cà-phê, cho hiệu quả kinh tế.

Nguồn lực hỗ trợ nông dân vươn lên

Nhờ nguồn vốn ưu đãi được Ngân hàng Chính sách xã hội trao đúng lúc, đúng nhu cầu, thời gian qua hàng trăm gia đình nông dân ở nhiều bản vùng cao tỉnh Điện Biên thoát nghèo; góp phần quan trọng tạo động lực để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

1. Trang phục của cả nam và nữ đều do phụ nữ H’Mông đen khéo léo làm ra.

Độc đáo trang phục người H’Mông xứ Lạng

Người H’Mông đen là 1 trong 7 nhóm dân tộc thiểu số của tỉnh Lạng Sơn, sinh sống chủ yếu ở xã Đoàn Kết (trước đây là xã Cao Minh, huyện Tràng Định cũ). Dù số dân không nhiều, nhưng nét văn hóa đặc trưng hiện vẫn được cộng đồng người H’Mông đen ở đây gìn giữ, trong đó nổi bật nhất là trang phục của đồng bào.

Công an xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống ma túy đến người dân.

Chung sức xây dựng bản, làng no ấm, an toàn

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới, có 34 dân tộc anh em sinh sống. Địa bàn rộng, dân cư thưa thớt... cho nên công tác đấu tranh, phòng ngừa ma túy, cùng với vận động, tạo việc làm cho người nghiện còn nhiều khó khăn, cần có giải pháp đồng bộ.

Mô hình chăn nuôi gà của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyển mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tạo sức bật kinh tế, liên kết tiêu thụ nông sản

Đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp đang trở thành yêu cầu tất yếu, giúp nâng cao hiệu quả và giá trị trên mỗi đơn vị canh tác. Không còn sản xuất manh mún, tự phát, nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, chú trọng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Việc xây dựng tuyến đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu sẽ giúp Lai Châu mở ra không gian phát triển mới.

Kỳ vọng từ tuyến cao tốc kết nối Tây Bắc

Việc được chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh Lai Châu.

Cán bộ Biên phòng tỉnh Sơn La hướng dẫn đồng bào vùng biên sử dụng internet trên điện thoại.

Gìn giữ bình yên miền phên dậu Tổ quốc

Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực, đồng hành với cấp ủy, chính quyền và người dân để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Bản Nậm Nghẹp trong mùa hoa sơn tra.

Khát vọng miền sơn cước

Bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La vốn là một vùng đất khá cách trở, đời sống người dân còn khó khăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, miền quê này đang dần khoác lên mình tấm áo mới nhờ những tìm tòi, nỗ lực của chính quyền địa phương, nhờ khát vọng dám nghĩ, dám làm của lớp thanh niên dân tộc thiểu số.

Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026-2030"

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn

Ngày 3/4, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 nhằm đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo lao động gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, tăng cường trao đổi, kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hương Lan hướng dẫn cán bộ, nhân viên mới cách vận hành máy xét nghiệm HbA1C.

Người “đọc” sự sống phía sau lâm sàng

Không trực tiếp cầm dao mổ và hiếm khi xuất hiện trước người bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chọn đứng ở phía sau lâm sàng, phân tích chính xác từng chỉ số xét nghiệm và đưa ra chỉ định đúng để cứu người bệnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thông báo kết luận về nội dung giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Ngày 2/4, Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã thông báo kết luận về nội dung giám sát (đợt 1) và triển khai các nội dung kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân xã Mường Nhà ra quân đào hố trồng cây cà-phê, mắc-ca trong ngày 2/4.

Lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên chung sức cùng nhân dân trồng mới cây cà-phê, mắc-ca

Chủ động triển khai kế hoạch trồng mới cây cà-phê, mắc-ca đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, ngày 2/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện chiến dịch "Điện Biên Phủ trong thời bình cơ cấu lại ngành nông nghiệp..." (gọi tắt là BCĐ 1850) của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên.

Tuyên truyền, vận động thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự tại xã La Hiên. (Ảnh: DUY ĐỨC)

“Làn gió mới” từ các sĩ quan quân đội chính quy về xã

Việc đưa sĩ quan quân đội chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đang khẳng định là một chủ trương đúng đắn, mang lại hiệu quả thiết thực. Tại tỉnh Thái Nguyên, chủ trương này đã được triển khai đồng bộ, bài bản với quy mô lớn, tạo nên những chuyển biến rõ nét từ cơ sở.

Phụ huynh học sinh đưa con em tới Trường mầm non Kim Nọi (xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai).

Những cô giáo mầm non dân vận khéo ở Mù Cang Chải

Trong tiến trình xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở, dân vận luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong khơi dậy niềm tin, huy động sức dân, tạo sức mạnh nội sinh. Mô hình “Quả từ rừng - Tình thương gửi trẻ” của Chi bộ Trường mầm non Kim Nọi (xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai) là minh chứng sinh động.