Gìn giữ bình yên miền phên dậu Tổ quốc

Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, sáng tạo triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực, đồng hành với cấp ủy, chính quyền và người dân để phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Cán bộ Biên phòng tỉnh Sơn La hướng dẫn đồng bào vùng biên sử dụng internet trên điện thoại.
Cán bộ Biên phòng tỉnh Sơn La hướng dẫn đồng bào vùng biên sử dụng internet trên điện thoại.

Từ những việc làm cụ thể, hiệu quả, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” nơi biên cương ngày càng in đậm trong lòng người dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, có 12 dân tộc cùng sinh sống với văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Ở khu vực biên giới, đồng bào các dân tộc không chỉ cần cù lao động sản xuất mà còn được ví như những “cột mốc sống”, ngày đêm cùng lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bám sát địa bàn, bám dân, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, từ đó củng cố nền tảng an ninh từ cơ sở.

Ông Lậu Dua Vạ, bản Pá Vai, xã Sốp Cộp chia sẻ: “Bộ đội Biên phòng không chỉ giữ biên cương mà còn là người thân của đồng bào. Các anh đến từng nhà, lắng nghe, chia sẻ, giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chúng tôi tin yêu và coi bộ đội như người trong gia đình”.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Riêng trong giai đoạn 2015- 2020, chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” hằng năm trao từ 4.000-5.000 suất quà Tết tặng hộ nghèo, gia đình chính sách ở khu vực biên giới. Cùng với đó, hơn 50 “Nhà Đại đoàn kết” được xây dựng, giúp nhiều hộ dân có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất.

Trong lĩnh vực giáo dục, chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” được triển khai sâu rộng, trở thành điểm sáng trong công tác chăm lo thế hệ trẻ vùng biên. Mỗi năm, khoảng 60 đến 90 học sinh hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ thường xuyên. Nhiều điểm trường, lớp học được xây dựng, sửa chữa; hàng trăm chiếc xe đạp, đồ dùng học tập được trao tặng, giúp các em có điều kiện đến lớp.

“Con nuôi Đồn Biên phòng” Lìa Xuân Ngọc, hiện là học viên Học viện Biên phòng cho biết: Nhờ chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, em và nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn ở các bản được hỗ trợ đi học. “Cha nuôi” Nguyễn Văn Hưng đã hỗ trợ, giúp đỡ em rất nhiều, để em được như ngày hôm nay.

Hình ảnh người lính quân hàm xanh đứng lớp, tận tình dạy chữ cho người dân đã trở nên quen thuộc, góp phần nâng cao dân trí, tạo nền tảng cho địa phương phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hàng nghìn lượt người dân mỗi năm được khám, cấp phát thuốc miễn phí; nhiều đợt tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe được tổ chức ngay tại bản làng. Những hoạt động này góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nhất là ở những địa bàn còn thiếu thốn dịch vụ y tế.

Cùng với công tác an sinh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đặc biệt chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ. Hiện, internet đã phủ sóng hầu hết các xã biên giới, mang lại nhiều cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức mới. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để các thế lực thù địch lợi dụng, phát tán thông tin xấu độc.

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: Trước thực tế đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp hướng dẫn người dân cách sử dụng internet an toàn, hiệu quả. Nhiều cán bộ sử dụng thành thạo tiếng dân tộc để giải thích cụ thể, dễ hiểu. Người dân được hướng dẫn cách nhận diện thông tin chính thống, cách tìm kiếm kiến thức hữu ích về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt trên các nền tảng số. Từ đó, từng bước hình thành thói quen tiếp cận thông tin có chọn lọc, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa những nguy cơ bị lợi dụng, lôi kéo.

Đánh giá về vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết: Suốt 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng Sơn La hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, là lực lượng tiên phong trong công tác dân vận, phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới. Đáng chú ý, việc thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc) giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng thật sự hòa mình vào đời sống đồng bào. Từ đó, hiểu rõ phong tục, thói quen, tâm tư, nguyện vọng người dân để có cách làm phù hợp, hiệu quả. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc nơi biên cương.

Vùng biên Sơn La đang từng ngày đổi thay, những con đường mới được mở, những mái nhà kiên cố được xây dựng, tiếng trẻ em đến trường rộn ràng khắp các xã, bản. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Trong đó có dấu ấn đậm nét của những người lính quân hàm xanh, những người đã và đang lặng thầm cống hiến, góp phần gìn giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, điểm tựa vững chắc của người dân nơi biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 57 và chuyển đổi số

Ngày 14/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, Quyết định số 1169/QĐ-TTg và các nhiệm vụ, giải pháp gắn với thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Lò Văn Cương (đầu tiên bên phải ảnh), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiểm tra sản xuất tại Nhà máy chế biến mủ cao-su Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống công nhân

Kịp thời nắm bắt kết quả sản xuất, kinh doanh và các khó khăn của Công ty cổ phần Cao-su Điện Biên để chủ động chỉ đạo, tháo gỡ, tạo thuận lợi cho công ty, chiều 14/9, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã kiểm tra sản xuất tại Nhà máy chế biến mủ cao su tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lào Cai chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai có thể xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. (Ảnh: CTV)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

Chiều 13/9, tại Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 225 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số tại Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La được chú trọng theo hướng vừa mở rộng nguồn, vừa nâng cao chất lượng, gắn công tác kết nạp Đảng với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Kè thông tin đến người dân bản Nậm Kè quy định Luật Hôn nhân và Gia đình.

Chung sức, đồng lòng với người dân biên giới

Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên tuyến Việt Nam - Lào; thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Kè (Điện Biên) luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền pháp luật, vận động người dân vùng biên giới xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Xác định “Cán bộ là cái gốc của công việc”, là nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; những năm qua, tỉnh Cao Bằng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Người dân thôn Bình Minh phơi miến dong.

Đổi thay trên Côn Minh

Ở vùng phía bắc của tỉnh Thái Nguyên, Côn Minh là xã có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế. Nhờ các nghị quyết chuyên đề gắn chặt với phát triển nghề truyền thống cũng như tiềm năng, lợi thế của địa phương, Côn Minh đang có những bước tiến mới.

Khoảnh khắc đất trời giao hòa.

Đón bình minh giữa biển mây Pà Cò

Nằm ở giữa vùng núi cao, xã Pà Cò (Phú Thọ) là điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên, ưa trải nghiệm săn mây. Nơi đây, đẹp nhất là vào lúc sớm mai, khi nắng chưa xuyên qua núi rừng, biển mây trắng bồng bềnh phủ kín thung lũng, ôm lấy bản làng, tạo nên bức tranh hùng vĩ, thơ mộng.

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà giúp nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế bền vững.

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ tích cực hỗ trợ việc làm, thúc đẩy sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nâng cao năng lực cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, các hộ gia đình có thêm điều kiện chủ động phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Trung tâm hành chính công xã Nậm Có phục vụ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Khởi sắc trên miền cao Nậm Có

Nậm Có (tỉnh Lào Cai) là xã đặc biệt khó khăn, hơn 90% dân số là đồng bào H'Mông, sinh sống tại 10 thôn vùng cao, có thôn cách trung tâm xã gần 30 km. Thời gian qua, xã đã chủ động, tích cực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Người dân xã Thuận Hòa đến lựa chọn món đồ cần dùng tại “Gian hàng không đồng” do Công an xã Thuận Hòa tổ chức.

Lan tỏa những mô hình thiết thực

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Thuận Hòa đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình phù hợp theo phương châm “gần dân nhất, sát dân nhất, vì nhân dân phục vụ”.

Cơ sở nuôi cá của bà Trần Thị Tình tại hồ Đoàn Ủy, xã Đại Từ mỗi năm cung cấp hàng tấn cá cho thị trường.

Phát huy lợi thế, tăng thu nhập từ nuôi trồng thủy sản

Với tổng diện tích mặt nước hơn 9.000 ha, bao gồm hồ chứa thủy lợi, hồ tự nhiên, ao, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước khai thác tiềm năng mặt nước để nuôi trồng thủy sản nhằm phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Người dân thôn Phú Lương, xã Bình Ca thu hoạch chanh.

Mở hướng, nâng tầm giá trị nông sản

Với gần 2.000 ha, sản lượng đạt từ 35.000-40.000 tấn mỗi năm, chanh đang trở thành một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao tại nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, sản xuất phân tán, tiêu thụ chủ yếu qua thương lái là điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ trao giải tặng các thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh.

Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên giáo

Tại tỉnh Phú Thọ, công tác tuyên giáo đang chuyển mạnh từ cách làm truyền thống sang ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện, gần cơ sở, hiểu người dân hơn, phản ứng nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. (Ảnh: CTV)

Thái Nguyên dự kiến cơ bản xóa hết nhà tạm vào năm 2030

Rà soát của chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 5.891 hộ có nhà tạm, nhà dột nát hoặc chưa có nhà ở. Tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trình cấp thẩm quyền phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hết nhà tạm, nhà dột nát.