Khát vọng trung tâm du lịch biển quốc tế

Sau khi mở rộng không gian phát triển từ việc sáp nhập địa giới hành chính, du lịch Khánh Hòa hôm nay không chỉ được nhắc đến với biển xanh, cát trắng, nắng ấm và những kỳ nghỉ ngắn ngày. Diện mạo mới của ngành du lịch nơi đây đang dần hiện lên với không gian rộng mở và đa dạng, đầy hấp dẫn cùng khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn.

Tháp Pô Klong Garai nằm trên đỉnh đồi Trầu, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: HOÀNG HÀ)
Tháp Pô Klong Garai nằm trên đỉnh đồi Trầu, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: HOÀNG HÀ)

Từ tư duy làm du lịch đơn tuyến, khai thác lợi thế thiên nhiên thuần túy, Khánh Hòa đang chuyển mạnh sang mô hình liên kết giữa du lịch-thương mại-đầu tư để hình thành chuỗi giá trị cộng hưởng.

Đánh thức "Linh hồn" di sản văn hóa

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành đầu năm 2026 đã đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong phát triển bền vững. Với Khánh Hòa, định hướng ấy là “kim chỉ nam” đang được cụ thể hóa bằng cách đưa văn hóa trở thành “linh hồn” của du lịch.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa Cung Quỳnh Anh chia sẻ: Những giá trị di sản không còn nằm yên trong không gian bảo tồn tĩnh lặng, mà đang được đánh thức bằng những trải nghiệm sống động, nơi du khách có thể chạm vào lịch sử, cảm nhận chiều sâu văn hóa và hòa mình vào nhịp sống bản địa đầy thú vị.

Giữa vùng đồi Trầu nắng gió ở phường Đô Vinh, Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai hiện lên uy nghiêm, cổ kính, được coi là một biểu tượng trường tồn của văn hóa Chăm. Quần thể được xây dựng từ cuối thế kỷ XIII đến đầu thế kỷ XIV để thờ vua Pô Klong Garai và đã đứng vững suốt hơn bảy thế kỷ giữa miền duyên hải khắc nghiệt. Tháp được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào tháng 12/2016.

Ngày nay, điểm tham quan này đã trở thành không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Mỗi dịp cuối tuần hay mùa lễ hội, hàng nghìn du khách tìm đến để thưởng thức nghệ thuật Chăm, trải nghiệm nghề gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp hay hòa mình trong những điệu múa truyền thống giàu bản sắc.

Lần đầu đặt chân đến cụm tháp cổ, chị Lê Mỹ Ngọc, du khách đến từ Lâm Đồng chia sẻ: “Đã nhiều thế kỷ trôi qua nhưng những ngôi tháp vẫn sừng sững giữa vùng trời đầy nắng gió. Tôi rất thích thú và đã lưu lại nhiều hình ảnh để làm kỷ niệm”.

Bên cạnh Tháp Pô Klong Garai, Khánh Hòa còn sở hữu một “bản đồ văn hóa” giàu chiều sâu với hệ thống di tích dày đặc như Tháp Bà Pô Nagar, tháp Hòa Lai cùng hàng trăm di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đi cùng đó là nghệ thuật bài chòi, đờn ca tài tử, nghề gốm Chăm và nhiều di sản phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Chuỗi lễ hội đặc sắc như Katê, Rija Nagar, Festival Biển Nha Trang, lễ hội Nho và Vang hay lễ hội Cầu ngư… đang góp phần tạo nên không gian văn hóa đa thanh sắc, nơi du khách vừa được “xem” vừa được “sống” cùng văn hóa địa phương. Chính sự giao thoa ấy đang tạo nên sức hút riêng của một điểm đến hội tụ cả cảnh quan đẹp và chiều sâu văn hóa.

Theo ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, với đường bờ biển gần 500km, hàng trăm đảo lớn nhỏ, cùng các vũng, vịnh đẹp như Vân Phong, Cam Ranh, Vĩnh Hy… Khánh Hòa đang sở hữu một trong những hệ sinh thái biển đảo phong phú bậc nhất cả nước, tạo nên cảnh quan độc đáo, giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Sau sáp nhập, không gian sinh thái của tỉnh tiếp tục được mở rộng với các Vườn quốc gia Núi Chúa và Phước Bình, hệ thống suối, thác, rừng nguyên sinh cùng các vùng nông nghiệp đặc thù như nho, táo, măng tây và các dự án năng lượng tái tạo. Sự kết hợp giữa biển, rừng, văn hóa và nông nghiệp đang tạo điều kiện để Khánh Hòa phát triển đa dạng các loại hình du lịch: nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe hay trải nghiệm cộng đồng.

Hướng tới trung tâm du lịch quốc tế

Trong bức tranh phát triển mới, Khánh Hòa không còn xem du lịch là một ngành kinh tế đơn lẻ, mà đặt ngành này trong mối liên kết chặt chẽ với thương mại và đầu tư để hình thành “tam giác động lực” thúc đẩy tăng trưởng.

Bốn tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có khoảng 1,4 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 27.400 tỷ đồng, tăng gần 35%.

Những con số ấy cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, đồng thời phản ánh chất lượng tăng trưởng đang được nâng lên rõ rệt. Giờ đây, ngoài nhu cầu nghỉ dưỡng, du khách đến Khánh Hòa còn để khám phá văn hóa, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm sinh thái và tham gia các sự kiện quy mô lớn.

Bốn tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có khoảng 1,4 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 27.400 tỷ đồng, tăng gần 35%.

Cùng với đó, các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch được triển khai bài bản, hướng đến các thị trường giàu tiềm năng như Ấn Độ, Trung Đông, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Việc mở rộng các đường bay quốc tế, kết nối doanh nghiệp và khai thác phân khúc du lịch Halal cho thấy tư duy hội nhập linh hoạt và chủ động thích ứng với xu hướng toàn cầu của địa phương.

Giai đoạn 2026-2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế, thuộc nhóm năm địa phương dẫn đầu cả nước và là điểm đến tiêu biểu của Đông Nam Á. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón 33 triệu lượt khách, doanh thu đạt 9 tỷ USD, đóng góp khoảng 20% GRDP. Xa hơn, tầm nhìn đến năm 2045 là trở thành điểm đến hàng đầu châu Á, nơi hội tụ các dịch vụ du lịch cao cấp, thương hiệu toàn cầu và hệ sinh thái phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh đang tập trung vào các trụ cột như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị điểm đến hiện đại và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù giàu bản sắc.

“Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, lợi thế thiên nhiên thôi là chưa đủ. Điều tạo nên khác biệt chính là cách khai thác và nâng tầm giá trị”, ông Nguyễn Long Biên chia sẻ.

Khánh Hòa đang cho thấy một hướng đi rõ ràng: Không phát triển đơn tuyến, mà kiến tạo một hệ sinh thái phát triển toàn diện, nơi thiên nhiên, văn hóa, hạ tầng và chiến lược cùng hội tụ, để vùng đất này không chỉ là nơi để đến, mà còn là nơi để trải nghiệm, đầu tư và gắn bó lâu dài. Từ một điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng, Khánh Hòa đang từng bước trở thành “điểm đến của cơ hội”, nơi dòng khách và dòng vốn cùng tìm đến, mở ra động lực tăng trưởng mới cho tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Cù lao Thới Sơn nhìn từ trên cao (Ảnh: MỸ HÀ)

Về Mỹ Tho nhớ ghé cù lao

Cù lao Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp (trước đây là thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) lớn nhất trong bốn cù lao ở hạ lưu sông Tiền, mà dân gian quen gọi là cồn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn đề nghị các địa phương tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách mùa mưa lũ.

Chủ động ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho du khách

Ngày 22/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn gửi Ủy ban nhân dân các địa phương: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa yêu cầu tăng cường quản lý du lịch, bảo đảm an toàn du khách. 

AI đang làm thay đổi sâu sắc ngành du lịch toàn cầu, từ cách du khách tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến, đặt dịch vụ đến phương thức các quốc gia xây dựng và quảng bá thương hiệu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiến tạo hành trình trải nghiệm chất lượng từ nền tảng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi mạnh mẽ cách du khách lựa chọn các sản phẩm du lịch. Giờ đây, họ xem công cụ tìm kiếm như một trợ lý tư vấn với những yêu cầu cụ thể mang đậm cá nhân hóa. Tận dụng AI để tiếp cận khách hàng ở đúng thời điểm sẽ làm tăng khả năng hiện diện của doanh nghiệp trên nền tảng tìm kiếm.

Sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" hứa hẹn sẽ trở lại ấn tượng vào ngày 23/8 tới đây.

Những điều thú vị về "Tổ quốc trong tim" mùa 2

Hơn 50.000 người đồng thanh hát Quốc ca, hòa nhịp vào mọi ca khúc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" 2025 từng tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng. Sự trở lại "Tổ quốc trong tim" năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến các màn trình diễn đầy cảm xúc cho khán giả.

Sản phẩm OCOP là một trong những lý do thôi thúc du khách tìm tới khám phá vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, làng nghề. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với sản phẩm OCOP

Không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, thương hiệu OCOP còn có khả năng kết nối sản phẩm với vùng nguyên liệu, làng nghề và văn hóa bản địa. Một khi các yếu tố này được tổ chức thành tour trải nghiệm, sản phẩm OCOP có thể trở thành lý do để du khách tìm tới điểm đến, thay vì chỉ là món hàng mua được sau mỗi chuyến đi.

Mỳ Quảng - món ăn được đông đảo khách quốc tế yêu thích và thưởng thức khi đến Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam dẫn đầu các điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Việt Nam vừa được vinh danh ở vị trí thứ nhất bảng xếp hạng Điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2026 của Giải thưởng NZ Herald Travel Readers’ Choice Awards 2026. Ẩm thực Việt Nam được đánh giá cao bởi giàu bản sắc, với sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tươi mới và nước dùng đậm đà.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách tại homestay Suối Mơ (Thái Nguyên).

Thêm sinh kế cho phụ nữ từ du lịch cộng đồng

Du lịch cộng đồng đang mở thêm không gian để phụ nữ phát huy những thế mạnh vốn có, từ ẩm thực, nghề thủ công đến gìn giữ và giới thiệu văn hóa bản địa. Không dừng ở việc tham gia phục vụ, nhiều phụ nữ đang từng bước trở thành chủ thể tạo ra sản phẩm, làm chủ sinh kế và hưởng lợi từ nguồn lực văn hóa của cộng đồng.

Hướng dẫn viên giới thiệu cho du khách về di tích Lán Nà Nưa, Tuyên Quang. (Ảnh: HUỆ VŨ)

Hướng dẫn viên du lịch trong kỷ nguyên số

Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong ngành du lịch, kéo theo những yêu cầu mới với nghề hướng dẫn viên...

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hơn 5.000 vận động viên từ 81 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài tại Giải Heineken Pickleball World Cup 2026

Chiều 15/8, tại Đà Nẵng, diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng chính thức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026. Sự kiện xác định các bảng đấu của Hạng mục Quốc gia, đồng thời công bố các dấu ấn nổi bật, các nhà tài trợ, đối tác chiến lược và cập nhật thông tin về Đội tuyển Việt Nam trước khi giải đấu diễn ra tại Đà Nẵng.