Khánh Hòa ra mắt Trung tâm IOC nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW

Ngày 14/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa (Trung tâm IOC Khánh Hòa).
Khánh Hòa ra mắt Trung tâm IOC nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW

Sự kiện đánh dấu một bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh, theo định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trung tâm IOC Khánh Hòa được kiến tạo như “bộ não số” của chính quyền tỉnh, đóng vai trò là trung tâm chỉ huy số phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo một cách kịp thời, hiệu quả và chính xác. Đây là công trình trọng điểm trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trung tâm IOC Khánh Hòa có chức năng thu thập, giám sát, tổng hợp và phân tích dữ liệu đa ngành, đa lĩnh vực, từ đó hỗ trợ lãnh đạo tỉnh trong việc phát hiện sớm vấn đề, điều phối xử lý kịp thời, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch trong hoạt động điều hành của chính quyền. Trung tâm IOC Khánh Hòa được vận hành thông suốt, thường xuyên, liên tục 24/7, đảm bảo hoạt động đúng và đầy đủ các chức năng thiết kế, tin cậy, an toàn.

Dữ liệu được cập nhật, đồng bộ, chia sẻ định kỳ từ các cơ quan cung cấp dữ liệu và các hệ thống, ứng dụng trên địa bàn tỉnh về Trung tâm IOC Khánh Hòa để phân tích, xử lý.

Hiện nay, Trung tâm IOC Khánh Hòa đang giám sát, điều phối hoạt động tại các lĩnh vực thiết yếu như: dịch vụ công, cải cách hành chính, an ninh trật tự, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, du lịch và kinh tế - tài chính... Các hệ thống tiêu biểu như: giám sát dịch vụ công, phản ánh hiện trường, camera giao thông thông minh, bản đồ số đa lớp, phân tích dữ liệu và quản lý thiết bị IoT… đang vận hành hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều hành.

Màn hình ứng dụng IOC Khánh Hòa.

Màn hình ứng dụng IOC Khánh Hòa.

Việc hình thành và phát triển Trung tâm IOC Khánh Hòa là lời hồi đáp thiết thực trước những yêu cầu thực tiễn của quản trị hiện đại. Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 và Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị đã đặt nền móng cho chiến lược phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, thực tiễn quản lý điều hành tại Khánh Hòa còn gặp nhiều thách thức do dữ liệu phân mảnh, thiếu liên thông, gây khó khăn trong hoạch định chính sách và xử lý tình huống kịp thời.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp đồng bộ của hơn 30 sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm IOC Khánh Hòa đã được triển khai như một giải pháp đột phá.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng đinh: “IOC là công cụ đột phá giúp chính quyền đổi mới cách quản lý, điều hành theo hướng minh bạch, hiệu quả, gần dân và bám sát thực tiễn. Đây không chỉ là một trung tâm công nghệ, mà còn là hạt nhân trong tiến trình kiến tạo chính quyền số tỉnh Khánh Hòa”.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh tỉnh Khánh Hòa.

Trung tâm chính là nền tảng liên thông dữ liệu, kết nối toàn bộ hệ thống chính quyền, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

Ông Trần Trung Thành - Giám đốc FPT IS Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn FPT khẳng định: “Việc Trung tâm IOC Khánh Hòa chính thức vận hành đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình kiến tạo nền tảng điều hành chính quyền số toàn diện. Với lợi thế trở thành trung tâm kinh tế biển và cửa ngõ giao thương chiến lược của khu vực, Khánh Hòa cần một hạ tầng dữ liệu hiện đại, kết nối đồng bộ và đủ năng lực mở rộng trong tương lai".

Việc ra mắt Trung tâm IOC Khánh Hòa không chỉ đánh dấu bước tiến mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc kiến tạo một nền hành chính hiện đại, lấy dữ liệu làm trung tâm trong kỷ nguyên số.

Trong định hướng phát triển thời gian tới, Trung tâm IOC Khánh Hòa sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi giám sát, tích hợp với các hệ thống dữ liệu quốc gia, chuyên sâu, nâng cao năng lực phân tích dự báo, hỗ trợ ra quyết định nhanh, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), internet vạn vật (IoT) nhằm phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý, điều hành và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…

Một trong những hoạt động tại Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.

Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ: ASEAN định hình trụ cột phát triển số

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến 16/1 với chủ đề “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ”, là diễn đàn cấp cao để các quốc gia ASEAN cùng nhìn lại chặng đường chuyển đổi số đã qua, đồng thời định hình lộ trình và ưu tiên hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.